Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Các Nhà Truyền Giáo Kỹ Thuật Số Châu Á Được Kêu Gọi Biến Tầm Ảnh Hưởng Thành Chứng Tá Kitô Giáo

Hội nghị các Nhà truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo châu Á lần đầu tiên đã bế mạc tại Manila, quy tụ hơn 100 nhà truyền thông và nhà sáng tạo nội dung nhằm tăng cường sự hợp tác và xây dựng tầm nhìn chung cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên nền tảng kỹ thuật số.

Hơn 100 nhà truyền giáo kỹ thuật số, các nhà truyền thông, nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng về đức tin Công giáo từ khắp châu Á đã hoàn tất cuộc gặp gỡ kéo dài bốn ngày, với mục tiêu chuyển hóa tầm ảnh hưởng trực tuyến thành chứng tá Kitô giáo đích thực.

Hội nghị Truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất đã diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng Chín tại khuôn viên Radio Veritas Asia ở Thành phố Quezon, Philippines.

Được tổ chức với chủ đề “Từ người có sức ảnh hưởng đến Chứng nhân: Con đường Hiệp hành cho Sứ mạng Kỹ thuật số tại Châu Á,” sự kiện này lấy cảm hứng từ lời của các Tông đồ: “Chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe” (Cv 4, 20).

Hội nghị khuyến khích các tham dự viên vượt ra khỏi việc chỉ đơn thuần sản xuất nội dung trực tuyến để trở thành những chứng nhân gắn liền với sự hiệp thông và chiều kích truyền giáo của đức tin. Nó cũng thúc đẩy việc đào tạo và tầm nhìn chung về việc loan báo Tin Mừng trên nền tảng kỹ thuật số trên toàn châu lục.

Sự kiện này do Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC-OSC) và Radio Veritas Asia phối hợp tổ chức, với sự hợp tác của Bộ Truyền thông Tòa Thánh thông qua Mạng lưới Fully Present (Hiện diện Tròn đầy).

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi một sứ điệp có chữ ký của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, khích lệ các tham dự viên hãy phát triển để trở thành "những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu Kitô qua các nội dung kỹ thuật số của mình."

Bà Nataša Govekar, Giám đốc Ban Thần học - Mục vụ thuộc Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đã tham dự sự kiện này.

Đức Tổng Giám mục Gilbert Garcera của giáo phận Lipa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã chia sẻ bài giảng trong Thánh lễ khai mạc.

Đức Tổng Giám mục Garcera nói : "Chúng ta mang Chúa Giêsu đến không phải bằng cách lớn tiếng rao giảng khắp châu Á, mà bằng cách đến gần châu Á, lắng nghe người dân nơi đây, đồng hành cùng họ, phục vụ họ, và nhẹ nhàng giúp họ nghe thấy cũng như cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu."

Những chứng nhân đích thực của Đức Kitô

Trong bài phát biểu chính, Đức Giám mục Marcelino Antonio “Junie” Maralit, Jr., Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc FABC, khẳng định rằng Giáo hội cần nhận thức rõ việc con người đang sống, tìm kiếm ý nghĩa và xây dựng các mối quan hệ trong không gian kỹ thuật số.

"Những xa lộ kỹ thuật số đang chờ đón," ngài chia sẻ với các tham dự viên, đồng thời lưu ý rằng Giáo hội vốn đã hiện diện trong không gian kỹ thuật số, vì vậy vấn đề đặt ra là mọi người sẽ bắt gặp một Giáo hội như thế nào trên môi trường trực tuyến.

Đức cha Maralit đã vạch ra năm sự chuyển đổi cần thiết: từ nội dung sang sự gặp gỡ, từ khán giả sang cộng đồng, từ sự lan truyền sang lòng trung thành, từ cạnh tranh sang hợp tác, và từ tầm ảnh hưởng sang việc làm chứng.

Ngài nói: “Mạng xã hội chỉ là món khai vị; Thánh Thể mới là đích đến.”

Xây dựng nhịp cầu trực tuyến

Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Giám mục giáo phận Kalookan, đã chủ sự Thánh lễ bế mạc hội nghị vào Chúa Nhật.

Khi suy ngẫm về lời mời gọi tha thứ của Tin Mừng, ngài cảnh báo rằng internet có thể kết nối hàng triệu người, nhưng cũng khiến họ trở nên cô đơn, và các thuật toán có thể quy tụ người dùng thành từng nhóm nhưng đồng thời cũng chia rẽ họ thành những phe phái thù địch.

Ngài nói: “Khi người khác gieo rắc sự giận dữ, hãy đáp lại bằng lòng can đảm. Khi người khác gieo rắc sự khinh miệt, hãy đáp lại bằng phẩm giá. Khi người khác đóng lại cánh cửa, hãy trở thành một nhịp cầu.”

Tý Linh

(theo Vatican News)