Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình, các logo và khẩu hiệu cho chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến Uruguay, Argentina và Peru, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng Mười Một.

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình cho chuyến tông du Nam Mỹ vào tháng Mười Một của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Trong chuyến đi này, ngài sẽ thăm Uruguay, Argentina và Peru, cũng như di chuyển qua mười thành phố trong vòng mười hai ngày.
Cùng với chương trình, các logo và khẩu hiệu cho từng chặng trong ba chặng hành trình cũng đã được công bố.
Tòa Thánh đã công bố lịch trình và các thành phố sẽ ghé thăm vào ngày 5 tháng Tám, nhưng chương trình chi tiết được công bố hôm nay cung cấp thêm thông tin cụ thể, bao gồm thời gian, địa điểm và các hoạt động.
Ngày 6-8/11: Uruguay
Đức Giáo hoàng sẽ đến Uruguay và lưu lại đây từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Mười Một, thăm các thành phố Montevideo, Paysandú và Florida.
Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo hoàng tới quốc gia này kể từ chuyến đi của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1988. Khẩu hiệu cho chặng hành trình này là “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại”, được trích từ lời thiên thần loan báo cho các mục đồng tại Bêlem (Lc 2,10). Trong khi đó, logo cho thấy Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, với Đức Giáo hoàng Lêô và Đức Mẹ Ba Mươi Ba, Đấng bảo trợ của Uruguay, hiện diện ở hai bên. Phía trên các ngài là hình ảnh mặt trời, lấy cảm hứng từ “Mặt trời tháng Năm”, biểu tượng cho bản sắc dân tộc Uruguay, còn sắc xanh lam gợi nhớ đến màu cờ quốc gia.

Ngày 8–11/11: Argentina
Vào ngày 8 tháng Mười Một, Đức Giáo hoàng Lêô sẽ lên đường đến Argentina và lưu lại đây cho đến ngày 11/11. Chương trình chuyến thăm bao gồm các điểm đến tại Buenos Aires, Córdoba và Luján.
Chuyến thăm này mang ý nghĩa đặc biệt vì Argentina là quê hương của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Đức Lêô XIV sẽ đến thăm quốc gia này sau gần bốn thập kỷ kể từ chuyến thăm gần nhất của một vị Giáo hoàng: đó là chuyến tông du của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1987.
Khẩu hiệu cho giai đoạn này là: “Chào đón mọi người. Hãy ra đi và loan báo”. Logo mô tả một nhóm người với hình ảnh cây thập giá ở trung tâm. Cách sắp xếp các nhân vật gợi lên hình ảnh một hành trình chung, nơi mỗi người tham gia với tinh thần đồng trách nhiệm: từ cuộc gặp gỡ đến việc loan báo Tin Mừng, với tư cách là những môn đệ thừa sai đang dấn bước trên hành trình.

Từ ngày 11 đến 17/11: Peru
Vào ngày 11/11, Đức Giáo hoàng sẽ lên đường đến Peru và lưu lại đây cho đến ngày 17/11. Đây sẽ là chặng dài nhất của chuyến hành trình, bao gồm các điểm dừng chân tại Lima, Chiclayo, Cuzco và Pucallpa. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt đối với một vị Giáo hoàng từng dành nhiều năm thực hiện công cuộc truyền giáo và mục vụ tại đất nước này.
Khẩu hiệu cho chặng hành trình này là "Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn". Logo được bao quanh bởi hình trái tim, tượng trưng cho sự mở ra cho Thiên Chúa, tha nhân và tương lai. Bên trong là bản đồ Peru, phía trên có hình ảnh Chúa Thánh Thần hiện diện dưới dạng chim bồ câu. Ở vị trí trung tâm là Đức Giáo hoàng, vây quanh ngài là các vị thánh của Peru: thánh Rosa thành Lima, thánh Turibius xứ Mogrovejo, thánh Martin de Porres, thánh Francis Solano và thánh John Macías.
Tý Linh
(theo Vatican News)
