VŨ KHÍ HẠT NHÂN : TÒA THÁNH KÊU GỌI MỘT THẾ GIỚI ĐỐI THOẠI
« Việc sử dụng năng lượng nguyên tử với mục đích chiến tranh là một tội ác…không chỉ chống lại con người và phẩm giá của con người, nhưng còn chống lại mọi khả năng về một tương lai trong ngôi nhà chung của chúng ta ». Trong câu tweet được đăng vào sáng thứ Hai 26/9/2022, lúc khai mạc hội nghị thường niên của AIEA, Đức Phanxicô một lần nữa kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân. Tại trụ sở của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (AIEA) ở Vienne, cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao Vatican đã làm rõ tư tưởng này của Đức Thánh Cha.
Đức cha Gallagher, Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, ghi nhận : thế giới lại bị ám ảnh bởi mối đe dọa hạt nhân. Tại Ucraina, cuộc leo thang vẫn tiếp diễn. « Những lời nói và hành vi » có nguy cơ « ít để lại chỗ cho các giải pháp ngoại giao ». Đó là lý do tại sao hơn bao giờ hết cần phải tìm kiếm và theo đuổi đối thoại với « quyết tâm kiên định và không thể lay chuyển, và không hạn chế ». Một cuộc đối thoại có thể chống lại các niềm tin sai lầm, thành kiến và cho phép củng cố cơ sở cho sự sống chung của con người bằng cách thăng tiến công ích, trong sự nhìn nhận và tôn trọng trọn vẹn sự khác biệt.
Thay thế não trạng sợ hãi bằng tình liên đới
Đối với Tòa Thánh, một thế giới miễn trừ vũ khí hạt nhân « vừa cần thiết vừa khả thi ». Đức Giáo hoàng đã từng trình bày : « Các mối quan hệ quốc tế không thể bị kìm hãm bởi lực lượng quân sự, việc đe dọa lẫn nhau và trưng bày các kho dự trữ vũ khí ». Ngày nay, vũ khí hạt nhân phục vụ cho não trạng sợ hãi và chỉ tạo ra một cảm giác an toàn giả tạo. Nó không thể là cơ sở cho một cuộc sống chung hòa bình.
Vả lại, Đức Cha nói thêm, chính trong mục đích « vượt quá sự răn đe hạt nhân » mà Tòa Thánh đã ký và phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh ghi nhận tiến bộ là « rất chậm », nhưng ngài mời gọi đừng mất hy vọng và tiến lên phía trước.
Tại diễn đàn của AIEA, Đức Cha đã nhân danh Tòa Thánh khuyến khích các quốc gia « hãy làm im tiếng tất cả vũ khí và loại bỏ những nguyên nhân xung đột bằng cách nhờ đến việc đối thoại và thương lượng không mệt mỏi » ; họ phải thúc đẩy thông qua một « cam kết tập thể chung, một nền văn hóa quan tâm, vốn đặt sự sống và nhân phẩm ở trung tâm ».
Sử dụng năng lượng hạt nhân cách có đạo đức
Thế giới phải tìm ra một phương thế ngăn chặn việc thả lỏng sức mạnh hủy diệt của vũ khí hạt nhân và đồng thời cho phép các dân tộc chia sẻ « các thuận lợi to lớn của việc sử dụng công nghệ hạt nhât này cách hòa bình », để chữa trị các bệnh ung thư, sản xuất thêm lương thực, quản lý « trữ lượng nước khan hiếm » hay kiểm soát ô nhiễm môi trường. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đang làm việc theo hướng này với các quốc gia đang phát triển hay tìm cách thích nghi với những thực tại khí hậu mới, điều mà Tòa Thánh không ngừng hoan nghênh.
Trong bài phát biểu của mình, Đức cha Gallagher cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc của AIEA trong việc xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Các thỏa thuận đạt được dưới sự bảo vệ của nó « củng cố lòng tin, đồng thời phục vụ cho mục tiêu lớn hơn là không phổ biến vũ khí hạt nhân ». Ngài khích lệ công việc xác minh của cơ quan này trong hồ sơ hạt nhân của Iran và những nỗ lực của nó trong việc khôi phục lại các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân của Bắc Hàn. « Không thể có giải pháp quân sự cho những vấn đề này ».
Tý Linh
(theo Vatican News)
Tags: Hòa-bình, Phanxicô-I
Trackback from your site.
Bài viết cùng chủ đề
- ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI GIỚI TRẺ COI HÔN NHÂN LÀ MỘT ƠN GỌI
- THƯỢNG HỘI ĐỒNG: ĐỐI VỚI CÁC CHA SỞ, “TÍNH HIỆP HÀNH VẪN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG ĐỂ SỐNG”
- CUỘC TRUY TỐ ĐỨC HỒNG Y AMBONGO: GIÁO HỘI CONGO LÊN TIẾNG
- THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỞI CÁC CHA SỞ : XÂY DỰNG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH TRUYỀN GIÁO
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 17. ĐỨC TIN
- VÀO THÁNG 5, ĐỨC PHANXICÔ XIN CẦU NGUYỆN CHO VIỆC ĐÀO TẠO NHỮNG NGƯỜI SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN
- ĐỨC PHANXICÔ: CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH, MỘT SỰ LẮNG NGHE “CỞI MỞ VÀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 16. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA GIÁO HỘI SƠ KHAI
- PHÁP : GIẢI VÔ ĐỊCH ĐUA XE ĐẠP GIÁO SĨ LẦN THỨ 23
- ĐỨC PHANXICÔ NÓI VỚI GIỚI TRẺ VENISE: RA KHỎI THẾ GIỚI ẢO ĐỂ CÁCH MẠNG HÓA THẾ GIỚI THỰC
- ĐỨC PHANXICÔ Ở VENISE: NHÀ TÙ PHẢI LÀ NƠI TÁI SINH
- TẠI VENISE, ĐỨC PHANXICÔ ĐỀ XƯỚNG MỘT NGHỆ THUẬT NHẰM PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO NHẤT
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 17. CẦU NGUYỆN CHÚC LÀNH
- MỪNG NGÀY THẾ GIỚI SÁCH VÀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 2024
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 18. LỜI NGUYỆN CẦU XIN
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 19. CẦU NGUYỆN CHUYỂN CẦU
- ĐỨC PHANXICÔ: “MỘT NỀN HÒA BÌNH ĐƯỢC ĐÀM PHÁN TỐT HƠN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN BẤT TẬN”
- BÀI GIÁO LÝ VỀ CẦU NGUYỆN – BÀI 20. CẦU NGUYỆN TẠ ƠN
- NGA: MỘT LINH MỤC BỊ PHẠT SAU KHI CỬ HÀNH TANG LỄ CHO ALEXEÏ NAVALNY
- BÀI GIÁO LÝ VỀ TẬT XẤU VÀ NHÂN ĐỨC – BÀI 16. ĐỜI SỐNG ÂN SỦNG TRONG CHÚA THÁNH THẦN