Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, ĐHY Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, cho biết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, 'Magnifica humanitas', thừa nhận rằng "công nghệ mới có tiềm năng vượt quá khả năng của chúng ta trong việc kiểm soát nó, và Đức Giáo hoàng đang cảnh tỉnh chúng ta phải nắm bắt thời điểm này một cách cấp bách."

“Văn kiện này cung cấp cho chúng ta một lăng kính mới để đọc toàn bộ Học thuyết Xã hội của Giáo hội.”
Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, đã suy nghĩ về thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Magnifica humanitas, về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo.
Đức Hồng y đã thảo luận về lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng về sự tự mãn công nghệ, những tác động xã hội của trí tuệ nhân tạo, và tính thích đáng của giáo huấn xã hội Công giáo trong thời đại kỹ thuật số.
Vatican News: Kính thưa Đức Hồng y Cupich, ĐHY thấy ý nghĩa của thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, Magnifica humanitas, là gì?
ĐHY Cupich: Đóng góp chính của văn kiện này nằm ở thách thức của Đức Thánh Cha đối với nhân loại trong việc đưa ra lựa chọn: hoặc xây dựng Giêrusalem mới, hoặc xây dựng một Tháp Babel khác.
Hình ảnh đầu tiên nằm trong câu chuyện về ngôn sứ Nơkhêmia, người đã tập hợp các gia đình lại với nhau sau thời kỳ lưu đày. Như Đức Giáo hoàng viết, Nơkhêmia “đã giao cho mỗi người một phần tường thành để tái thiết, lắng nghe những lo lắng của họ, phối hợp nỗ lực của họ và giải quyết mọi sự phản đối.” Thành quốc này được hình thành không phải do sáng kiến của một cá nhân quyền lực nào đó, mà là nhờ “trách nhiệm chung của tất cả mọi người: đàn ông, phụ nữ, linh mục, thợ thủ công, chủ hộ và thanh niên đều đóng một vai trò. Đó là một công việc có Thiên Chúa ở trung tâm, vốn xây dựng lại các mối quan hệ trước khi xây dựng bằng đá.”
Đây là sự hài hòa nảy sinh khi mọi người đảm nhận đúng vai trò của mình và nhận ra rằng sức mạnh của họ đến từ Chúa.
Ngược lại, Tháp Babel tượng trưng cho một thành quốc khao khát vươn tới tận trời mà không có phúc lành của Thiên Chúa. Được xây dựng trên sự kiêu ngạo và tuyên bố tự đủ, sự tương giao bị phá vỡ, và mọi người không còn hiểu nhau nữa.
Vatican News: Chicago được công nhận trên toàn cầu là trung tâm kinh doanh, công nghệ, đổi mới và công nghiệp. ĐHY nhận thấy phản ứng nào đối với văn kiện này, vốn cũng đề cập đến thế giới công nghệ và kêu gọi bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo?
ĐHY Cupich: Những bản tin đầu tiên ở Chicago tập trung vào phản ứng của sinh viên đại học, và chúng ta cần lắng nghe họ cẩn thận vì công nghệ mới này sẽ có những hậu quả sâu xa đối với tương lai của họ.
Từ những người được phỏng vấn, sinh viên đều hết lời ca ngợi Đức Thánh Cha và bày tỏ sự quan tâm sâu xa đến việc đọc văn kiện này.
Vatican News: Trong số những mối quan tâm của Đức Giáo hoàng Lêô trong văn kiện này, mối quan tâm nào vang vọng nhất với ĐHY? ĐHY mong muốn người dân trong Tổng giáo phận của mình sẽ rút ra được điều gì từ nó?
ĐHY Cupich: Văn kiện này cung cấp cho chúng ta một lăng kính mới để đọc toàn bộ Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Đức Giáo hoàng đã làm rõ điều này trong chương đầu tiên, nơi ngài nhìn lại cách xuất sắc các sáng kiến của các Đức Giáo hoàng kể từ thời Đức Lêô XIII. Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định rõ ràng rằng đây là học thuyết của Giáo hội, chứ không chỉ đơn thuần là một tập hợp các giáo huấn mà người Công giáo có thể lựa chọn chấp nhận hoặc phớt lờ.
Vatican News: Khi nghĩ đến thông điệp Rerum novarum của Đức Giáo hoàng Lêô XIII, mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV thường xuyên nhắc đến, liệu ĐHY có tin rằng cuộc cách mạng kỹ thuật số có thể được so sánh, về quy mô và tác động, với cuộc Cách mạng Công nghiệp hay không?
ĐHY Cupich: Có những điểm tương đồng, nhưng cũng có những khác biệt to lớn.
Công nghệ mới này có tiềm năng vượt quá khả năng của chúng ta trong việc kiểm soát nó, và Đức Giáo hoàng đang cảnh tỉnh chúng ta phải nắm bắt thời điểm này một cách cấp bách.
-----------------------------------------------------------------
Tý Linh chuyển ngữ
(nguồn: Deborah Castellano Lubov, Vatican News)
