Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: Đời Sống Cộng Đoàn Là Nơi Nên Thánh

Đức Lêô đã gửi một bức thư tới Hội nghị các Bề trên Thượng cấp Dòng Nam (CMSM) tại Hoa Kỳ, đang mừng kỷ niệm 70 năm thành lập của mình tại Đại hội Toàn quốc năm 2026 diễn ra ở Phoenix, Arizona. Bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa vì những ân sủng đã lãnh nhận trong suốt bảy thập kỷ qua, ngài khích lệ họ "tiếp tục một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực cho Đức Kitô" tại các cộng đoàn và trong các sứ vụ tông đồ mà họ đang phục vụ.

"Anh em đã giúp củng cố chứng tá công khai của những người nam thánh hiến cuộc đời mình cho việc phục vụ Tin Mừng."

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ lòng biết ơn này trong một bức thư mà Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Tổng Giám mục Gabriele Caccia, đã đọc tại Hội nghị các Bề trên Thượng cấp của các Dòng Nam (CMSM) ở Hoa Kỳ. Những người tham dự cuộc họp đang kỷ niệm 70 năm thành lập CMSM trong Đại hội toàn quốc năm 2026, diễn ra tại Phoenix, Arizona, từ ngày 20 đến 23 tháng 7 năm 2026, với chủ đề “Nên Một trong Chúa Kitô: Đời sống cộng đoàn ngày nay”.

CMSM là tổ chức quốc gia đại diện cho các lãnh đạo của các Dòng tu Công giáo dành cho nam giới, các đan viện và các Hội đời sống tông đồ tại Hoa Kỳ.

Trong văn bản đề ngày 16/7 gửi đến Giám đốc điều hành của Hội nghị, là Cha Frank Donio, S.A.C., Đức Giáo hoàng nói rằng khi họ kỷ niệm 70 năm thúc đẩy sự hợp tác giữa các tu sĩ nam tại Hoa Kỳ, "đây là thời điểm thích hợp để tạ ơn Chúa vì những ân sủng đã nhận được trong những năm qua."

Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì những nỗ lực tạo không gian đối thoại và hỗ trợ sự lãnh đạo của các cộng đồng thành viên, lưu ý rằng điều này đã góp phần củng cố chứng tá công khai của những người tận hiến cho Chúa Kitô và noi theo gương Người.

Khi suy ngẫm về chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay, Đức Lêô XIV nói rằng ngài muốn khuyến khích họ "coi đời sống cộng đoàn như một nơi nên thánh và là nguồn cảm hứng, chứng tá và sức mạnh trong sứ vụ tông đồ của mình."

Ngài nói tiếp tục : “Chính qua việc chia sẻ mọi thứ làm của chung, bao gồm của cải vật chất, kinh nghiệm tâm linh, lý tưởng tông đồ và phục vụ bác ái, mà sự hiện diện ẩn giấu của Chúa Phục Sinh được tỏ bày giữa anh em.”

Với tâm tình này, Đức Thánh Cha nói ngài tin tưởng “rằng những ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện này sẽ cho phép anh em phân định những cách thức để đào sâu thêm sự hiệp thông huynh đệ cả trong và giữa các Dòng tu của mình, và bằng cách đó, làm cho anh em có thể tiếp tục mang lại một chứng tá hiệp nhất, vui tươi và chân thực về Chúa Kitô trong các cộng đoàn và các hoạt động tông đồ khác nhau mà anh em đang phục vụ.”

Đức Thánh Cha kết thúc bằng việc bày tỏ sự gần gũi về mặt thiêng liêng và phó thác Đại hội cho sự chuyển cầu đầy yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, trước khi ban Phép Lành Tông Tòa cho tất cả những người tham dự Hội nghị cũng như các Dòng tu mà họ đại diện.

Tý Linh

(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)