Đức Maria được giao phó một nhiệm vụ vô cùng to lớn ở độ tuổi còn rất trẻ.

Các câu chuyện trong Thánh Kinh không cho chúng ta biết chính xác tuổi của Đức Mẹ khi sứ thần Gabriel xin Mẹ cưu mang Đấng Cứu Độ của thế giới. Các tác giả không quan tâm đến việc cung cấp mọi chi tiết, vì những người sống vào thời đó hẳn sẽ biết khi nào những điều này sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, các truyền thống Do Thái thời đó cung cấp cho chúng ta một số hiểu biết và đưa ra phạm vi độ tuổi gần đúng.
Độ tuổi thanh thiếu niên
Theo Bách khoa toàn thư Công giáo, "thiếu nữ Do Thái được coi là đủ tuổi kết hôn ở tuổi mười hai năm sáu tháng, mặc dù tuổi thực tế của cô dâu thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Hôn nhân được diễn ra sau lễ đính hôn, sau đó cô dâu về mặt pháp lý thuộc về chú rể, mặc dù cô không sống chung với chú rể cho đến khoảng một năm sau, khi lễ cưới được cử hành."
Điều này phù hợp với các nguồn sử liệu khác và đây vẫn là tập tục ở Đất Thánh cho đến tận đầu thế kỷ XX. Một nhà sử học Thánh Kinh ghi nhận: "Một số phong tục của Palestine trong Thánh Kinh vẫn tiếp tục qua nhiều thế kỷ, và sau chuyến đi đến Cận Đông khoảng năm 1910, cô Alma White đã nhận xét về độ tuổi kết hôn ở Palestine: 'Một cô gái thường kết hôn vào năm mười hai hoặc mười ba tuổi, và đôi khi sớm nhất là vào năm mười tuổi.'"
Tuổi thọ ngắn là một trong những yếu tố thúc đẩy việc sinh con ở độ tuổi còn nhỏ như vậy, vì tuổi thọ trung bình của hầu hết mọi người trong thế giới cổ đại là từ 30 đến 40 tuổi. Thêm vào đó, độ tuổi sớm nhất mà một người phụ nữ có thể thụ thai và sinh con thường là từ 12 đến 14 tuổi.

Khi nhìn trong bối cảnh này, biến cố Truyền Tin càng trở nên đáng chú ý hơn: một thiếu nữ trẻ tuổi đã nói lời "xin vâng" để cưu mang Đấng Mêsia trong dạ mình. Thiếu nữ đó chỉ lớn hơn một đứa trẻ một chút và được giao phó nhiệm vụ nuôi dưỡng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
Đó là một thực tế đầy cảm hứng, một thực tế có thể tạo ra tình yêu và sự ngưỡng mộ lớn lao hơn đối với Đức Trinh Nữ Maria.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski , Aleteia)
