Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thông báo về một cuộc gặp gỡ vào ngày 28 tháng 4 tại Casina Pio IV của Vatican, tập trung vào mối quan hệ giữa Bí tích Hôn phối, đức tin và sứ vụ giảng dạy (munus docendi), đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo các linh mục trong việc đồng hành cùng giới trẻ, các cặp đôi sắp cưới và các cặp vợ chồng trong đức tin.

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống sẽ tổ chức một ngày học hỏi về “Bí tích Hôn phối, Đức tin và Munus Docendi”.
Theo thông cáo báo chí từ Bộ, sự kiện sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026, tại Casina Pio IV của Vatican.
Khoảng 75 đại diện sẽ tham dự theo lời mời, đến từ nhiều Bộ thuộc Giáo triều Rôma, cũng như từ các chủng viện và chương trình đào tạo, bao gồm các hiệu trưởng, giảng viên và những người cùng chia sẻ trách nhiệm đào tạo các mục tử tương lai và hỗ trợ Giáo hội trong sứ mạng giáo dục của mình.
Sáng kiến này, theo giải thích của Bộ, "xuất phát từ nhận thức rằng mối quan hệ giữa hôn nhân, đức tin và sứ mạng của Giáo hội hiện nay là một vấn đề mục vụ và giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt."
Chương trình Ngày học hỏi
Theo chương trình của Bộ, buổi gặp gỡ bắt đầu bằng phần giới thiệu của Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng của Bộ, lúc 8g30 sáng.
Ngay sau đó, sẽ có các bài thuyết trình của cha Andrea Bozzolo, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Salesian, và cha Fabio Rosini, học giả Thánh Kinh và giáo sư về Giảng thuyết và Thần học Mục vụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá.
Chương trình sẽ kết thúc lúc 13g30 và sẽ được tiếp nối bằng một khoảng thời gian đối thoại và thảo luận.
Trong thông báo, Bộ lưu ý rằng "trong thời điểm đánh dấu những thay đổi văn hóa sâu sắc, sự kiện này nhằm mục đích tạo cơ hội để suy ngẫm về cách đồng hành cùng giới trẻ, các cặp đôi sắp cưới và các cặp vợ chồng đã kết hôn," và đồng thời, suy tư "về cách đào tạo linh mục và nhân viên mục vụ có khả năng hỗ trợ hành trình này với nhận thức và năng lực cao hơn."
Đào tạo linh mục
Hội thảo tập trung đặc biệt vào việc đào tạo linh mục.
"Thực tế, chủ đề hôn nhân Kitô giáo không chỉ liên quan đến thừa tác vụ gia đình theo nghĩa chặt, mà còn đặt ra những câu hỏi về việc chuẩn bị cho các linh mục tương lai hiểu, rao giảng và đồng hành với ơn gọi hôn nhân trong các chiều kích nhân bản, tâm linh và mục vụ như thế nào. Trong nhiều bối cảnh Giáo hội, người ta nhận thấy cần một chương trình đào tạo ít trừu tượng hơn và có khả năng gắn kết tốt hơn với đời sống thường nhật của các gia đình, những vấn đề do giới trẻ đặt ra và bối cảnh thay đổi trong văn hóa tình cảm."
Ngày này cũng là một phần của các hoạt động kỷ niệm mười năm Tông huấn Amoris laetitia về gia đình năm 2016 của Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trong sứ điệp ngày 19 tháng 3 năm 2026, nhân kỷ niệm mười năm Tông huấn, đã nhắc lại rằng, qua Bí tích Hôn phối, vợ chồng tạo thành một ‘Giáo hội tại gia’ và vai trò của họ là thiết yếu cho việc giáo dục và truyền bá đức tin. Hơn nữa, ngài đã tái khẳng định lời kêu gọi tăng cường sự cam kết của Giáo hội trong lĩnh vực này, để những người được gọi đến hôn nhân có thể sống trọn vẹn tình yêu hôn nhân của mình trong Chúa Kitô, và giới trẻ có thể tái khám phá chiều sâu của ơn gọi này.
Trong bối cảnh đó, Bộ lưu ý rằng hội thảo nhằm mục đích làm nổi bật một xác tín ngày càng được chia sẻ rộng rãi trong đời sống Giáo hội, đó là "ơn gọi hôn nhân không thể được coi là vấn đề thứ yếu trong việc đào tạo các mục tử tương lai."
"Hiệu quả của việc loan báo Tin Mừng, sự trưởng thành của đức tin và khả năng của cộng đồng Kitô hữu trong việc hỗ trợ các thế hệ trẻ phụ thuộc phần lớn vào chất lượng đời sống tình cảm và gia đình."
Tý Linh
(theo Deborah Castellano Lubov, Vatican News)
