Đức Hồng y Pietro Parolin cho biết các cuộc truyền chức giám mục do Huynh đoàn Thánh Piô X thực hiện mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng đã "gây tổn thương sâu sắc" đến sự hiệp nhất của Giáo hội.

Rôma - Hôm thứ Tư 1/7, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tuyên bố rằng Thánh lễ truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X thực hiện vào ngày 1/7 mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng là một hành động ly giáo.
“Tôi không nghĩ có nhiều điều để nói về sự kiện này,” Đức Hồng y Parolin phát biểu tại một sự kiện hôm ngày 1/7. “Trước hết, tôi muốn bày tỏ nỗi buồn sâu sắc. Tôi muốn bày tỏ nỗi buồn sâu sắc bởi vì, nói về sự hiệp nhất của Giáo hội, một hành động như thế này gây tổn thương sâu sắc cho sự hiệp nhất của Giáo hội.”
Đức Hồng y đưa ra nhận định này khi đề cập đến việc truyền chức cho bốn giám mục mới tại trụ sở của Huynh đoàn Thánh Piô X ở Thụy Sĩ.
Đức Hồng y Parolin nói : “Rõ ràng đây tự thân nó là một hành động ly giáo, bởi chúng ta biết rằng việc truyền chức giám mục mà không có sự ủy quyền của Đức Giáo hoàng sẽ phá vỡ sự hiệp nhất của Giáo hội và phải chịu các biện pháp chế tài rất rõ ràng, mà về cơ bản là vạ tuyệt thông.”
Ngài cho biết mình không biết “thời điểm và cách thức” mà vấn đề vạ tuyệt thông sẽ được chính thức giải quyết.
ĐHY nói : “Tôi hy vọng rằng, bất chấp những gì đã xảy ra hôm nay, đối thoại có thể được nối lại và một giải pháp thực sự cũng có thể được tìm thấy ở đây. Điểm cơ bản là Công đồng - nghĩa là việc chấp nhận hay không chấp nhận Công đồng Vatican II.”
Ngài nói tiếp : “Chắc chắn không thể cho rằng lịch sử Giáo hội dừng lại ở một điểm nào đó. Lịch sử Giáo hội vẫn tiếp diễn, và do đó, Công đồng Vatican II là một cột mốc trong lịch sử Giáo hội cần được chấp nhận và thực thi một cách đúng đắn.”
ĐHY Parolin nói thêm rằng, "bất chấp vết thương nghiêm trọng đã nảy sinh này", ngài hy vọng cuộc đối thoại với Huynh đoàn Linh mục Thánh Piô X có thể được nối lại và "có thể tìm ra những con đường khả thi giúp giải quyết vấn đề này".
Tý Linh
(theo EWTN News)
