Ba mươi người đoạt giải Nobel, đại diện từ 30 quốc gia, các cựu nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, 20 chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo, bao gồm đại diện từ OpenAI, Google DeepMind, AARU và Anthropic, cùng 30 trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng nhất thế giới sẽ gặp gỡ trong tuần này tại Borgo Laudato si' (Castel Gandolfo) và sau đó là tại Đồi Capitoline (Rôma). Tại đây, họ dự kiến sẽ thông qua Tuyên nguyên Rôma về một nền Hòa bình không vũ trang và có sứ giải giới.

Từ ngày 14 đến 16 tháng Bảy, Vatican sẽ tổ chức Hội nghị Toàn cầu các nhà đoạt Giải Nobel bàn về Trí tuệ Nhân tạo và Chiến tranh Hạt nhân tại Borgo Laudato si' thuộc Khu vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo; sự kiện này quy tụ hơn 200 nhân vật có uy tín hàng đầu thế giới cùng đại diện các viện nghiên cứu quốc tế chủ chốt trong lĩnh vực hòa bình và trí tuệ nhân tạo.
Lấy cảm hứng từ Thông điệp mới Magnifica humanitas của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đầy rẫy các cuộc xung đột quốc tế, tình trạng bất ổn gia tăng và cục diện hạt nhân ngày càng phức tạp. Sự kiện này là một phần trong tầm nhìn của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về một "nền hòa bình không vũ trang và có sức giải giới".
Các cuộc họp sẽ dẫn đến việc soạn thảo Tuyên Ngôn Rôma về một Nền Hòa Bình Không Vũ Trang và Có Sức Giải Giới trong Kỷ Nguyên Của Trí Tuệ Nhân Tạo, Vũ Khí Hạt Nhân và Vũ Khí Tự Hành, Các Giao Thức Kỹ Thuật Số Mới, và Những Mô Hình Phát Triển Kỹ Thuật Số Mới Nổi.
Sự kiện sẽ khép lại vào ngày 16/7 bằng một phiên họp trọng thể tại Tòa thị chính Rôma trên Đồi Capitoline.
Trong ba ngày, 30 người từng đoạt giải Nobel, các cựu nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, cùng 20 chuyên gia và nhà đổi mới hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, bao gồm đại diện từ OpenAI, Google DeepMind, AARU và Anthropic, cùng đại diện của 30 trường đại học và viện nghiên cứu danh giá nhất thế giới, sẽ tham gia một cuộc đối thoại theo mô hình "mật nghị" về những thách thức chính mà nhân loại đang phải đối mặt hiện nay.
Cụ thể, họ dự kiến sẽ thảo luận về an ninh quốc tế, quản trị các công nghệ mới nổi, giải trừ quân bị và phát triển một nền kinh tế hướng tới hòa bình.
Trọng tâm của các cuộc thảo luận sẽ là việc tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và đạo đức.
Sáng kiến này được thúc đẩy bởi Hội đồng các nhà đoạt giải Nobel về Ngăn ngừa Chiến tranh Hạt nhân, Sáng kiến Phụ nữ Nobel, Tổ chức Quốc tế các Bác sĩ vì sự Ngăn ngừa Chiến tranh Hạt nhân (IPPNW), Hội nghị Pugwash về Khoa học và Các vấn đề Thế giới, Trung tâm Yunus, Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Phòng thí nghiệm về Rủi ro Hiện sinh thuộc Đại học Chicago, Trường Y Harvard, Bệnh viện Brigham and Women’s, Đại học Notre Dame, Tạp chí Bulletin of the Atomic Scientists và Soka Gakkai International, với Quỹ Domus Communis đóng vai trò là Ban Thư ký Chung.
Đại diện từ một số trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới sẽ tham gia, bao gồm Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Columbia, Đại học Princeton, Đại học California tại Berkeley, Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey, Đại học Oxford, Đại học Manchester, Collège de France, Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Đại học Thanh Hoa, Đại học Queen’s, Đại học Simon Fraser, Đại học Quốc gia Úc, Đại học Antwerp, Đại học Giáo hoàng St Patrick, Đại học Rôma "Tor Vergata", Viện Balseiro, Đại học Nam California và Università Telematica Internazionale UniNettuno.
Tuyên Ngôn Rôma về một Nền Hòa Bình Không Vũ Trang và Có Sức Giải Giới trong Kỷ Nguyên Của Trí Tuệ Nhân Tạo, Vũ Khí Hạt Nhân và Vũ Khí Tự Hành, Các Giao Thức Kỹ Thuật Số Mới, và Những Mô Hình Phát Triển Kỹ Thuật Số Mới Nổi sẽ được công bố khi Hội nghị kết thúc.
Tuyên ngôn này nhằm thiết lập các nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy tầm nhìn về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện của con người và hòa bình giữa các dân tộc.
Tý Linh
(theo Vatican News)
