Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

175.000 Cây Nến: Thử Thách Đối Với Xưởng Sản Xuất Nến Lộ Đức Trước Chuyến Thăm Của Đức Lêô

Tại xưởng sản xuất nến Lộ Đức, nhịp độ công việc đang được đẩy nhanh để chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Giáo hoàng vào cuối tháng Chín. Họ phải sản xuất tới 175.000 cây nến chỉ trong vòng ba tuần. Đây là một thách thức lớn, nhưng doanh nghiệp có bề dày lịch sử gần một thế kỷ này vẫn xử lý công việc một cách điềm tĩnh, bởi họ đã quá quen thuộc với những sự kiện trọng đại gắn liền với đời sống tại thành phố của Đức Mẹ này.

Kể từ khi có thông báo về chuyến thăm Lộ Đức của Đức Giáo hoàng vào ngày 26 và 27 tháng Chín, thành phố đã tích cực chuẩn bị để đón tiếp lượng lớn khách hành hương. Các khách sạn, cửa hiệu và khu Thánh địa đều đang điều chỉnh hoạt động cho dịp đặc biệt này. Tuy nhiên, tại xưởng sản xuất nến Lộ Đức, nơi vốn đã sản xuất 450 tấn nến mỗi năm, ông Laurent Lacoste vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng nể. Là người điều hành doanh nghiệp có lịch sử gần một thế kỷ này, ông đã chứng kiến ​​nhiều sự kiện trọng đại trong suốt 25 năm làm nghề, bao gồm cả các chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI. Chính vì vậy, không có sự thay đổi hay xáo trộn lớn nào diễn ra tại xưởng, mặc dù nhịp độ làm việc chắc chắn đã khẩn trương hơn với việc bổ sung thêm một ngày làm việc vào lịch trình.

Ông chia sẻ với Aleteia: "Bắt đầu từ tuần tới, chúng tôi sẽ tăng sản lượng thêm 20%, và duy trì mức này cho đến chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, để sản xuất thêm khoảng 130.000 cây nến." Ông cho biết đây chủ yếu là loại nến nhỏ, trọng lượng 130 gram, loại nến được ban quản lý thánh địa ưu tiên sử dụng trong dịp này, vì chúng cho phép đông đảo khách hành hương cùng thắp nến mà vẫn đảm bảo dòng người di chuyển thông suốt. Bên cạnh đó còn có số lượng nến dành cho cuộc rước Đức Mẹ vào tối Chúa Nhật. "Vì số lượng người tham dự dự kiến ​​cho cuộc rước này đã lên tới 45.000 người, chúng tôi cần chuẩn bị một lượng nến tương ứng loại 32 gram."

Tổng cộng, sẽ cần sản xuất 175.000 cây nến trong vòng ba tuần. Đây là một thách thức lớn, nhưng Laurent Lacoste vẫn tỏ ra rất bình thản. Ông nói với nụ cười đầy tự tin: "Hồi năm 2008, nhân dịp kỷ niệm 150 năm sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, xưởng nến cũng đã phải sản xuất một lượng lớn nến trong suốt cả năm. Lần này chúng tôi cũng sẽ xoay xở được thôi". Mối bận tâm duy nhất của ông lúc này là "hiệu ứng Đức Lêô XIV" sau chuyến thăm Lộ Đức của Ngài. "Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ đến đi theo bước chân của Đức Giáo hoàng sau chuyến thăm của ngài, và mùa hành hương rất có thể sẽ kéo dài hơn so với tháng Mười như thường lệ."

Còn về các sản phẩm lưu niệm thì sao? Việc này không nằm trong chương trình. Không phải vì thiếu thời gian hay ý tưởng, mà là do lựa chọn. Laurent Lacoste, người đang rất mong chờ được chào đón Đức Giáo hoàng vào cuối tháng này, tóm kết : "Như Đức cha Micas của giáo phận Tarbes và Lộ Đức đã nhấn mạnh rất đúng, Đức Giáo hoàng đến với tư cách là 'một người hành hương giữa những người hành hương'. Vì vậy, chúng tôi vẫn giữ nguyên nến như bình thường."

Tý Linh

(theo Anna Ashkova, Aleteia)