Được nhắc đến trong Tân Ước, đôi vợ chồng này đóng vai trò quan trọng trong Giáo hội sơ khai và được kính nhớ vào ngày 8 tháng Bảy hàng năm.

Đôi khi, người ta dễ bỏ qua vai trò của các cặp vợ chồng trong Giáo hội sơ khai, bởi lẽ việc nhấn mạnh thường được đặt vào những người sống khiết tịnh và các linh mục độc thân đã chịu tử đạo để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô.
Tuy nhiên, các cặp vợ chồng lại đóng vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại của Giáo hội sơ khai, đặc biệt là khi họ thường mở cửa nhà mình để tổ chức các buổi họp mặt cho cộng đoàn Kitô hữu, biến nhà mình thành những Giáo hội tại gia nhỏ bé.
Một trong những ví dụ điển hình về sự đóng góp của các cặp vợ chồng trong những năm đầu của Kitô giáo chính là trường hợp của thánh Aquila và thánh Priscilla.
Nơi trú ẩn an toàn
Sách Tử đạo Rôma tóm tắt vai trò của các ngài trong ngày lễ kính các ngài (ngày 8/7) như sau: "Kính nhớ thánh Aquila và thánh Priscilla, vợ chồng, những cộng sự viên của thánh Phaolô; các ngài đã đón tiếp Hội Thánh vào nhà mình và liều mạng sống để cứu thánh Tông đồ."
Bản tóm tắt này đề cập đến các sự kiện được ghi lại trong các thư của thánh Phaolô và sách Công vụ Tông đồ, trong đó thánh Phaolô nhận được sự giúp đỡ từ đôi vợ chồng này:
"Sau đó, ông Phaolô rời Athêna đi Côrintô. Tại đây, ông gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở Pontô, vừa mới từ Italia đến, cùng với vợ là Priscilla, vì hoàng đế Clauđiô đã ra lệnh cho mọi người Do Thái phải rời Rôma. Ông Phaolô đến thăm hai ông bà, và vì cùng nghề, nên ông ở lại nhà họ và cùng làm việc: họ làm nghề dệt lều" (Cv 18, 1-3).
Về sau trong Tân Ước, các ngài được nhắc đến vì có Hội Thánh họp tại nhà mình:
"Các Hội Thánh Axia gửi lời chào anh em. Aquila và Priscilla cùng với Hội Thánh họp tại nhà họ gửi lời chào anh em trong Chúa" (1 Cr 16, 19).
Một điểm thú vị khác là cách cặp vợ chồng này đã chỉnh sửa Apôlô, người mới trở lại Kitô giáo và đã nỗ lực rao giảng tại hội đường:
"Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Priscilla và ông Aquila mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn" (Cv 18, 26).
Cuối cùng, cần lưu ý rằng các ngài luôn được nhắc đến cùng nhau. Tên của các ngài xuất hiện song hành, không bao giờ tách rời, và các ngài luôn gắn kết với nhau trong mọi việc mình làm.
Dù chúng ta không biết nhiều chi tiết khác về cuộc đời các ngài, nhưng Giáo hội vẫn tưởng nhớ các ngài cùng nhau vào ngày 8 tháng Bảy, và các ngài là những người chuyển cầu đầy sức mạnh cho tất cả các cặp vợ chồng.
Tý Linh
(theo Philip Kosloski , Aleteia)
