Tất cả các "chủ đề nóng" sẽ được đề cập trong buổi tiếp kiến dành cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Vatican vào thứ Năm, ngày 7 tháng 5, theo thỉnh cầu của Hoa Kỳ, Đức Hồng y Quốc vụ khanh đảm bảo chiều nay, bên lề một buổi giới thiệu sách tại Học viện Augustinianum. Ngài nói thêm rằng Đức Giáo hoàng "sẽ không lùi bước" trước một cuộc điện thoại có thể nhận được từ Donald Trump.

“Ngài tin cậy vào Marco Rubio hay Donald Trump hơn?” Đức Hồng y mỉm cười đáp : “Tôi ư? Tôi không tin cậy ai cả. Tôi chỉ tin cậy vào Chúa Giêsu Kitô.” ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đồng ý nói chuyện với các nhà báo đang chờ ngài trước Học viện Augustinianum để hỏi thêm về những lời công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Đức Giáo hoàng. Ngài giải thích: “Việc tấn công ngài theo cách này hoặc chỉ trích ngài về những gì ngài làm, đối với tôi, có vẻ hơi kỳ lạ.”
Những phát ngôn của tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày trước buổi tiếp kiến tại Vatican với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, dự kiến diễn ra vào thứ Năm, ngày 7 tháng 5, và chính Đức Giáo hoàng cũng đã đáp lại vào tối qua tại Castel Gandolfo. Tuy nhiên, Đức Hồng y Parolin, người đã đến Học viện Giáo Phụ vào chiều thứ Tư để giới thiệu cuốn sách "Robert Francis Prevost: Tự do dưới ân sủng", do Nhà xuất bản Vaticana (LEV) phát hành, đã dành vài phút để trả lời câu hỏi của các nhà báo về tuyên bố của Donald Trump rằng Đức Giáo hoàng sẽ chấp nhận việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, do đó "gây nguy hiểm" cho hàng nghìn người Công giáo.
“Đức Giáo hoàng làm công việc của mình với tư cách là Giáo hoàng”
ĐHY Quốc vụ khanh đáp lại bằng những lời tương tự như Đức Giáo hoàng Lêô đã nói trước biệt Villa Barberini: “Cần phải phải nói sự thật.” Tuyên bố của tổng thống Mỹ “chắc chắn không phải là lời khẳng định đúng đắn, theo nghĩa là Tòa Thánh đã luôn luôn và đang tiếp tục nỗ lực vì giải trừ vũ khí hạt nhân.” Do đó, đây là một lập trường “rất rõ ràng” về vấn đề này.
Đức Hồng y không đi sâu vào chi tiết về những lời công kích liên tiếp của tổng thống, bắt đầu từ ngày 13 tháng 4, ngày Đức Giáo hoàng Lêô XIV lên đường đến châu Phi. "Tôi không muốn đưa ra phán xét hay đánh giá cá nhân về vấn đề này. Tôi tin rằng Đức Giáo hoàng đang làm điều ngài phải làm: Đức Giáo hoàng đang hành động như một vị Giáo hoàng."
Buổi tiếp kiến dành cho Marco Rubio
Về buổi tiếp kiến của Đức Giáo hoàng dành cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, mà sau đó chính ĐHY Quốc vụ khanh sẽ tham dự, Đức Hồng y giải thích rằng trước hết "chúng tôi sẽ lắng nghe ông ta, sáng kiến đến từ phía họ." Tiếp đó, "chúng tôi sẽ nói về mọi điều đã xảy ra trong những ngày gần đây. Chúng tôi sẽ không thể không đề cập đến những vấn đề này." Cách chung hơn, như thường lệ trong các cuộc gặp với các nhân vật chính trị, người ta sẽ thảo luận về "các chủ đề chính trị quốc tế và đặc biệt là các cuộc xung đột," chẳng hạn như khu vực Mỹ Latinh và có lẽ cả vấn đề Cuba. Tóm lại, Hồng y giải thích, "tất cả những vấn đề nóng nhất."
Tòa Thánh sẽ không đưa ra thêm bất kỳ đề xuất nào khác để giải quyết xung đột ở Iran ngoài những đề xuất "vốn đã luôn tồn tại", tức là thúc đẩy đối thoại. Hồng y Parolin kết luận : "Những xung đột này không thể được giải quyết bằng vũ lực, mà phải được giải quyết thông qua đàm phán. Một cuộc đàm phán thiện chí, chân thành và thẳng thắn, để tất cả các bên có thể bày tỏ quan điểm của mình và tìm ra điểm đồng thuận".
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio – Vatican News)
