Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Các Giám Mục Ireland So Sánh Phản Ứng Trước Covid Và Việc Phá Thai

Trước Ngày vì Sự sống thường niên của Ireland, các Giám mục Công giáo khuyến khích người dân Ireland một lần nữa lựa chọn sự sống, nâng đỡ các phụ nữ đang gặp khủng hoảng.

Các Giám mục Công giáo Ireland đã đánh dấu kỷ niệm sáu năm ngày hợp pháp hóa phá thai ở nước này bằng một tuyên bố ngày 14/6, « Mang đến Hy vọng trong Khủng hoảng », khẳng định phẩm giá của mọi sinh mạng con người. Các ngài lưu ý sự trùng hợp giữa cuộc bỏ phiếu hợp pháp hóa với cuộc khủng hoảng COVID lúc bấy giờ, đồng thời suy ngẫm về những con đường rất khác nhau mà hai sự kiện này đã trải qua.

Các Giám mục viết rằng đại dịch COVID vừa là một thời gian « kinh hoàng » vừa là một thời gian trưởng thành:

« Thời gian khủng hoảng thường là thời gian trưởng thành; thời gian chúng ta thắt chặt các mối quan hệ. Chúng ta đã thấy điều này cách đây sáu năm khi COVID-19 ập đến Ireland. Đó là một thời gian kinh hoàng, để lại những vết sẹo tình cảm sâu xa. Đó cũng là thời gian mà trên khắp đất nước này, trong mọi cộng đồng, mọi người đã chung tay phục vụ. Chúng ta đã nỗ lực hết sức để bảo vệ lẫn nhau và cứu sống nhiều người ».

Ngược lại, việc hợp pháp hóa phá thai đã chia rẽ mọi người và để những người mang thai trong khủng hoảng mà không nhận được sự nâng đỡ:

« Thật hết sức bi thảm cùng lúc đó, khi chúng ta đang tập trung vào việc cứu sống, bảo vệ những người dễ bị tổn thương, và đảm bảo rằng mọi người không bị lãng quên, thì xã hội chúng ta cũng bắt đầu việc hủy hoại hàng loạt sinh mạng con người thông qua phá thai. Trong khi COVID-19 cướp đi gần 10.000 sinh mạng ở Ireland, thì đã có hơn 50.000 ca tử vong do phá thai kể từ năm 2019 (tương đương với gần 2.000 lớp học trẻ em) ».

Các ngài hỏi: "Tại sao điều này lại không gây ra bất kỳ phản ứng khủng hoảng tương tự nào dưới hình thức liên đới hay tiếp cận cộng đồng?"

Sự cô đơn của những người đang trong khủng hoảng

Một câu trả lời mà các Giám mục đưa ra là các trường hợp mang thai khủng hoảng thường diễn ra trong bí mật. Các ngài viết: « Trừ khi chúng ta trực tiếp dấn thân, chúng ta mới chỉ có thể hình dung được sự cô đơn, sự xáo trộn về cảm xúc, những khó khăn về kinh tế, bạo lực gia đình hoặc chứng nghiện ngập có thể nằm sau chọn lựa phá thai. »

Tuy nhiên, người ta hầu như không tìm hiểu lý do tại sao phụ nữ Ireland lại lựa chọn phá thai:

« Hơn 90% các ca phá thai ở Ireland diễn ra trong 12 tuần đầu tiên nhưng, trong một xã hội đang oằn mình dưới sức nặng của các số liệu thống kê nghiên cứu, thậm chí không hề có nỗ lực nào để tìm hiểu lý do tại sao. Cả Nhà nước lẫn giới truyền thông chính thống dường như đều không quan tâm đến việc tìm hiểu điều gì dẫn đến việc phụ nữ lựa chọn phá thai hoặc điều gì xảy ra với họ sau đó ».

Các Giám mục đặc biệt ca ngợi các cá nhân và tổ chức, trong đó có Rachel's Vineyard, đã hỗ trợ và đồng hành cùng những người mang thai ngoài ý muốn và chữa lành vết thương cho những người đã trải qua phá thai. Họ cũng cảm động trước lòng can đảm của các đại diện công chúng, những người tiếp tục khẳng định sự sống con người.

« Việc bảo vệ sự sống con người không phải là vấn đề đảng phái hay lợi ích tôn giáo: đó là mục tiêu của nền văn minh » (Giáo hoàng Lêô XIV).

Cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn

Tuyên bố của các Giám mục được đưa ra vào thời điểm các nỗ lực đang được tiến hành để mở rộng luật phá thai của Ireland, hiện chỉ cho phép phá thai đến tuần thứ 12 của thai kỳ, trong trường hợp đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ, hoặc trong trường hợp thai nhi bị dị tật nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Để khuyến khích người dân Ireland xem xét lại việc không khẳng định giá trị sự sống con người nói lên điều gì về quốc gia của họ, các Giám mục trích dẫn bài phát biểu của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trước Quốc hội Tây Ban Nha ngày 8 tháng 6 năm 2026:

« Việc bảo vệ sự sống con người không phải là vấn đề đảng phái hay lợi ích tôn giáo: đó là mục tiêu của nền văn minh. Mỗi sự sống con người phải được công nhận và bảo vệ từ khi thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên, trong mọi hoàn cảnh tồn tại của nó. Khi xác tín này bị che khuất, những người dễ bị tổn thương nhất sẽ là nạn nhân đầu tiên, và luật pháp mất đi ý nghĩa sâu xa nhất của nó: phục vụ và bảo vệ mọi người. Vì lý do này, sự vĩ đại về mặt đạo đức của một quốc gia được thể hiện trên hết ở khả năng đồng hành, bảo vệ và yêu thương những sinh mạng mong manh nhất ».

Ngày vì Sự sống của Ireland, được tổ chức hàng năm vào Ngày của Cha, sẽ diễn ra vào Chúa Nhật, ngày 21/6, với những lời cầu nguyện đặc biệt, các bài giảng, và những lời kêu gọi cam kết chăm sóc cho thai nhi và những người đang mang thai trong hoàn cảnh khủng hoảng.

Tý Linh

(theo Aleteia)