VATICAN : TRẬN BÓNG GIỮA CÁC CỰU DANH THỦ VỚI ĐỘI BÓNG GỒM CÁC CHỦNG SINH, LINH MỤC

Written by xbvn on Tháng Ba 22nd, 2023. Posted in Nhân bản, Thế Giới, Tý Linh

Các thành viên của Variétés Club de France (VCF, Câu lạc bộ bóng đá Pháp tập hợp các nhân vật truyền thông cũng như các cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng) hành hương đến Rôma từ ngày 22 đến 24 tháng Ba năm 2023. Họ sẽ gặp Đức Thánh Cha Phanxicô và sẽ thi đấu một trận với một đội gồm các chủng sinh và linh mục từ khắp nơi trên thế giới. Trong số họ có Jean-Michel Larqué, Robert Pirès hay Wilfrid Mbappé, cha của Kylian Mbappé.

cựu danh thủ Christian Karembeu

Đâu là điểm chung giữa Christian Karembeu, Robert Pirès, Jean-Michel Larqué và Đức cha Emmanuel Gobilliard ? Hai cựu cầu thủ của đội tuyển bóng đá Pháp vô địch thế giới năm 1998, bình luận viên nổi tiếng của các trận bóng đá trên kênh TF1 (cựu danh thủ) và Đức Giám mục giáo phận Digne, Riez và Sisteron bắt đầu, vào ngày 22/3/2023, một cuộc hành hương bất thường kéo dài hai ngày đến Rôma, với VCF.

Hiệp hội này, từ năm 1971 đã tập hợp các cựu bóng đá chuyên nghiệp, sẽ đến thăm Rôma trong ba ngày, trong thời gian đó họ sẽ gặp Đức Thánh Cha Phanxicô, một người rất hâm mộ bóng đá, trước khi thi đấu một trận với một đội bóng gồm các chủng sinh và linh mục từ nhiều nước trên thế giới.

« Thực sự là một thời gian thiêng liêng »

Tổng cộng, 120 người đã rời Paris vào ngày 21/3 để đến Rôma, nơi họ đặc biệt gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần, vào ngày thứ Tư 22/3/2023, trước khi thi đấu vào buổi chiều ở sân vận động Marmi, nằm gần sân vân động Olympique ở Rôma. Buổi sáng, lúc 7g, họ sẽ tham dự thánh lễ ở vương cung thánh đường thánh Gioan Latêranô.

Đức cha Gobilliard, thành viên của VCF và là người sẽ chơi cầu thủ chạy cánh trái trong  trận đấu chiều thứ Tư, bên cạnh Arsène Wenger, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal, và cả với Wilfrid Mbappé, hai cựu tuyển thủ quốc tế Sydney Govou, cựu tiền đạo của câu lạc bộ Olympique Lyonnais và Vincent Candela, từng chơi cho AS Rôma ở vị trí hậu vệ. Đức Cha giải thích : « Có các Kitô hữu, những người Do Thái và Hồi giáo mà cuộc hành hương này sẽ thực sự là một thời gian thiêng liêng ».

 « Trong giới thể thao, cách đặc biệt là thể thao chuyên nghiệp, mối tương quan với tôn giáo hoàn toàn không bị cấm đoán », Đức Cha nói tiếp. Bản thân ngài là thành viên của VCF sau khi tham gia giải vô địch Pháp của các « nghiệp đoàn » vào cuối thập niên 1990, khi ngài còn là một linh mục trẻ ở Puy-en-Valey. Ngài nói : « Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho họ, cho gia đình của họ, cho các thành viên của VCF đã qua đời trong năm nay ».

Đây không phải là lần đầu tiên mà VCF đến Rôma, vì hiệp hội đã từng đến thăm  Đức Bênêđíctô XVI vào năm 2009.

Tý Linh

(theo nhật báo La Croix)

Tags:

Trackback from your site.

Bài viết cùng chủ đề

Dữ liệu Website cũ

Xem nhiều gần đây nhất

Đang online

Lịch đăng bài

Tháng Tư 2024
H B T N S B C
« Th3    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30