Các Giáo hội Công giáo của Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh đã đưa ra lời kêu gọi tới các nhà lãnh đạo G7 vào thứ Sáu, ngày 12/6. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Evian, tại Pháp, bắt đầu vào thứ Hai 15/6, các Giám mục của các quốc gia tham gia đã thành lập một nhóm đặc biệt có tên gọi “Giáo hội 7”.

Đức Phanxicô họp với nhóm G7 năm 2024 (AFP).
Ba ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, các Giáo hội Công giáo của các nước tham gia đã cùng nhau đưa ra lời kêu gọi vào thứ Sáu, ngày 12/6, tới các nhà lãnh đạo chính trị hãy "xây dựng những cây cầu vì hòa bình, công lý và phẩm giá con người".
“Nhóm G7 gánh vác trách nhiệm đặc biệt đối với công ích toàn cầu. Do đó, các quyết định được đưa ra bởi các Nhà nước thành viên có ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đến sự ổn định quốc tế và đến tương lai của các thế hệ trẻ”, các chủ tịch của các Hội đồng Giám mục của các quốc gia liên quan (Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh) tuyên bố trong một thông cáo báo chí, sau khi thành lập một tập thể mới mẻ mang tên “Giáo hội 7”.
Các ngài nói thêm : “Trước những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng và trật tự quốc tế dần suy yếu, chúng tôi kêu gọi các Nhà nước G7 tái khẳng định cam kết của mình đối với chủ nghĩa đa phương đích thực”. Bắt đầu từ thứ Hai tại Evian, các nước châu Âu sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ và Donald Trump về các cuộc chiến ở Trung Đông và Ucraina.
Thiết lập “các quy tắc quốc tế rõ ràng” về trí tuệ nhân tạo
Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng kêu gọi việc “thiết lập các quy tắc quốc tế rõ ràng để các công nghệ mới được phục vụ con người và công ích” thông qua “quản trị nhân văn và dân chủ” và “các nguyên tắc đạo đức rõ ràng” đối với trí tuệ nhân tạo.
Nhóm Giáo hội 7 cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 "thực hiện những biện pháp can đảm và chân thành để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái công bằng" trước biến đổi khí hậu. Nhóm giải thích : "Các quốc gia công nghiệp hóa nhất có trách nhiệm đặc biệt do mức độ tiêu thụ tài nguyên và đóng góp lịch sử của họ vào sự nóng lên toàn cầu". "Người di cư và người tỵ nạn phải luôn được đón tiếp với phẩm giá và lòng nhân đạo", nhóm nói thêm, đồng thời thừa nhận "trách nhiệm chính đáng của các Nhà nước trong việc bảo vệ công ích".
Cuối cùng, nhóm Giáo hội 7 cũng "khuyến khích các Nhà nước G7 thúc đẩy giáo dục dựa trên đối thoại, tôn trọng sự khác biệt về tôn giáo và văn hóa, cũng như một phương pháp sư phạm về ký ức tích cực, nền tảng của một tương lai hòa bình."
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
