Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Một Linh Mục Công Giáo Tại Uganda Bị Kết Án 31 Năm Tù Vì Tội Giết Người Và Âm Mưu Giết Người

Linh mục Dominic Alinga đã nhận tội sát hại một quan chức thuộc Cơ quan Thuế vụ Uganda và âm mưu giết một người đàn ông đã cố gắng can ngăn, trước khi xưng tội với một linh mục khác và ra đầu thú.

KAMPALA, Uganda — Một linh mục Công giáo từng bị đình chỉ chức vụ tại Uganda đã bị kết án 31 năm tù sau khi nhận tội sát hại một quan chức thuộc Cơ quan Thuế vụ Uganda (URA) và âm mưu sát hại một người đàn ông đã cố gắng can ngăn; bản án này đã khép lại một vụ án hình sự thu hút sự chú ý rộng rãi tại quốc gia Đông Phi này.

Thẩm phán Flavia Nabakooza thuộc Tòa án Tối cao tại Entebbe đã tuyên án vào ngày 23/7, sau khi linh mục Dominic Alinga thừa nhận hành vi sát hại John Bosco Ngorok và âm mưu sát hại Moses Abigaba, người đang lái xe "boda boda" (xe đạp hoặc xe máy được sử dụng làm phương tiện chở khách hoặc hàng hóa) và đã cố gắng can ngăn.

Tòa án đã tuyên phạt Alinga 21 năm tù về tội giết người và 10 năm tù về tội âm mưu giết người; các bản án này sẽ được thi hành đồng thời. Tòa cũng ra lệnh bồi thường cho Abigaba, nạn nhân đã sống sót sau vụ tấn công.

Theo Văn phòng Giám đốc Công tố Uganda (ODPP), linh mục Alinga đã thừa nhận trách nhiệm về cả hai tội danh trong quá trình tố tụng tại tòa.

ODPP cho biết sau phán quyết : “Bản án chứng minh rằng trách nhiệm hình sự áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người bất kể địa vị xã hội hay tôn giáo của họ”.

Alinga là một linh mục thuộc Giáo phận Moroto ở vùng Karamoja của Uganda, được truyền chức linh mục vào tháng 7 năm 2020 và phục vụ tại Giáo xứ Công giáo Iriiri ở huyện Napak trước khi bị đình chỉ thừa tác vụ.

Linh mục này bị đình chỉ chức vụ kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2024 bởi Đức Giám mục Damiano Guzzetti của Giáo phận Moroto, người đã cấm Alinga cử hành Thánh lễ, ban các bí tích và thực hiện thừa tác vụ linh mục ở bất cứ đâu trong giáo phận hoặc bất cứ nơi nào khác trong Giáo hội.

Trong khi xác nhận tính xác thực của sắc lệnh đình chỉ, Đức cha Guzzetti được cho là đã từ chối tiết lộ lý do của biện pháp kỷ luật, nói rằng vấn đề này không công khai. Thay vào đó, Đức Cha kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho vị linh mục “để ngài có thể nhận được cách sâu xa ơn hoán cải và sửa đổi đời sống”.

Vụ đình chỉ tác vụ được cho là đã diễn ra khoảng hai tuần trước khi Ngorok bị sát hại. Theo các công tố viên, Alinga tin rằng viên chức thuộc Cơ quan Thuế vụ Uganda (URA) này đã tiết lộ thông tin dẫn đến việc mình bị đình chỉ thi hành tác vụ linh mục.

Hồ sơ tòa án cho thấy vào ngày 2 tháng 8 năm 2024, Alinga đã hẹn gặp Ngorok tại Entebbe. Trong lúc cả hai đang di chuyển cùng nhau, Alinga bị cáo buộc đã dùng dao tấn công viên chức thuế này, gây ra nhiều vết đâm.

Khi Ngorok cố gắng bỏ chạy để tìm kiếm sự giúp đỡ, Abigaba đã đến hỗ trợ ông. Các công tố viên cho biết Alinga sau đó đã lái xe đâm vào cả hai người đàn ông này trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngorok sau đó đã tử vong do các vết thương, trong khi Abigaba sống sót.

Các điều tra viên cho biết sau vụ việc, Alinga đã bỏ trốn đến miền đông Uganda; tại đây, linh mục này được cho là đã tìm gặp một linh mục Công giáo khác để xưng thú hành vi giết người trước khi ra đầu thú với cảnh sát.

Sau đó, Alinga bị bắt giữ và bị buộc tội giết người cũng như cố ý giết người. Alinga bị tạm giam trong suốt quá trình điều tra và xét xử cho đến khi thừa nhận hành vi phạm tội trước Tòa án Tối cao tại Entebbe. 

Theo Bộ Giáo luật của Giáo hội, việc đình chỉ chức vụ đối với Alinga cấm ngài thực hiện chức vụ linh mục nhưng không tước bỏ ngài khỏi hàng giáo sĩ.

Tính đến thời điểm tuyên án, chưa có thông báo công khai nào về việc Alinga bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, một hình phạt theo giáo luật thường được gọi là cho hồi tục. Hình phạt như vậy đòi hỏi một quy trình giáo luật riêng biệt và, trong nhiều trường hợp, cần sự chấp thuận của Tòa Thánh.

Giáo phận Moroto chưa đưa ra bình luận công khai về phán quyết của Tòa án Tối cao.

Tý Linh

(theo Silas IsenJia,  EWTN News)