Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Các Bổ Nhiệm Của Đức Lêô: Phụ Tá Quốc Vụ Khanh, Tổng Trưởng Phủ Giáo Hoàng, Và Sứ Thần Tòa Thánh Tại Ý

Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia, Paolo Rudelli, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, làm Phụ tá Quốc vụ khanh. Đức TGM Edgar Peña Parra trở thành Sứ thần Tòa Thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, kế nhiệm Đức cha Petar Rajič, người được bổ nhiệm làm Tổng Trưởng Phủ Giáo hoàng.

Từ Colombia đến Phủ Quốc vụ khanh, từ Phủ Quốc vụ khanh đến Tòa Sứ thần tại Ý, từ Tòa Sứ thần tại Ý đến Phủ Giáo hoàng. Một loạt các cuộc bổ nhiệm đã diễn ra vào thứ Hai, ngày 30 tháng Ba, tại Tòa Thánh.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chọn tân Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, một trong những vị trí quan trọng và nhạy cảm nhất của Vatican. Người được chọn là Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli, chịu chức linh mục từ năm 1995, nhập tịch Giáo phận Bergamo, và có bằng về thần học luân lý. Ở tuổi 55, trước đây ngài là Sứ thần Tòa Thánh tại Colombia, nơi ngài được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào năm 2023. Đức Giáo hoàng người Argentina đã truyền chức giám mục cho ngài vào năm 2019 trước khi cử ngài làm đại diện của mình tại Zimbabwe vào tháng 1 năm 2020, chuyển ngài từ Strasbourg, nơi ngài đã giữ chức Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Châu Âu trong sáu năm.

Tuy nhiên, kinh nghiệm của Đức cha Rudelli trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh đã kéo dài hơn hai mươi năm. Vị Tổng Giám mục người Ý bắt đầu làm việc từ năm 2001 tại các cơ quan đại diện Tòa Thánh ở Ecuador và Ba Lan, cũng như tại Vụ phụ trách các vấn đề chung của Phủ Quốc vụ khanh. Hiện nay, ngài đảm nhiệm vị trí lãnh đạo vụ này theo yêu cầu của Giáo hoàng Lêô XIV. Đây là lần bổ nhiệm thứ hai của Đức Thánh Cha vào một vị trí cấp cao trong Phủ Quốc vụ khanh, sau lần bổ nhiệm hồi tháng 11 năm ngoái đối với tân cố vấn Vụ phụ trách các vấn đề chung của Phủ Quốc vụ khanh, nhà thần học và luật gia người Nigeria Anthony.

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Paolo Rudelli cho biết lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô về việc cộng tác chặt chẽ trong việc thực hiện sứ mạng tối cao của ngài… là “một cử chỉ của sự tin tưởng” mà ngài cảm thấy “bất xứng”, điều này khiến ngài “vô cùng vinh dự”.

Được thúc đẩy bởi niềm tin vào sứ vụ của Người kế vị Thánh Tông đồ Phêrô,” Đức tân Phụ tá Quốc vụ khanh cho biết ngài đang chuẩn bị “đảm nhận nhiệm vụ này theo tinh thần được chỉ dẫn trong Tông hiến Praedicate evangelium,” và với ý thức “có thể dựa vào sự hướng dẫn của Đức Hồng y Quốc vụ khanh và sự cộng tác của cố vấn cùng toàn thể nhân viên tại Vụ phụ trách các vấn đề chung.

Tại tòa sứ thần ở Ý và San Marino

Đức Tổng Giám mục Rudelli kế nhiệm Đức Tổng Giám mục người Venezuela Edgar Peña Parra, người mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng đã bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino. Chính Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Peña Parra làm Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh vào ngày 15 tháng 8 năm 2018, triệu hồi ngài từ Mozambique.

Từ năm 2015, ngài đứng đầu Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại quốc gia Đông Phi này, đồng thời tham gia nhóm trung gian hòa giải có nhiệm vụ lập lại hòa bình giữa chính phủ quốc gia và đảng đối lập. Sinh năm 1960, nhà ngoại giao kỳ cựu này cũng từng làm việc tại Kenya, Nam Tư, Honduras và Mexico trước khi trở thành đại diện Giáo hoàng tại Pakistan.

Đức cha Peña Parra là người Mỹ Latinh thứ hai giữ chức vụ Phụ tá Quốc vụ khanh, sau Đức cha Leonardo Sandri, người Argentina.

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Peña Parra đã đảm bảo với Đức Giáo hoàng Lêô XIV “lòng trung thành, sự tận tâm và lời cầu nguyện” của mình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn về sự bổ nhiệm này, mà theo ngài, là “một ơn gọi mới để phục vụ, trong sự hiệp thông và vâng phục”. Nói chuyện với các đồng nghiệp, ngài cũng nói : “Tôi thực sự hạnh phúc khi đến Ý để bắt đầu sứ mạng mới này”.

Tổng trưởng Phủ Giáo hoàng

Kể từ thứ Hai, ngày 30 tháng Ba, Đức Tổng Giám mục Peña Parra đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Ý, một vị trí do Đức Tổng Giám mục người Bosnia Petar Rajič nắm giữ từ năm 2024. Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Rajič được bổ nhiệm làm tân Tổng trưởng Phủ Giáo hoàng. Vị trí này đã bỏ trống từ năm 2023, khi Đức Tổng Giám mục Georg Gänswein hoàn thành nhiệm kỳ trước khi được bổ nhiệm làm Sứ thần tại Latvia, Estonia và Lithuania. Đây cũng là những quốc gia Baltic mà Đức Tổng Giám mục Rajič từng giữ chức Sứ thần từ năm 2019 đến năm 2024, trước khi đến Ý. Đức Tổng Giám mục sẽ lãnh đạo công việc của Phủ Giáo hoàng, cơ quan thuộc Giáo triều chịu trách nhiệm về trật tự nội bộ và quản lý đời sống hàng ngày của Giáo hoàng, bao gồm cả việc tổ chức các buổi tiếp kiến ​​thường kỳ.

Về phần mình, Đức Tổng Giám mục Petar Rajič bày tỏ lòng biết ơn “sâu xa” đối với sự bổ nhiệm mà ngài nhận được từ Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và hy vọng được cống hiến “phục vụ Giáo hội hoàn vũ”.

Tý Linh

(theo Salvatore Cernuzio - Vatican News)