Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận với các nhà báo rằng Đức Thánh Cha chuyển đến Căn hộ giáo hoàng lịch sử. Chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 3, ngài đã rời nơi cư trú ở Bộ Giáo lý Đức tin, nơi ngài sống trong mười tháng đầu tiên của triều đại giáo hoàng.

Chiều ngày 14 tháng 3, Đức Giáo hoàng đã tiếp nhận căn hộ tại Dinh Tông Tòa. Ngài chuyển đến sống cùng các cộng sự thân cận nhất, trong những căn phòng trước đây do các vị tiền nhiệm của ngài sử dụng. Thông tin này đã được ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận vào thứ Bảy.
Cho đến nay, Đức Lêô XIV vẫn cư trú tại căn hộ ở Bộ Giáo lý Đức tin, nơi ngài sống khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Căn hộ Giáo hoàng mới được cải tạo nằm ở hành lang thứ ba của Dinh Tông Tòa. Căn hộ bao gồm nhiều phòng, trong đó có phòng làm việc riêng, nơi Đức Giáo hoàng xuất hiện để đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô, thư viện và một nhà nguyện nhỏ.
Ngày 11 tháng 5 năm 2025, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã mở cửa lại căn hộ giáo hoàng tại Dinh Tông Tòa, gỡ bỏ các niêm phong đã được đặt vào ngày 21 tháng 4 sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, người đã chọn sống tại Nhà Thánh-Marta.
Vị Giáo hoàng đầu tiên sống trong những không gian này của Hành lang thứ ba là Thánh Piô X (1903-1914).
Tý Linh
(theo Vatican News)
Xêm thêm bài Nơi Ở Của Các Đức Giáo Hoàng Qua Những Biến Động Của Lịch Sử.
