Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Chuỗi Mân Côi Truyền Giáo Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Giáo Hội Và Đức Giáo Hoàng Vào Ngày 17/10

Người Công giáo trên toàn thế giới sẽ cùng hiệp thông trong buổi lần hạt Mân Côi Truyền giáo Quốc tế vào ngày 17 tháng Mười, nhằm cầu nguyện cho sứ mạng truyền giáo của Giáo hội trên toàn cầu, cũng như cầu nguyện cho sức khỏe và sự hồi phục của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, ngay trước thềm kỷ niệm lần thứ 100 Ngày Thế giới Truyền giáo.

Trong khi Giáo hội Công giáo chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 100 vào Chúa nhật, ngày 18/10, thì Đức Giáo hoàng Lêô XIV cùng sứ mạng của Giáo hội sẽ được phó thác cho sự chăm sóc từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria trong buổi lần hạt Mân Côi Truyền giáo Quốc tế vào thứ Bảy, ngày 17/10.

Buổi cầu nguyện dự kiến ​​bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều (giờ Rôma, 8 giờ tối VN) và sáng kiến ​​này do Hội Giáo hoàng Truyền giáo khởi xướng.

Lấy cảm hứng từ Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV: “Nên Một trong Chúa Kitô, Hiệp nhất trong Sứ mạng”, buổi quy tụ sẽ tập trung cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội trên toàn thế giới, cũng như cầu nguyện cho sức khỏe và sự hồi phục của Đức Giáo hoàng.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm Ngày Thế giới Truyền giáo, vốn đã được tổ chức thường niên từ năm 1926 vào Chúa nhật áp chót của tháng Mười. Ngày này khuyến khích tất cả người Công giáo làm mới lại cam kết của mình trong việc lan tỏa Tin Mừng và hỗ trợ các nhà truyền giáo.

Lời cầu nguyện đặc biệt sẽ được dành cho Đức Giáo hoàng và Giáo hội

Trong dịp Giáo hội kỷ niệm một trăm năm Ngày Thế giới Truyền giáo, Chuỗi Mân Côi Truyền giáo Quốc tế càng trở nên ý nghĩa hơn khi bao gồm lời cầu nguyện đặc biệt dành cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Buổi lần hạt Mân Côi sẽ do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội địa phương mới thuộc Bộ Loan báo Tin Mừng, chủ sự.

Các tham dự viên sẽ tập trung tại các sân hiên của Trung tâm Quốc tế về Hoạt động Truyền giáo (CIAM), nằm trong khuôn viên Đại học Giáo hoàng Urbanô ở Rôma, nơi có tầm nhìn hướng ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Các tín hữu sẽ cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho Đức Giáo hoàng, cho Giáo hội hoàn vũ và cho những ai dấn thân rao giảng Tin Mừng, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong việc củng cố sự hiệp nhất giữa người Công giáo, đồng thời duy trì nỗ lực truyền giáo của Giáo hội trên khắp các nền văn hóa và cộng đồng khác nhau.

Chuỗi Mân Côi cho năm châu lục

Chuỗi Mân Côi Truyền giáo được thiết lập vào tháng 2 năm 1951 bởi Chân phước Fulton J. Sheen, lúc bấy giờ đang giữ cương vị giám đốc quốc gia của Hội Truyền bá Đức tin, nay là Hội Giáo hoàng Truyền giáo về Truyền bá Đức tin.

Chuỗi Mân Côi này được tạo ra nhằm mở rộng tâm hồn và lời cầu nguyện, không chỉ hướng về những nhu cầu cá nhân, mà còn bao quát cả đại gia đình nhân loại cùng sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội trên toàn thế giới.

Các mầu nhiệm Mừng sẽ được dành cho châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á. 50 kinh Kính Mừng sẽ được đọc bằng hai ngôn ngữ địa phương cho mỗi châu lục, nhằm tôn vinh sự đa dạng của Giáo hội hoàn vũ. Mỗi mầu nhiệm sẽ được công bố bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Bài suy niệm sẽ dựa trên các Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô dành cho Ngày Thế giới Truyền giáo những năm trước, cũng như bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cùng phép lành Urbi et Orbi đầu tiên của ngài, trong đó, ngài khẳng định: "Chúng ta phải tìm cách trở thành một Giáo hội thừa sai, một Giáo hội xây dựng những nhịp cầu và thúc đẩy đối thoại, một Giáo hội luôn rộng mở để đón chào, tựa như Quảng trường này với vòng tay rộng mở, tất cả những ai đang cần đến lòng bác ái, sự hiện diện, tinh thần sẵn sàng đối thoại và tình yêu thương của chúng ta."

Nhớ đến các nhà thừa sai trên khắp thế giới

Những lời cầu nguyện đặc biệt sẽ được dâng lên cho các nhà thừa sai “ad gentes” (đến với muôn dân), những người rời bỏ quê hương, gia đình và môi trường quen thuộc để rao giảng Tin Mừng, thường là tại những nơi đang phải đối mặt với nghèo đói, xung đột và các thách thức về văn hóa.

Việc lần hạt Mân Côi sẽ vừa là biểu hiện của sự liên đới với các nhà thừa sai, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Giáo hội trong việc hỗ trợ công cuộc truyền giáo thông qua lời cầu nguyện.

Mọi người trên khắp thế giới sẽ có thể hiệp thông trong lời cầu nguyện, vì sự kiện này sẽ được phát trực tuyến trên nhiều nền tảng khác nhau.

Trong dịp Giáo hội kỷ niệm một thế kỷ Ngày Thế giới Truyền giáo, buổi cử hành này sẽ tái khẳng định cam kết về sự hiệp nhất, công cuộc loan báo Tin Mừng và tinh thần phục vụ, đồng thời phó thác Đức Giáo hoàng, các nhà thừa sai và toàn thể Giáo hội hoàn vũ cho sự che chở từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria.

Tý Linh

(theo nữ tu Christine Masivo, CPS, Vatican News)