Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

"Những Ai Tìm Kiếm Chúa Kitô Sẽ Gặp Được Ngài": Thêm Một Triết Gia Tại Princeton Trở Lại Đạo Công Giáo

Noah McKay cho biết những bằng chứng của Giáo hội Công giáo về các phép lạ được chứng minh đã góp phần dẫn dắt ông đến với Giáo hội.

Noah McKay đã luôn tin tưởng, "ít nhất là một chút", hơn là không tin rằng Thiên Chúa hiện hữu.

Nghiên cứu sinh tiến sĩ triết học tại Đại học Princeton này gần đây đã công bố việc mình trở lại đạo Công giáo, nhưng ông chia sẻ với EWTN News rằng mình đã phải vật lộn suốt nhiều năm với những điều mà ông coi là sự bất định liên quan đến đức tin, bao gồm vấn đề về sự dữ và "vấn đề Thiên Chúa ẩn mình".

McKay là học giả triết học thứ hai tại Princeton trong năm nay trở lại đạo Công giáo; trước đó vào mùa hè, Joe Schmid cũng đã công bố việc quay trở lại với đức tin sau nhiều năm điều hành một kênh YouTube chuyên về triết học với quan điểm bất khả tri.

McKay chia sẻ với EWTN News : "Tôi chưa bao giờ là người vô thần, và tôi cũng không nghĩ mình từng là người theo thuyết bất khả tri". Tuy nhiên, ông đã trải qua những hoài nghi sâu sắc trong thời gian học trung học và cao học; một số trong đó liên quan đến điều mà ông mô tả là "những khó khăn về độ tin cậy và cách diễn giải Thánh Kinh."

Mặc dù chưa bao giờ hoàn toàn từ bỏ niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng ông cho biết: "Điều thực sự thuyết phục tôi về thuyết hữu thần, trước hết, là thiết kế luận (design argument) dựa trên sự tinh chỉnh của các định luật vật lý cho phép sự sống nảy sinh; và thứ hai, là các bằng chứng thực nghiệm về những phép lạ của Kitô giáo trong thời hiện đại."

Ông nói thêm : “Các lập luận dựa trên ý thức, tri thức đạo đức và vẻ đẹp của thiên nhiên cũng đóng một vai trò nhất định.”

Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi một học giả triết học lại tìm đến Giáo hội, một phần nhờ vào quá trình nghiên cứu học thuật. Chẳng hạn, ngay sau khi trở lại, ông Schmid đã chia sẻ với EWTN News rằng “ngẫu nhiên luận” (contingency arguments) đã góp phần thuyết phục ông tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Trong khi đó, ông McKay lại nhắc đến “những bằng chứng về các phép lạ Công giáo được chứng minh” như là yếu tố đã dẫn dắt ông đến với Giáo hội Công giáo.

Ông chỉ ra rằng những phép lạ đó “hàm ý những giáo huấn đặc thù của Giáo hội Công giáo”, đồng thời lập luận rằng bằng chứng về chúng “tốt ngang bằng hoặc thậm chí tốt hơn bằng chứng về các phép lạ khái quát hơn của Kitô giáo” mà chính ông McKay vốn đã tin tưởng.

Ông chia sẻ với EWTN News rằng, vì lý do cần sự nhất quán, ông cảm thấy mình buộc phải chọn một trong hai: chấp nhận tất cả các phép lạ Công giáo đó hoặc bác bỏ toàn bộ. "Và các bằng chứng quá đỗi thuyết phục, khiến việc bác bỏ tất cả chúng trở nên bất hợp lý!", ông nói.

Ông cho biết, bằng chứng về các phép lạ đó không phải là yếu tố duy nhất thuyết phục ông về tính chân thực của đức tin Công giáo, nhưng chúng "đã thôi thúc tôi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về lịch sử và thần học của Giáo hội", và những bằng chứng mà ông tìm thấy về Công giáo thực sự "rất mạnh mẽ".

Ông thúc giục những ai lần đầu tìm hiểu về Công giáo, hoặc những người đang cân nhắc quay trở lại với đức tin này, hãy bắt đầu bằng việc nghiên cứu các phép lạ đó.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Cameron Bertuzzi, một người Công giáo chuyên bảo vệ đức tin trên YouTube, McKay lập luận rằng: "Nếu bạn đã chấp nhận rằng Kitô giáo là sự thật, thì việc suy ra kết luận ủng hộ Công giáo là điều không thể cưỡng lại được."

Ông thừa nhận rằng quyết định gia nhập Giáo hội của mình đã gây ra "sự phiền lòng" cho gia đình và bạn bè thân thiết, do xuất thân Tin Lành của ông.

Nhưng ông chia nói: "Tôi nghĩ rằng Công giáo - nếu bạn nắm bắt đầy đủ thông tin và thực sự cân nhắc mọi bằng chứng - thì về cơ bản, đạo Công giáo là điều khó lòng cưỡng lại được."

Nói với EWTN News, ông cũng nhắn nhủ những người đang cân nhắc gia nhập hoặc quay trở lại với Giáo hội Công giáo: “Hãy cầu nguyện!”

Ông nói : “Tôi thấy việc lần hạt Mân Côi đặc biệt hữu ích trong thời gian tìm hiểu về Công giáo. Hãy cứ cầu xin Chúa giúp bạn thành tâm tìm kiếm chân lý và ban cho bạn phương thế để khám phá ra điều đó. Những ai tìm kiếm Chúa Kitô với lòng thành tâm và tinh thần cầu nguyện chắc chắn sẽ gặp được Người.”

McKay nói thêm : “Tôi sẽ cầu xin Thiên Chúa tỏ mình ra cho tất cả những ai đọc bài viết này!”.

Tý Linh

(theo Daniel Payne, EWTN News)