Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Vatican Vẫn Chưa Phê Chuẩn Cơ Quan Công Nghị Mới Của Đức

Vatican vẫn đang xem xét các quy chế cho Hội nghị Công nghị dự kiến ​​của Đức từ cuối tháng Ba, khiến việc tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ quan này vào tháng Mười Một trở nên bất định.

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức thông báo rằng các quy chế dành cho Hội nghị Công nghị Đức vẫn đang được xem xét tại Rôma.

Hội nghị Công nghị (Synodal Conference) được dự kiến ​​sẽ hoạt động như một cơ quan thường trực nhằm triển khai "Con đường Công nghị" đầy tranh cãi của Giáo hội Đức. Vatican hiện vẫn đang xem xét các quy chế của cơ quan cấp quốc gia mới này, một tổ chức bao gồm cả các giám mục và những thành viên không phải là giám mục.

"Các quy chế hiện đang được xem xét tại Rôma," Đức cha Heiner Wilmer, Giám mục giáo phận Münster, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm Chúa Nhật với trang tin Kirche+Leben.

Tôi biết từ những người phụ trách tại đó rằng việc này vẫn sẽ cần thêm thời gian. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề này.”

Đức cha Wilmer xác nhận điều mà ngài từng ám chỉ hồi tháng Năm: “Cá nhân tôi không cho rằng chúng tôi sẽ có cuộc họp sớm ngay trong tháng Mười Một, xét đến các yếu tố liên quan, bởi vì vấn đề này đang được chuyển giao từ cơ quan này sang cơ quan khác.”

Cuộc họp đầu tiên của cơ quan mới tại Đức đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 6–7/11 tại Stuttgart. Phiên họp tiếp theo sau đó được ấn định tổ chức tại Würzburg vào ngày 16–17/4/2027.

Quy chế của Hội nghị Công nghị đã được xem xét tại Rôma kể từ cuối tháng Ba. Gần nửa năm đã trôi qua. Như vậy chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày dự kiến ​​ban đầu vào tháng Mười Một.

Ban đầu, các nhà tổ chức người Đức đã lên kế hoạch thành lập một “Hội đồng Công nghị” thường trực.

Ai sẽ đưa ra quyết định?

Vấn đề còn gây tranh cãi liên quan đến các quy chế là việc thảo luận và ra quyết định chung giữa các giám mục giáo phận và những người không phải là giám mục; vấn đề này đã vấp phải sự phản đối từ phía Vatican, ít nhất là trong những năm gần đây.

Cụ thể, các quy chế quy định rằng Hội nghị Công nghị sẽ “thảo luận và đưa ra quyết định theo tinh thần ‘các quy trình ra quyết định mang tính hiệp hành’” đối với những vấn đề quan trọng trong đời sống Giáo hội có tầm quan trọng vượt phạm vi giáo phận.

Bất chấp mọi chỉ trích nhắm vào "Con đường Công nghị", Vatican dưới thời Đức Giáo hoàng Phanxicô - và hiện nay là dưới thời Đức Giáo hoàng Lêô XIV - chưa bao giờ chính thức yêu cầu chấm dứt tiến trình này (vốn bao gồm những nỗ lực đôi khi mang tính cấp tiến nhằm thay đổi giáo huấn truyền thống của Giáo hội), cũng như không yêu cầu các cơ chế được thành lập phải tuân thủ hoàn toàn các quy định của giáo luật hay chỉ được phép hoạt động theo những mô hình vốn đã tồn tại ở mọi cấp độ tại Đức.

Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn tờ Kirche+Leben, Đức cha Wilmer nhấn mạnh: “Đối với tôi, Giáo hội mang tính hiệp hành. Tôi dành sự tôn trọng sâu sắc và đánh giá rất cao tinh thần hiệp hành. Chúng ta chỉ có thể tiến bước nếu cùng nhau bước đi.”

Theo lời vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục, tinh thần hiệp hành đã “bén rễ sâu” tại giáo phận Münster. Trên cương vị Giám mục mới của giáo phận, ngài mong chờ được “cùng bước đi trên hành trình này với đông đảo các tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội tại đây, cũng như với cộng đồng quốc tế, trong tinh thần đại kết, và cùng với những người anh chị em Do Thái giáo và Hồi giáo.

Các Giám mục đã rút lui

Ba giám mục giáo phận đương nhiệm - Đức Hồng y Rainer Maria Woelki (Tổng giáo phận Cologne), Đức cha Stefan Oster, SDB (giáo phận Passau) và Đức cha Rudolf Voderholzer (giáo phận Regensburg) - đã rút khỏi Con đường Công nghị từ trước đó, sau khi các cơ quan hữu trách của Vatican đưa ra nhiều cảnh báo rõ ràng. Đức cha Gregor Maria Hanke, OSB (giáo phận Eichstätt) - người hiện đã từ nhiệm - cũng từng rút khỏi Con đường Công nghị này.

Do đó, Ủy ban Công nghị chuẩn bị cho Hội nghị Công nghị không được ủng hộ bởi Hội đồng Giám mục Đức, nhưng được ủng hộ bởi một hiệp hội được thành lập riêng bởi 23 giáo phận khác.

Nếu Vatican thông qua quy chế, có thể ba Giám mục giáo phận này cũng sẽ tham gia ủy ban.

Tháng Ba vừa qua, Đức cha Oster tuyên bố: “Tôi luôn nói rằng tôi sẽ tuân theo Giáo hội toàn cầu. Tôi đang chờ đợi với một chút hồi hộp xem Rôma sẽ phản hồi như thế nào. Nhưng về cơ bản, lập trường của tôi là: nếu chúng ta làm điều này với sự đồng thuận của Giáo hội toàn cầu, thì tôi sẽ tham gia.

Đức cha Passau nhấn mạnh rằng “phía Đức” đã “cố gắng làm rõ” trong các cuộc thảo luận với Vatican rằng “thông qua nghị quyết” khác với “quyết định”.

Ngài nói : “Tôi tò mò muốn xem Rôma sẽ phản ứng như thế nào về điều này”.

Tuy nhiên, ngài vẫn tỏ ra tin tưởng, bởi vì “tiến trình này đã diễn ra hơn hai năm nay rồi. Trong thời gian đó, tinh thần tương hỗ đã được hình thành. Họ sẽ không để mọi chuyện đổ bể đâu. Phía Vatican cũng có lợi ích trong việc đảm bảo không ai phải ra về trong cảnh mất mặt. Đó là lý do tôi tin rằng Hội nghị Công nghị sẽ diễn ra.”

Tý Linh

(theo Martin Bürger, EWTN News)