34 giáo phận đã nhận được sự cho phép cử hành Thánh lễ tại các nhà thờ giáo xứ trong năm 2025 - con số không thay đổi so với năm 2024 - trong đó Hoa Kỳ chiếm 24 trên tổng số 34 văn bản chấp thuận.

34 giáo phận đã được Vatican cho phép cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống tại các nhà thờ giáo xứ trong năm 2025, tương đương với tổng số của năm 2024 và nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định so với các năm trước, bất chấp việc bầu chọn một vị Giáo hoàng mới. Hoa Kỳ chiếm 24 trong số 34 văn bản chấp thuận được ban hành.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hạn chế việc sử dụng Sách Lễ Rôma năm 1962 thông qua Tự sắc Traditionis Custodes ban hành năm 2021. Theo các quy định tiếp theo của Vatican, các Giám mục giáo phận phải xin phép Tòa Thánh để cho phép cử hành thánh lễ theo cuốn sách lễ đó tại các nhà thờ giáo xứ.
Con số ghi nhận cho năm 2025 cũng tương đương với số lượng 35 giáo phận và các khu vực pháp lý giáo hội khác đã được cấp phép vào năm 2022, năm trọn vẹn đầu tiên sau khi Traditionis Custodes có hiệu lực. Con số này đã tăng lên 55 vào năm 2023 trước khi trở lại mức 34 trong mỗi năm tiếp theo.
Các số liệu này được nêu trong Summarium Decretorum (Bản tóm tắt các sắc lệnh) năm 2025, bản tóm tắt thường niên về các sắc lệnh do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành.
Tài liệu cho thấy trong năm 2025, các giáo xứ thuộc 34 giáo phận trên toàn thế giới đã được cấp phép cử hành phụng vụ theo Sách Lễ Rôma năm 1962.
7 trong số các sắc lệnh này được ban hành dưới triều đại của Giáo hoàng Phanxicô, ngài đã qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025 ở tuổi 88. 27 sắc lệnh còn lại được ban hành sau khi Đức Giáo hoàng Lêô XIV đắc cử vào ngày 8/5. Điều này cho thấy sự tiếp nối trong cách Vatican giải quyết từng trường hợp cụ thể đối với các yêu cầu được gửi đến trong giai đoạn chuyển giao triều đại giáo hoàng.
Đại đa số các văn bản này - 29 trong số 34 sắc lệnh được công bố - là việc gia hạn thêm hai năm cho các cộng đoàn vốn đã cử hành phụng vụ theo Sách Lễ năm 1962 do thánh Gioan XXIII ban hành. Trong một số trường hợp, một văn bản cho phép duy nhất đã áp dụng cho nhiều giáo xứ thuộc cùng một giáo phận.
Hoa Kỳ nhận được nhiều sự cho phép nhất
Các sắc lệnh của Hoa Kỳ bao gồm sự cho phép cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống tại các giáo phận Sacramento (California), Nashville (Tennessee), Lincoln (Nebraska), Davenport (Iowa), Cleveland, cũng như Tổng giáo phận Seattle.
Theo Summarium Decretorum năm 2022, Tòa Thánh đã cấp phép cho 35 giáo phận và khu vực pháp lý Giáo hội, trong đó có 20 nơi thuộc Hoa Kỳ, đưa quốc gia này trở thành nơi nhận được nhiều sự chấp thuận loại này nhất.
Thánh lễ Latinh Truyền thống, hay còn gọi là Thánh lễ Trentô, có hình thức bắt nguồn từ nghi thức phụng vụ được Thánh Piô V chuẩn hóa sau Công đồng Trentô. Cuộc cải cách này được thể hiện trong Sách Lễ Rôma năm 1570 nhằm đáp ứng lời kêu gọi của Công đồng về việc thống nhất các hình thức phụng vụ đa dạng đang tồn tại vào thời điểm đó.
Cuốn sách lễ hiện được sử dụng cho các thánh lễ này dựa trên ấn bản do Thánh Piô V ban hành, nhưng đã được Thánh Gioan XXIII tu chỉnh vào năm 1962.
Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của hình thức này là linh mục thường cử hành theo hướng "ad orientem" — tức là quay về hướng Đông theo quy định phụng vụ thay vì quay về phía cộng đoàn — khi ngài dẫn dắt các tín hữu trong lời cầu nguyện chung.
Các sự cho phép được cấp trong suốt hai triều giáo hoàng vào năm 2025 cho thấy Tòa Thánh vẫn tiếp tục xem xét từng trường hợp riêng biệt theo các quy định hạn chế được thiết lập dưới triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô.
Tài liệu thường niên Summarium Decretorum là một trong số ít các nguồn chính thức cho thấy cách thức áp dụng các quy định của Tự sắc Traditionis Custodes trên thực tế.
Các danh sách sắc lệnh được công bố từ năm 2022 đến năm 2025 cũng ghi lại những hoạt động sâu rộng hơn của Tòa Thánh trong việc quản lý phụng vụ. Các hồ sơ này bao gồm việc phê chuẩn bản dịch các sách phụng vụ, xác nhận lịch phụng vụ riêng của các giáo phận và dòng tu, ban tước hiệu tiểu vương cung thánh đường, cử hành nghi thức đội triều thiên theo giáo luật cho các ảnh tượng Đức Mẹ, cũng như công nhận các vị thánh bảo trợ mới.
Tý Linh
(theo Victoria Cardiel, EWTN News)
