Một phái đoàn đại diện Tòa Thánh sẽ âm thầm lên đường sang Pháp từ ngày 22/7 để chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV vào cuối tháng Chín.

Theo thông tin mà I.MEDIA nắm được, bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 năm 2026, một phái đoàn đại diện của Tòa Thánh sẽ âm thầm lên đường sang Pháp. Họ đến đó để hoàn tất lịch trình chính thức cho chuyến thăm của Giáo hoàng tới Paris, Lộ Đức và Metz, dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng Chín cùng năm. Trong viễn cảnh này, I.MEDIA sẽ hé lộ những công việc hậu trường trong quá trình chuẩn bị cho một chuyến tông du của Đức Giáo hoàng.
Tại Vatican, thuật ngữ "người tiền hô" (hay người dọn đường) không chỉ dùng để chỉ Thánh Gioan Tẩy Giả, người họ hàng của Chúa Giêsu và là người loan báo sự xuất hiện của Người. Danh xưng này còn được dùng để chỉ các đại diện - khoảng mười người - mà Tòa Thánh âm thầm cử đến một quốc gia vài tháng trước khi Đức Giáo hoàng đặt chân tới. Một phái đoàn như vậy dự kiến sẽ đến Paris vào ngày 22 tháng Bảy, tức hai tháng trước chuyến thăm của Đức Giáo hoàng.
Nhiệm vụ của nhóm dọn đường là xác minh kỹ lưỡng để mọi yếu tố, thuộc nghi thức, công tác hậu cần cũng như vấn đề an ninh, đều được tôn trọng nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng.
Tại Pháp, công tác chuẩn bị cho chuyến tông du đã bắt đầu từ nhiều tháng trước: một phái đoàn đầu tiên của Tòa Thánh đã đến thăm vào tháng Năm vừa qua, tiếp đó là chuyến thăm Vatican của phái đoàn Pháp vào tháng Sáu, những chuyến thăm đã cho phép đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Tại Pháp, các nhóm làm việc đã được thành lập tại cả ba giáo phận liên quan - Paris, Tarbes-Lộ Đức và Metz - và đang làm việc hàng ngày với Vatican cũng như các cơ quan chức năng của Pháp.
Tuần tới, phái đoàn Vatican sẽ do Đức ông José Salas Castañeda, người điều phối các chuyến tông du của Đức Giáo hoàng, dẫn đầu. Vị quan chức người Mexico 48 tuổi này đứng đầu một nhóm nhỏ thuộc Phân bộ thứ nhất của Phủ Quốc vụ khanh, chịu trách nhiệm điều phối mọi khía cạnh của chuyến thăm từ phía Vatican. Ngài sẽ đến Pháp cùng các quan chức Tòa Thánh phụ trách lực lượng an ninh và truyền thông. Tham gia cùng họ sẽ có Đức cha Benoît Bertrand, Giám mục giáo phận Pontoise và là chủ tịch ban tổ chức chuyến thăm Pháp của Đức Giáo hoàng, cũng như các nhóm công tác của chính phủ, đặc biệt là từ Bộ Nội vụ và các tỉnh ở địa phương.
Một nguồn tin tại Rôma cho biết : "Nhiệm vụ của nhóm dọn đường là xác minh kỹ lưỡng để mọi yếu tố, thuộc nghi thức, công tác hậu cần cũng như vấn đề an ninh, đều được tôn trọng nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Giáo hoàng". Mặc dù những nét tổng thể đã được các Giám mục Pháp tiết lộ từ tháng Sáu vừa qua và về cơ bản chương trình cuối cùng đã được xác lập, nhưng Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận và sẽ chỉ làm như vậy sau khi quá trình kiểm tra cuối cùng này hoàn tất. Các quan chức Vatican cho rằng khó có khả năng xảy ra những thay đổi lớn, bởi chương trình đã được ấn định bởi Sứ thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, với sự đóng góp quan trọng từ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF), Đức Hồng y Jean-Marc Aveline.
Theo các nguồn tin từ Vatican và Pháp, vào ngày 25/9, Đức Lêô XIV trước hết dự kiến sẽ đến Điện Élysée vào buổi sáng và trụ sở UNESCO vào buổi chiều, rồi ngài sẽ di chuyển vào trung tâm thủ đô trên xe giáo hoàng để cử hành Kinh Chiều tại Nhà thờ Đức Bà, được tiếp nối bằng một buổi canh thức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France. Ngày hôm sau, ngài sẽ dành buổi sáng tại Học viện Công giáo Paris trước khi cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Concorde, đối diện với đại lộ Champs-Élysées. Sau đó, ngài sẽ đi đến Lộ Đức, nơi ngài sẽ lưu lại hai đêm, và cuối cùng là đến Metz để tham gia một ngày hoạt động tập trung vào cội nguồn Kitô giáo của Liên minh Châu Âu.
An ninh, hậu cần và nghi thức lễ tân
Trong phái đoàn nhóm dọn đường, một binh sĩ thuộc Đội Cận vệ Thụy Sĩ và một thành viên thuộc Lực lượng Hiến binh Vatican sẽ có sứ mạng đảm bảo không bỏ sót bất kỳ khía cạnh an ninh nào. Một nguồn tin từ Vatican nhận định: "Không có gì nghi ngờ về năng lực của Pháp trong lĩnh vực này, trái với một số chuyến tông du tới các quốc gia khác, nhưng Tòa Thánh cũng biết rằng Pháp là quốc gia đang đối mặt với các nguy cơ khủng bố". "Không có lo ngại đặc biệt nào về an ninh", phía Pháp trấn an và đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác tốt đẹp với Bộ Nội vụ.
Mục đích của chuyến khảo sát cuối cùng này cũng là để rà soát lại lịch trình của Đức Giáo hoàng đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhằm đảm bảo rằng lịch trình được chọn có thể thực hiện được. Một đại diện từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh kiểm tra mọi chi tiết liên quan đến các nhà báo tháp tùng Đức Giáo hoàng trong suốt hành trình, trong khi một kỹ thuật viên từ Bộ Truyền thông xác minh các điều kiện phát sóng các sự kiện qua hệ thống truyền thông của Vatican. Các nguồn tin tại Rôma nhấn mạnh: "Sứ mạng này đôi khi có thể rất tinh tế, xét cả về mặt an ninh lẫn bố cụ truyền thông, đặc biệt khi đối diện với các chính phủ chuyên quyền."
Song song với chuyến tông du này, công tác chuẩn bị về phụng vụ và trình tự các nghi thức tôn giáo đang được triển khai. Theo thông tin mà I.MEDIA có được, một linh mục tại Paris đã được giao phụ trách mảng này (canh thức, Kinh Chiều và Thánh lễ), với sự phối hợp cùng Phủ Giáo hoàng. Một chuyên gia phụng vụ của Tòa Thánh sẽ đến Pháp vào cuối tháng Tám.
Tý Linh
(theo Aleteia)
