Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng ca phẫu thuật cắt bỏ khối u nhỏ khu trú ở phổi cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã diễn ra "đúng thời gian dự kiến và theo đúng kế hoạch". "Đức Thánh Cha đã trở về phòng của mình", một thông cáo được đưa ra vào tối thứ Ba cho biết.

"Ca phẫu thuật đã thành công, diễn ra đúng thời gian dự kiến và theo đúng kế hoạch", Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo vào tối thứ Ba qua kênh Telegram về ca phẫu thuật mà Đức Giáo hoàng đã trải qua vào chiều cùng ngày 13 tháng Mười, tại Bệnh viện Gemelli để loại bỏ một "khối u nhỏ khu trú ở phổi". "Đức Thánh Cha đã trở về phòng của mình", Văn phòng Báo chí cho biết thêm.
Bản tin y tế
Bác sĩ Luigi Carbone và giáo sư Stefano Margaritora cho biết : "Đức Giáo hoàng đã trải qua ca phẫu thuật lồng ngực theo đúng kế hoạch. Để đảm bảo loại bỏ triệt để tổn thương, thùy dưới của phổi phải đã được cắt bỏ bằng kỹ thuật nội soi hỗ trợ video. Kết quả kiểm tra mô bệnh học tại chỗ đã xác nhận chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến phổi, đúng như các xét nghiệm trước phẫu thuật đã chỉ ra."
Ca phẫu thuật kéo dài khoảng ba giờ
Theo thông báo từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, các bác sĩ cho biết: "Đức Thánh Cha đã ở trong phòng mổ khoảng ba giờ; thời gian phẫu thuật kéo dài chừng 90 phút. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ và không xảy ra biến chứng nào." Thông báo cũng ghi nhận: "Sau ca phẫu thuật, Đức Giáo hoàng đã tỉnh lại bình thường và, sau một thời gian ngắn theo dõi, ngài đã trở về phòng của mình ở tầng 10."
Đội ngũ y tế
Ê-kíp phẫu thuật do giáo sư Stefano Margaritora dẫn đầu, với sự hỗ trợ của giáo sư Elisa Meacci, Bác sĩ Maria Teresa Congedo và Bác sĩ Leonardo Petracca Ciavarella. Ê-kíp gây mê bao gồm giáo sư Massimo Antonelli, Bác sĩ Giovanni Punzo và Bác sĩ Giuseppe Bello.
Các xét nghiệm và thời gian nằm viện
Các xét nghiệm sau phẫu thuật và việc phân tích mô đã loại bỏ sẽ được thực hiện trong những ngày tới. Nhờ các xét nghiệm tiền phẫu, các bác sĩ đã xác định được phương pháp và vị trí can thiệp; thuật ngữ "triệt căn" cho thấy họ đã loại bỏ toàn bộ phần mô bệnh lý đã được xác định và nỗ lực tối đa để cắt bỏ hoàn toàn khối u. Về thời gian nằm viện, thời lượng dự kiến vẫn như đã thông báo trước đó: "khoảng một tuần."
Bắt đầu từ ngày mai, thứ Tư, ngày 14 tháng Mười, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh sẽ công bố thông tin về việc Đức Giáo hoàng đã trải qua đêm như thế nào cũng như các kết quả ban đầu từ những xét nghiệm sau phẫu thuật. Trong thời gian này, Đức Giáo hoàng được chăm sóc bởi những người vẫn thường hỗ trợ ngài tại căn hộ của Đức Giáo hoàng. Ngay khi tỉnh dậy, ngài tỏ ra hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn, như ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đã thông tin với các nhà báo: "Khi trở về phòng, ngài đã xin dùng bữa tối."
Tý Linh
(theo Vatican News)
