Trong một chỉ dụ được công bố vào thứ Bảy, ngày 16/5, Đức Lêô XIV đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban liên bộ để xem xét các tác động đạo đức của trí tuệ nhân tạo (AI). Ủy ban này được đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện.

Trong một chỉ dụ được công bố vào thứ Bảy, ngày 16/5, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc thành lập một ủy ban liên bộ chuyên trách về những thách thức của trí tuệ nhân tạo. Ủy ban này được thành lập theo yêu cầu của Đức Hồng y Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện, người đã được Đức Lêô XIV tiếp kiến vào ngày 3/5.
Cơ cấu này, tập hợp nhiều Bộ khác nhau, là kết quả của nhiều suy xét. Theo thông cáo của Tòa Thánh, nó được tạo ra để đáp ứng ba tiêu chí chính: sự phát triển trong những thập niên qua của hiện tượng trí tuệ nhân tạo và sự gia tăng nhanh chóng việc sử dụng rộng rãi nó gần đây; những hệ quả tiềm tàng của nó đối với con người và toàn nhân loại; mối quan tâm của Giáo hội đối với phẩm giá của mỗi con người, đặc biệt là về sự phát triển toàn diện của họ.
Nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên
Ủy ban này bao gồm các đại diện từ Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Truyền thông, Hàn lâm viện giáo hoàng về sự sống, Hàn lâm viện giáo hoàng về Khoa học và Hàn lâm viện Giáo hoàng về các khoa học xã hội. Thông cáo nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào về thành phần của ủy ban đều phải được sự chấp thuận của Đức Thánh Cha.
Các Bộ khác nhau phải cử một đại diện tham gia Ủy ban mà việc điều phối nó, với nhiệm kỳ một năm có thể gia hạn, được giao cho Bộ Phục vụ sự Phát triển Con người Toàn diện. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ giao việc điều phối cho một trong các cơ quan tham gia, cũng với nhiệm kỳ một năm.
Cơ quan điều phối có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và trao đổi giữa các thành viên của nhóm thông tin về các hoạt động và dự án liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả các chính sách liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong Tòa Thánh, bằng cách thúc đẩy đối thoại, hiệp thông và tham gia.
Tý Linh
(theo Vatican News)
