Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức TGM Broglio Phản Đối Việc Hành Quyết Công Cộng Đối Với Nidal Hasan

Tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận quân đội đã lên án kế hoạch hành quyết, cũng như việc truyền hình trực tiếp sự kiện này, đối với thủ phạm gây ra vụ thảm sát tại Fort Hood năm 2009. Ngài kêu gọi những người Công giáo, nếu được phân công vào đội thi hành án, hãy thực thi quyền từ chối vì lý do lương tâm. Các Giám mục tại Texas cũng lên tiếng cảnh báo rằng một sự kiện như vậy có nguy cơ gây thêm tổn thương cho gia đình các nạn nhân cũng như các quân nhân.

Kiên quyết phản đối án tử hình, đồng thời kêu gọi các quân nhân Công giáo từ chối tham gia vào việc thi hành án đối với Nidal Malik Hasan. Đây là lập trường của Đức Tổng Giám mục Timothy Broglio, người đứng đầu Tổng Giáo phận quân đội Hoa Kỳ, liên quan đến kế hoạch thi hành án bằng đội xử bắn dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3/12 tại Fort Hood, Texas. Đức Tổng Giám mục cũng phản đối quyết định truyền hình trực tiếp buổi thi hành án, cho rằng việc biến cái chết của một con người thành một màn trình diễn công khai là điều không thể chấp nhận được.

Lời kêu gọi về việc phản đối bởi lương tâm

Trong một tuyên bố công bố ngày 12/10, Đức Tổng Giám mục Broglio tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo phản đối án tử hình, viện dẫn Sách Giáo lý và những giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô về phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Đức Tổng Giám mục đưa ra lời kêu gọi cụ thể đối với các quân nhân Công giáo, những người có thể bị yêu cầu tham gia vào đội thi hành án tử hình: xin miễn thực hiện một hành vi trái với giáo huấn của Giáo hội. Ngài coi yêu cầu này là một nghĩa vụ đạo đức, tương tự như lập trường mà một người cần thể hiện nếu được yêu cầu tham gia trực tiếp vào việc phá thai.

Vụ thảm sát tại Fort Hood

Các sự kiện dẫn đến bản án tử hình dành cho Nidal Malik Hasan đã diễn ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, khi đối tượng này nổ súng tại căn cứ quân sự Fort Hood, khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ đang mang thai, và 32 người khác bị thương. Đức Tổng Giám mục Broglio bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính ngài đã chủ trì tang lễ cho Michael Grant Cahill, thường dân duy nhất thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng dù tội ác có nghiêm trọng đến đâu cũng không thể là lý do biện minh cho việc áp dụng án tử hình, chứ đừng nói đến việc biến nó thành một màn trình diễn trước công chúng. "Liệu chúng ta có thực sự muốn bắt chước những kẻ khủng bố trên thế giới này, biến hành vi sát hại dã man đối phương thành một màn trình diễn công khai hay không?", ngài đặt câu hỏi, đồng thời lưu ý đến những hệ lụy tiềm tàng về mặt tâm lý và đạo đức đối với các thành viên trong đội thi hành án tử hình.

Đối với các giám mục tại Texas, công lý không phải là sự trả thù

Quan điểm của Đức Tổng Giám mục Broglio hoàn toàn nhất quán với lập trường của Hội đồng Giám mục Công giáo Texas, đã yêu cầu xóa bỏ việc hành quyết và không phát trực tiếp sự kiện này trước công chúng. Đức cha Daniel Garcia, Giám mục giáo phận Austin, nơi bao gồm cả khu vực Fort Hood, khẳng định: “Công lý đích thực không thể đạt được thông qua bạo lực hay sự trả thù, và việc phát trực tiếp vụ hành quyết này sẽ biến cái chết thành một màn trình diễn công khai”. Theo Đức Cha, việc thực thi án tử hình ngay tại chính nơi xảy ra vụ thảm sát có nguy cơ khơi lại những vết thương lòng của các gia đình nạn nhân, những người sống sót và toàn thể cộng đồng quân nhân.

Nguy cơ gây thêm tổn thương

Mối quan tâm đặc biệt được dành cho những người lính tham gia thực thi án tử hình, cũng như cho trẻ em có thể chứng kiến ​​sự việc, dù là trực tiếp hay thông qua các hình ảnh lan truyền trên mạng. Các Đức Giám mục mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi xem xét lại quyết định này. Hơn nữa, Tổng Giám mục Broglio thúc giục hạn chế việc phổ biến những hình ảnh như vậy, một phần quan trọng là để bảo vệ giới trẻ. Trọng tâm trong lời kêu gọi của ngài chính là nguyên tắc về phẩm giá con người, một phẩm giá vẫn vẹn nguyên, ngay cả khi đối diện với tính chất nghiêm trọng của những tội ác đã gây ra.

Tý Linh

(theo Stefano Leszczynski – Vatican News)