Trong phiên làm việc của các Hồng y vào sáng thứ Bảy, ngày 27/6, tại Hội trường Phaolô VI, sự cần thiết tăng cường hiệu quả của những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng, bao gồm cả trong phạm vi các giáo phận, đã được đặt ra. Các cuộc thảo luận cũng tập trung vào tình trạng thiếu vắng các mối tương quan rõ ràng ngày càng gia tăng, cũng như vào chủ nghĩa cá nhân đang lan tràn trong xã hội. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tham dự phần khai mạc phiên họp và rời đi trước khi các nhóm trình bày báo cáo.

Các chủ đề được thảo luận: ủng hộ những lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng, nhằm làm cho chúng "hiệu quả hơn nữa" tại các giáo phận và khu vực địa phương ; suy tư về những "rạn nứt sâu sắc của thời đại chúng ta" vốn nuôi dưỡng tình trạng "thiếu vắng ý nghĩa và các mối tương quan rõ ràng" và tạo thuận lợi cho chủ nghĩa cá nhân trở nên trầm trọng hơn bởi những bước phát triển đầy vấn đề của trí tuệ nhân tạo. Ngược lại, cần đề cao "công ích" và một Tin Mừng có khả năng chữa lành những vết thương của thời đại, bằng cách biến các Kitô hữu "không phải thành những người đứng nhìn sự sụp đổ của xã hội, nhưng thành những kiến trúc sư khôn ngoan cùng xây dựng lại thành phố cho tất cả mọi người." Đây là những nội dung chính trong phiên họp thứ ba của Công nghị Hồng y ngoại thường, diễn ra vào sáng 27/6, tại Hội trường Phaolô VI, ngay sau Thánh lễ do Đức Hồng y Giovanni Battista Re , Niên trưởng Hồng y đoàn, chủ tế. Đức Giáo hoàng đã hiện diện vào đầu phiên họp, quay trở lại trước khi các nhóm trình bày báo cáo, và kết thúc các hoạt động buổi sáng bằng việc chủ sự Kinh Truyền Tin.
Phân tích về tình trạng mất căn tính, và chủ nghĩa cá nhân lan rộng
Thay mặt Đức Giáo hoàng, Đức Hồng y Điều phối viên Protase Rugambwa, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Tabora (Tanzania), đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ dành cho các lời kêu gọi hòa bình của ngài. Theo thông cáo từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng y đã kêu gọi các vị Hồng y khác hãy làm cho những lời kêu gọi này trở nên "hiệu quả hơn nữa" bằng cách triển khai chúng tại các giáo phận và khu vực địa phương của mình, "để một tiếng nói nhất trí được lắng nghe và gia tăng sức mạnh hơn nữa cho cam kết dấn thân chung này."
Sau bài trình bày của Đức Hồng y Stephen Brislin, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Johannesburg, mười một nhóm đã chia sẻ những suy tư của mình trong phiên họp toàn thể, tập trung vào những sự chia rẽ đang tồn tại trong thế giới đương đại. Một điểm đáng chú ý được nhấn mạnh là việc đánh mất căn tính có thể thúc đẩy "một thái độ bộ lạc". Ngoài ra, các Hồng y cũng đồng thuận rằng chủ nghĩa cá nhân lan rộng đang thúc đẩy "ảo tưởng cho rằng người khác tồn tại chỉ để phục vụ cho thành công của chính mình", đồng thời xem xét cách định hướng trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại, mà không biến con người thành những "con số và dữ liệu thống kê".
Giá trị của công ích, phương thuốc cho sự chia rẽ
Nhiều nhóm cũng nêu bật giá trị của công ích, mà "chính trị thường không theo đuổi", và nhấn mạnh rằng nó bắt nguồn từ đức tin và dẫn dắt con người "vượt qua mọi ranh giới, bắt đầu từ việc làm cho con người ra khỏi chính mình; sống tình liên đới với người nghèo, như một lời đáp lại chủ nghĩa cá nhân, và sống trọn vẹn tính công giáo của mình." Các Hồng y sau đó tái khẳng định vai trò của chính trị trong việc áp dụng học thuyết xã hội của Giáo hội như một phương thuốc cho sự chia rẽ. Một số nhóm cũng nhấn mạnh giá trị của tính hiệp hành như một con đường lắng nghe, đối thoại và đồng trách nhiệm trong Giáo hội. Sau phần trình bày, các Hồng y đã có cơ hội chia sẻ thêm, nhìn lại những chủ đề đã thảo luận trong phiên họp dưới góc độ cá nhân hơn. Những vị khác bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng vì các chuyến tông du gần đây cũng như đối với cam kết kiên định của ngài đối với hòa bình.
Tý Linh
(theo Vatican News)
