Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô Gửi Phép Lành Đến Buổi Hòa Nhạc “Một Lòng, Một Trí” Của Ba Lan

Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi phép lành đến các nhà tổ chức và các tham dự viên buổi hòa nhạc thờ phượng “Một Lòng, Một Trí” lần thứ 24 tại Rzeszów, Ba Lan, nhân Lễ trọng Mình Thánh Chúa, một trong những sáng kiến ​​loan báo Tin Mừng lớn nhất và nổi tiếng nhất của đất nước.

Hơn 20.000 người đã tập trung tại Rzeszów vào ngày 4/6 để tham dự buổi hòa nhạc “Một Lòng, Một Trí” (“One Heart, One Spirit”) lần thứ 24.

Được tổ chức hàng năm vào Lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, sự kiện này trở thành không gian để cầu nguyện cộng đồng, thờ phượng và làm chứng công khai cho đức tin. Những người tham dự cũng nhận được Phép lành Tông Tòa của Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Sứ điệp từ Đức Thánh Cha

Sứ điệp của Đức Lêô đã được chuyển đến các nhà tổ chức và người tham gia buổi hòa nhạc thông qua Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, Phó Quốc vụ khanh Tòa Thánh, người đã gửi một bức thư đặc biệt tới Đức cha Jan Wątroba của Rzeszów.

Trong sứ điệp của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi gắm "sự gần gũi hiền phụ" và lời đảm bảo "liên đới cầu nguyện" đến tất cả các nhà tổ chức và người tham gia vào buổi hòa nhạc này, bao gồm cả những người tham dự trực tuyến.

Lời cầu nguyện bằng ca hát làm nổi bật ân huệ của Thánh Thể

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cầu nguyện, rước kiệu Thánh Thể, âm nhạc và bài hát giúp người Công giáo nhận ra ân huệ bao la của Thánh Thể, “kho báu quý giá được đặt vào tay chúng ta và là kho báu mà chúng ta nên thường xuyên rút ra, tôn thờ Chúa Giêsu trong Tấm Bánh và tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật.”

Đức Giáo hoàng đã nhắc đến bài giảng của ngài tại Tor Vergata trong Năm Thánh Giới Trẻ, trong đó ngài khuyến khích giới trẻ đào sâu thêm mối tương quan của họ với Chúa Kitô thông qua các bí tích và việc tôn thờ Thánh Thể.

Phép lành của Đức Giáo hoàng và lời kêu gọi hiệp nhất

Đức Lêô XIV đã ban Phép lành Tông Tòa cho tất cả những người hiệp nhất trong lời cầu nguyện trong buổi hòa nhạc, bày tỏ hy vọng rằng họ có thể “trở nên một lòng và, trong một tâm trí, hát một bài ca mới cho Chúa qua cuộc sống hằng ngày của họ”.

Ngài phó thác họ cho sự cầu bầu của các thánh và các chân phước đặc biệt tôn sùng Thánh Thể, bao gồm Carlo Acutis, Józef Sebastian Pelczar và Karolina Kózkówna.

Một sự kiện loan báo Tin Mừng rất quan trọng

Trong hơn hai thập kỷ qua, buổi hòa nhạc “Một Lòng, Một Trí” vẫn luôn là một trong những sự kiện loan báo Tin Mừng lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Ba Lan, thu hút hàng nghìn người mỗi năm đến cầu nguyện và thờ phượng vào ngày Lễ Mình Thánh Chúa.

Buổi gặp gỡ này quy tụ các tín hữu Công giáo từ khắp Ba Lan và ngày càng nhiều người từ nước ngoài, cùng với các nhạc sĩ Kitô giáo, hiệp nhất cùng nhau tôn vinh đức tin của mình thông qua âm nhạc và lời cầu nguyện.

Tý Linh

(theo Dorota Abdelmoula-Viet, Fr. Jakub Nagi, Vatican News)