Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Kêu Gọi Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu Để Phục Vụ Hòa Bình Trên Thế Giới

Trong buổi tiếp kiến ​​tại Vatican hôm thứ Hai 27/4, giữa niềm vui của mùa Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mong muốn về "một chứng mang tính ngôn sứ của các Kitô hữu trong sự hiệp nhất", đồng thời nhấn mạnh rằng "thế giới đau khổ của chúng ta rất cần ơn bình an của Chúa Kitô; sự chia rẽ giữa các Kitô hữu làm suy yếu khả năng của chúng ta trong việc trở thành những người mang lại hòa bình hiệu quả".

Mở đầu bài phát biểu, Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm vui khi tiếp kiến TGM ​​Sarah Mullally, người được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Canterbury hồi tháng Mười năm ngoái, trước khi nhắc lại cuộc gặp gỡ đáng nhớ giữa thánh Phaolô VI và Tổng Giám mục Michael Ramsey cách đây sáu mươi năm. Ngài nói: “Kể từ đó, các Tổng Giám mục Canterbury và các Giám mục Rôma đã tiếp tục gặp gỡ và cầu nguyện cùng nhau, và tôi rất vui mừng vì chúng ta đang tiếp tục truyền thống này ngày hôm nay.”

Đức Lêô XIV cho biết : “Tôi cũng biết ơn đối với sứ vụ của Trung tâm Anh giáo tại Rôma, cũng được thành lập cách đây sáu mươi năm, và tôi đặc biệt chào giám đốc của Trung tâm, Đức cha Anthony Ball, người mà ngài sẽ bổ nhiệm tối nay làm đại diện của ngài tại Tòa Thánh.”

“Trở thành sứ giả hòa bình”

Trong mùa Phục Sinh này, Đức Thánh Cha đã suy niệm những lời đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Đối với ngài, lời chào này không chỉ là lời mời gọi các Kitô hữu “đón nhận ơn bình an của Chúa”, mà còn là “trở thành sứ giả bình an của Người”. “Tôi thường nói rằng bình an của Chúa Giêsu phục sinh là ‘không vũ trang’. Thật vậy, Người luôn đáp lại bạo lực và sự xâm lược bằng cách bất bạo động, đồng thời mời gọi chúng ta làm như vậy”, Đức Thánh Cha nhắc lại, và nói thêm rằng ngài tin “các Kitô hữu phải cùng nhau thể hiện một chứng ta mang tính ngôn sứ và khiêm nhường cho thực tại sâu xa này” (xem Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 59, ngày 1 tháng 1 năm 2026).

Sự cần thiết của sự hiệp nhất

Đức Lêô nhấn mạnh : “Nếu thế giới muốn đón nhận lời rao giảng của chúng ta, thì chúng ta phải kiên trì cầu nguyện và nỗ lực loại bỏ mọi trở ngại cản trở việc rao giảng Tin Mừng.”

Và Đức Thánh Cha nhắc lại rằng việc nhấn mạnh đến sự cần thiết của sự hiệp nhất trong việc phục vụ cho một công cuộc loan báo Tin Mừng hiệu quả hơn là một chủ đề xuyên suốt trong suốt sứ vụ của ngài. Điều đó cũng được phản ánh trong khẩu hiệu mà ngài đã chọn khi trở thành Giám mục: In Illo uno unum, “Trong Đấng Duy Nhất - tức là Chúa Kitô - chúng ta là một” (Saint Augustin, Enarr. in Ps., 127, 3).

Tái lập sự hiệp thông trọn vẹn

Đã có nhiều tiến bộ trong một số vấn đề nguồn gốc chia rẽ trong lịch sử, nhưng những vấn đề mới đã nảy sinh trong những thập niên vừa qua, khiến việc phân định con đường dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn trở nên khó khăn hơn.” Tuy nhiên, nhận xét rằng hành trình đại kết này rất phức tạp, Đức Giáo hoàng cho rằng “chúng ta không được để những thách thức dai dẳng này ngăn cản chúng ta nắm bắt mọi cơ hội có thể để cùng nhau rao giảng Chúa Kitô cho thế giới.” Sau đó, Đức Lêô XIV nhắc lại những lời mà người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã nói với Giáo chủ Anh giáo vào năm 2024: “Sẽ là một điều tai tiếng nếu, vì những chia rẽ của chúng ta, chúng ta không hoàn thành ơn gọi chung của mình là làm cho Chúa Kitô được biết đến.”

Đức Thánh Cha khẳng định rằng sẽ là “điều tai tiếng nếu chúng ta không tiếp tục nỗ lực vượt qua những khác biệt của mình, dù chúng có vẻ khó vượt qua đến đâu”. “Khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cùng nhau trong tình bạn và đối thoại, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa đã thổi hơi trên các môn đệ vào chính buổi tối phục sinh của Người, hướng dẫn bước chân chúng ta khi chúng ta tìm kiếm, trong lời cầu nguyện và sự khiêm nhường, sự hiệp nhất vốn là ý muốn của Chúa dành cho tất cả các môn đệ của Người”, Đức Giáo hoàng nói trước khi cảm ơn Tổng Giám mục Sarah Mullally vì chuyến thăm Vatican của bà, cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng bà và giúp bà gặt hái nhiều thành quả trong công việc phục vụ mà bà được kêu gọi.

Tý Linh

(theo Françoise Niamien - Vatican News)