Ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết những thông tin lan truyền trong những ngày gần đây về quyết định của các thẩm phán phụ trách vụ việc của linh mục Marko Ivan Rupnik là "hoàn toàn không có cơ sở". Ông giải thích rằng quá trình thẩm định vụ việc vẫn đang được tiến hành, và ban hội thẩm đang xem xét các tài liệu từ các giáo phận liên quan, Dòng Tên, những người có liên quan cũng như các thông tin trên truyền thông.

"Những thông tin liên quan đến bất kỳ quyết định nào của các thẩm phán xử lý vụ việc của linh mục Marko Ivan Rupnik đều hoàn toàn vô căn cứ."
Đây là tuyên bố của Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, trong một thông cáo báo chí "liên quan đến một số thông tin đã xuất hiện trên truyền thông trong những ngày gần đây." Ông giải thích rằng "việc đánh giá vụ việc vẫn đang được tiến hành, và ban hội thẩm đang xem xét các tài liệu nhận được từ các giáo phận liên quan, dòng Tên, những người có liên quan và báo chí."
Không có bất kỳ thông tin nào có thể được chia sẻ
Ông Bruno nhấn mạnh rằng "trong quá trình tố tụng, cũng như bất kỳ thủ tục tư pháp nào, không được phép chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến công việc đang diễn ra dưới bất kỳ hình thức nào, vì tôn trọng chính thủ tục tố tụng", đồng thời cũng "để tránh gây thêm tổn hại" cho những người "có liên quan đến vụ án, như đã xảy ra trong những ngày gần đây".
Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết thêm : "Nếu ban hội thẩm xét thấy cần thêm thông tin, họ sẽ chủ động thực hiện các bước cần thiết để thu thập thông tin đó".
Phiên tòa hình sự theo Giáo luật
Thông cáo gửi các nhà báo giải thích thêm rằng "phiên tòa hình sự theo Giáo luật mang tính chất tư pháp" và "vẫn được tiến hành bất kể thời hiệu truy cứu trách nhiệm có thể áp dụng đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào bị cáo buộc". Phiên tòa này "sẽ xác định, theo quy định của Giáo luật, liệu bị cáo có phạm tội hay không".
Thông cáo tiếp tục nêu rõ rằng Giáo luật "có thể xét xử và áp đặt các hình phạt liên quan đến đời sống nội bộ của Giáo hội", trong khi linh mục Rupnik "vẫn phải tuân theo luật pháp của các quốc gia nơi các hành vi phạm tội bị cáo buộc có thể đã xảy ra". Do đó, "thời hiệu truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm này được xác định theo luật pháp của từng quốc gia, độc lập với thẩm quyền của Giáo hội".
Tý Linh
(theo Vatican News)
