Trong một thông cáo, Đức Hồng y Tổng Giám mục giáo phận Rabat cho biết ngài đang bị cáo buộc có "hành vi không phù hợp đối với phụ nữ trưởng thành" và một cuộc "điều tra sơ bộ" do Giáo hội tại Rôma thực hiện đang được tiến hành. Để tránh gây trở ngại cho cuộc điều tra này, Đức Hồng y tuyên bố rút khỏi các nghi thức cử hành công khai cũng như các hoạt động mục vụ, đồng thời kêu gọi mọi người cầu nguyện cho giáo phận, cho những người đang đau khổ và cho chính ngài.

Tổng Giám mục giáo phận Rabat, Đức Hồng y Cristóbal López Romero, một tu sĩ dòng Salêdiêng 74 tuổi, đã thông báo vào thứ Ba, ngày 7/7, rằng ngài tạm thời rút lui khỏi vai trò lãnh đạo giáo phận. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh một cuộc điều tra đang diễn ra, xuất phát từ những cáo buộc về xâm phạm tình dục do một số phụ nữ trưởng thành nhắm vào ngài. Chính Đức Hồng y đã công bố thông tin này, vốn được hãng tin AFP đưa tin lại trong vài giờ qua dựa trên cáo buộc từ năm người phụ nữ, thông qua một tuyên bố có chữ ký của ngài với nội dung: "Khi một năm mục vụ đầy thành quả khép lại, Giáo hội tại Rabat của chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn. Tôi bị cáo buộc có hành vi không đúng mực đối với những phụ nữ trưởng thành. Tình huống này đã khiến Giáo hội mở một cuộc điều tra sơ bộ."
Vị Hồng y người Tây Ban Nha, xuất thân từ Almería, giải thích rằng cuộc điều tra đang "nằm trong tay Giáo hội Công giáo Rôma", đồng thời cam kết sẽ hợp tác. Và chính vì không muốn gây trở ngại cho cuộc điều tra này, Đức Hồng y tuyên bố: "Tôi sẽ không chủ trì các nghi thức cử hành công khai cũng như không tham gia vào các hoạt động mục vụ."
Nguồn rối ren
Đức Hồng y López Romero, người được lãnh nhận tước vị hồng y tại công nghị tháng 10 năm 2019, đã trực tiếp ngỏ lời với các tín hữu: "Tôi trông cậy vào sự thấu hiểu của anh chị em". Ngài nói thêm: "Sự kiện này là một nguồn rối ren cho tất cả chúng ta." Trên cương vị Tổng Giám mục, ngài khẳng định mình "hoàn toàn ý thức được những khó khăn mà sự việc này gây ra cũng như những thắc mắc chính đáng mà điều đó có thể khơi lên nơi mọi người." Từ đó, ngài đã quyết định rằng "các thành viên trong cộng đồng giáo phận được thông tin ngay lập tức."
Trong khi chờ đợi phán quyết của Giáo hội, Đức Hồng y kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện “cho những ai đang đau khổ trong hoàn cảnh này”, cho Giáo hội tại Marốc và cho nhau. Ngài nói thêm: “Hãy cầu nguyện cho tôi”.
Duy trì sự hiệp nhất
Trong tuyên bố này, các tín hữu ở Rabat muốn bày tỏ quan điểm hoặc thảo luận về nội dung của thông cáo được mời liên hệ với linh mục quản xứ của mình. Cũng có thể liên hệ với dịch vụ lắng nghe của Cơ quan Phòng chống Lạm dụng của Giáo phận. Đức Hồng y López Romero khẳng định : "Giáo hội của giáo phận chúng ta vẫn sống động. Chúng ta tiếp tục, với niềm tin, nuôi dưỡng Giáo hội bằng hương vị của Tin Mừng. Chúng ta hãy giữ vững sự đoàn kết và để đời sống với Chúa Kitô chinh phục chúng ta và thúc đẩy chúng ta tiến lên, đây là điều quan trọng cơ bản."
Trong một tuyên bố với AFP, Đức Hồng y tái khẳng định sự hợp tác đầy đủ của mình với cuộc điều tra và khẳng định rằng ngài "không phạm tội hành hung, bạo lực hoặc quấy rối tình dục."
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)
