Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Nói Với Các Nữ Tu: Thế Giới Cần Những Người Nữ Quảng Đại

Đức Thánh Cha đã tiếp đón một phái đoàn gồm các nữ tu Dòng Cát Minh Chân Trần của Đất Thánh, các Nữ tu Dòng Thánh Catarina V.M., các Nữ tu Dòng Thừa sai Salêdiêng Đức Mẹ Vô nhiễm và các Nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, nhân dịp các tổng tu nghị và đại hội chung của họ. Nhấn mạnh lòng can đảm đặc trưng cho sự khởi đầu của họ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các nữ tu về sự cấp bách của thời đại chúng ta cần có “những người nữ quảng đại”, “những người không ngần ngại chấp nhận rủi ro” để đón nhận dự án của Thiên Chúa.

Tìm đâu ra một người vợ ​đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc”, chính xung quanh câu hỏi này của tác giả sách Châm ngôn (xem Cn 31, 10) mà Đức Thánh Cha đã xây dựng suy tư của mình, khẳng định tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đó trong những câu chuyện của bốn dòng tu này.

Đức Thánh Cha nói: “Một nét chung của các dòng tuquý chị em thuộc về là lòng can đảm vốn đặc trưng cho sự khởi đầu của mình”, đồng thời giải thích rằng Thiên Chúa tìm thấy trong những sự xây dựng này “không phải một, nhưngnhiều người nữ mạnh mẽ và can đảm, vốn đã không ngần ngại chấp nhận rủi ro và đối mặt với các vấn đề để đón nhận các dự án của Ngài và thưa ‘xin vâng’ với lời kêu gọi của Ngài”. Đức Lêô XIV cũng ca ngợi tính bền vững của dòng này, nhấn mạnh sự kiện là những người tiên phong của các hội dòng này không chỉ hành động vào thời đại của họ, mà còn “mở đường cho nhiều người khác, như quý chị em, đi theo Chúa Kitô nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục, và đã tiếp tục công việc của mình, đôi khi đến mức tử đạo”.

Chiêm niệm và dấn thân tông đồ, cội nguồn của đời sống thánh hiến

Đức Thánh Cha mô tả các tổ mẫu sáng lập của bốn dòng tu này là “những người nữ phi thường”, ca ngợi hoạt động truyền giáo của họ, được thực hiện trong “những thời điểm khó khăn”. Họ “đã nhìn vào sự khốn cùng về tinh thần và vật chất ở những môi trường bị bỏ rơi nhất của xã hội; mà, để gần gũi với những người nghèo khổ, đã đồng ý mạo hiểm mạng sống của họ, thậm chí đến mức mất đi mạng sống, những nạn nhân của bạo lực tàn bạo trong thời chiến”, Đức Thánh Cha nói, khi cầu khấn xuống trên họ họ những lời của bài Hymnus Fortem virili pectore, một bài thánh ca cổ trong Phụng vụ Các Giờ Kinh, “ca ngợi những người phụ nữ như họ, tiết lộ bí mật của họ” bằng những lời này: “Họ đã khuất phục thân xác bằng việc ăn chay, họ nuôi dưỡng tinh thần bằng lương thực ngọt ngào của lời cầu nguyện, họ đã làm dịu đi cơn khát của mình bằng niềm vui thiên đàng”. Đức Lêo XIV nhấn mạnh rằng những lời “khôn ngoan và sâu sắc” này gợi lại “những cội rễ của đời sống thánh hiến của quý chị em, cả trong chiêm niệm lẫn dấn thân tông đồ”.

Đây không phải là “chủ thuyết duy tâm linh” nhưng là một kinh nghiệm rất hiện thực 

Đức Lêô XIV cũng nhắc nhở các nữ tu rằng “sức mạnh của lòng trung thành”, ở bình diện chiêm niệm cũng như dấn thân tông đồ, “đến từ cùng một nguồn là Chúa Kitô”, và các phương tiện kín múc sự phong phú của nó, như kinh nghiệm ngàn đời của Giáo hội dạy, là “khổ hạnh, cầu nguyện, các bí tích, sự thân mật với Thiên Chúa, với Lời Ngài, với những sự thuộc về Thiên giới”. Đức Thánh Cha cũng sử dụng chứng từ ngàn đời của các dòng tu này để chống lại những bài phát biểu tìm cách cho thấy rằng các nhân đức tu trì là không thể đạt được. “Một số người, trong thế giới theo chủ nghĩa nội tại của chúng ta, có thể nghĩ rằng đó là ‘chủ nghĩa duy tâm linh’, nhưng họ sẽ dễ dàng bị bác bỏ bởi lời chứng về những gì các hội dòng của quý chị em đã làm và đang tiếp tục làm trong nhiều thế kỷ.”

« Hãy leo lên những đỉnh cao bằng đôi chân khiêm nhường”

Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sức mạnh đến từ Thiên Chúa”,  khi ngài gợi lên kinh nghiệm tông đồ mỗi ngày. Ngài nói: “Công việc của chúng ta nằm trong tay Chúa, và chúng ta chỉ là những công cụ nhỏ bé, bất xứng, ‘những đầy tớ vô dụng’, như Tin Mừng nói”.  “Nếu chúng ta phó thác vào Ngài, nếu chúng ta vẫn kết hiệp với Ngài, thì những điều lớn lao sẽ xảy ra, chính qua sự nghèo khó của chúng ta,” Đức Thánh Cha nói và đồng thời gợi lên, về vấn đề này, thánh Augustinô, người, trong cuốn De sancta virginitate, đã đưa ra lời khuyên này cho các trinh nữ: "Hãy lên những đỉnh cao bằng đôi chân khiêm nhường. Ngài [Thiên Chúa] nâng đỡ những ai theo Ngài với lòng khiêm nhường […]. Hãy phó thác cho Ngài những hồng ân Ngài đã ban cho bạn, để Ngài gìn giữ chúng; hãy đặt sức mạnh của bạn vào Ngài (x. Tv 58, 10)."

Tý Linh

(theo Fabrice Bagendekere, SJ –Vatican News)