Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Tưởng Nhớ Giáo Sư Jérôme Lejeune, Người Bảo Vệ Nhân Phẩm

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đấng đáng kính giáo sư Jérôme Lejeune, vào thứ Hai, ngày 22/6, Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến ​​các thành viên của Quỹ mang tên và tiếp tục công việc của Giáo sư. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha đã tôn vinh ký ức về nhà tiên phong của ngành di truyền học hiện đại này, một bác sĩ tận tâm với những người dễ bị tổn thương nhất và là người bảo vệ sự sống nhiệt thành. Ngài kêu gọi: “Như ngài, anh chị em hãy là những chứng nhân tận tụy trong xã hội, để phục vụ cho việc không ngừng tìm kiếm công ích”.

Là người phát hiện ra bất thường nhiễm sắc thể gây ra hội chứng Down (trisomie 21), Jérôme Lejeune đã để lại dấu ấn sâu xa trong lịch sử y học hiện đại. Được coi là một trong những người cha của ngành di truyền học đương đại, ngài đã cống hiến sự nghiệp của mình cho nghiên cứu và đồng hành với những người thiểu năng trí tuệ. Ngài thường nói : "Y học, đó là sự căm ghét bệnh tật và tình yêu thương người bệnh," Đức Lêô XIV nhắc lại trong bài phát biểu trước các thành viên của Quỹ mang tên và tiếp tục công việc của Đấng đáng kính. Xác tín này đã hướng dẫn mọi hành động của ngài đối với những người mà ngài trìu mến gọi là "những người nghèo trong số những người nghèo," Đức Giáo hoàng nói thêm.

Một nhân vật được Giáo hội công nhận

Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự xuất sắc trong học thuật và sự tận tâm không mệt mỏi của Giáo sư Lejeune đối với Giáo hội, những phẩm chất mà nhờ đó Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm ngài làm thành viên của Hàn lâm viện Khoa học Tòa Thánh. Hơn nữa, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói tiếp, "tình bạn sâu sắc được vun đắp với thánh Gioan Phaolô II và tầm nhìn chung của các ngài trong việc bảo vệ sự sống đã là nguồn gốc của việc thành lập Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống," mà Giáo sư Lejeune "coi là một thể chế cần thiết trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với sự sống".

Cuộc chiến chống lại “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dựa trên nhiễm sắc thể”

Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Jérôme Lejeune, “một người của khoa học và khôn ngoan”, đã nhanh chóng hiểu ra rằng phát hiện khoa học của ngài “sẽ được sử dụng để loại bỏ những người mắc hội chứng Down trước khi họ chào đời”. Đó là lý do tại sao, Đức Lêô XIV giải thích, Jérôme Lejeune không ngần ngại trở thành “người bênh vực họ”, lên án “sự vi phạm lời thề Hippocrates và thuyết ưu sinh mới này”, mà đấng đáng kính gọi là “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dựa trên nhiễm sắc thể”.

Đức Lêô sau đó thừa nhận rằng “những lời tuyên bố mang tính ngôn sứ của ngài đã dẫn ngài đến việc bảo vệ sự sống của mỗi con người dựa trên phẩm giá bất khả xâm phạm vốn bắt nguồn từ hành động sáng tạo của Thiên Chúa”. Đó là lý do tại sao Jérôme Lejeune “đã chất vấn và khuyên bảo các tổ chức và các vị vua chúa trên khắp thế giới về vấn đề này”. Đức Giáo hoàng tuyên bố : “Cuộc đấu tranh này đã khiến ngài bị chỉ trích trong một số giới khoa học”.

Kỹ thuật không được thay thế đạo đức

Theo người kế vị Thánh Phêrô, Giáo sư Lejeune nhận thức được rằng “nếu kỹ thuật có thể hỗ trợ y học, thì trái lại nó không bao giờ có thể thay thế y học”. Vì, Giáo sư biết rằng “kỹ thuật có thể bị sử dụng chống lại y học – vốn tự bản chất để phục vụ sự sống”. Đức Giáo hoàng khẳng định rằng giá trị của một người không bao giờ phụ thuộc vào thành tích, quyền tự chủ hay tính hữu ích xã hội của họ. Đức Thánh Cha cảnh báo :

Không bác sĩ nào được phép dựa vào các thuật toán trong phòng thí nghiệm để quyết định sự sống của một phôi thai hay một người già! Y học không bao giờ được trở thành nô lệ của cái chết được lập trình!”.

Quỹ Jérôme Lejeune tiếp tục công trình của nhà nghiên cứu

Ngày nay, Quỹ Jérôme Lejeune tiếp tục hoạt động xoay quanh ba sứ mạng: nghiên cứu, chăm sóc và bảo vệ phẩm giá con người. Viện Jérôme Lejeune tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân bị thiểu năng trí tuệ do di truyền mỗi năm, trong khi Quỹ hỗ trợ nhiều chương trình khoa học quốc tế. Đức Lêô XIV tuyên bố: "Tôi muốn bày tỏ sự khích lệ của mình đối với cam kết dấn thân của anh chị em đối với sự sống và phẩm giá con người". Tổ chức này cũng tham gia vào các cuộc tranh luận về đạo đức sinh học và phát triển các chương trình đào tạo cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chuyên gia pháp lý và các triết gia.

Lời kêu gọi vì công ích và sự dấn thân

Cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi một sứ điệp đến các tổ chức và gia đình hiện diện, đến từ nhiều quốc gia - Tây Ban Nha, Argentina, Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, Ý, Tunisia, Bờ Biển Ngà và Hàn Quốc – để khuyến khích họ tiếp tục cam kết dấn thân trong xã hội. Đức Thánh Cha nói: “Như ngài, anh chị em hãy là những chứng nhân tận tụy trong xã hội, để phục vụ cho việc không ngừng tìm kiếm công ích”. Nhắc nhớ rằng công ích không thể loại trừ bất cứ ai, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương hoặc khuyết tật.

Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ hy vọng rằng thông điệp và công việc của Đấng đáng kính Jérôme Lejeune, vốn dựa trên tính phổ quát của lý trí và trái tim liên hợp, có thể truyền cảm hứng "lòng can đảm tìm kiếm sự thật cho nhiều người trẻ và các chuyên gia mong muốn sự nhất quán" và "giúp kết hợp một cách không cứng nhắc giữa lý trí và đức tin, lời nói và hành động, không phán xét con người và bác bỏ sự dối trá."

Tý Linh

(theo Augustine Asta – Vatican News)