Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Bạn Có Biết Thánh Rosa Lima Được Trích Dẫn Trong Sách Giáo Lý Không?

Không nhiều vị thánh được trích dẫn trực tiếp trong Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo.

Khi thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ủy thác việc biên soạn Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, ngài đã làm vậy với hy vọng rằng cuốn sách sẽ tóm lược một cách trung thành các chân lý cốt lõi của đức tin Công giáo.

Đó là một nhiệm vụ nặng nề, một nhiệm vụ mà ngài đã giao cho "một ủy ban gồm 12 Hồng y và Giám mục, do Đức Hồng y Joseph Ratzinger chủ trì... [với sự hỗ trợ của] một ủy ban biên tập gồm bảy Giám mục giáo phận, các chuyên gia về thần học và giáo lý."

Ngài giải thích rằng Sách Giáo lý "cần trình bày một cách trung thành và có hệ thống giáo huấn của Thánh Kinh, Truyền thống sống động của Giáo hội và Huấn quyền đích thực, cũng như di sản thiêng liêng của các Giáo phụ và các thánh của Giáo hội, để cho phép hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Kitô giáo và khơi dậy đức tin của Dân Thiên Chúa."

Điều này cho thấy rằng từng lời trong Sách Giáo lý đều là kết quả của sự suy tư và cầu nguyện sâu xa. Mỗi lời trích dẫn từ một vị thánh đều đáng nhận được sự lưu ý và báo hiệu cho chúng ta về một vị thánh mà tất cả chúng ta nên nỗ lực bắt chước.

Thánh Rosa Lima trong Sách Giáo lý

Thật thú vị khi thấy một người như thánh Rosa Lima được trích dẫn trong Sách Giáo lý, bởi vì thánh nữ không phải là một nhà thần học. Thực tế, thánh nữ chỉ là một thành viên Dòng Ba Đa Minh, sống tại nhà cha mẹ mình.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản việc Thiên Chúa tuôn đổ ân sủng dồi dào xuống trên thánh nữ, thôi thúc thánh nữ sống một cuộc đời đầy lòng bác ái đối với tha nhân.

Đặc biệt, thánh Rosa Lima có lòng yêu thương người nghèo, và không có gì đáng ngạc nhiên khi thánh nữ được trích dẫn trong phần của Sách Giáo lý có tựa đề "Tình yêu thương người nghèo".

Phần này tóm tắt giáo huấn của Giáo hội về tình yêu thương người nghèo, dựa trên Thánh Kinh và chứng từ của các thánh để giúp minh họa.

Đoạn cuối cùng của phần này, tóm tắt những điều đã nói trước đó, là nơi chúng ta tìm thấy thánh Rosa Lima:

« Khi bị mẹ quở trách vì chăm sóc người nghèo và bệnh nhân ngay tại nhà, thánh Rosa Lima đã thưa với mẹ: "Khi chúng ta phục vụ người nghèo và bệnh nhân, chúng ta đang phục vụ Chúa Giêsu. Chúng ta không được bỏ bê việc giúp đỡ tha nhân, bởi vì nơi họ, chúng ta đang phục vụ Chúa Giêsu." » (GLHTCG 2449)

Thánh Rosa Lima nhắc nhở chúng ta rằng mỗi khi phục vụ người nghèo và các bệnh nhân, chúng ta đang phục vụ chính Chúa Giêsu nơi họ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần yêu thương người nghèo, bởi vì khi yêu thương họ, chúng ta cũng đang yêu mến Chúa Giêsu Kitô.

Việc được trích dẫn trong "sách giáo khoa" của Giáo hội Công giáo là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta rằng thánh Rosa Lima là một vị thánh mà tất cả chúng ta nên hiểu biết và gần gũi nhiều hơn.

Tý Linh

(theo Philip Kosloski, Aleteia)