Tại ngôi Đền thánh thuộc Dòng Thánh Augustinô này, nơi ngài từng đến thăm chỉ hai ngày sau khi được bầu chọn lên ngôi giáo hoàng, Đức Lêô XIV sẽ chủ tế Thánh lễ vào ngày 7 tháng Chín, tức là vào vọng Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Một bức tranh vẽ cảnh ngài đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ cũng sẽ được công bố trong dịp này.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ trở lại Genazzano, một thị trấn nhỏ nằm cách Rôma khoảng 40km, nơi từng là khu nghỉ dưỡng mùa hè thời Đế chế Rôma và sau đó, vào thời Trung cổ, là một ngôi làng thuộc lãnh địa của gia tộc Colonna. Đây là nơi tọa lạc Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, vốn là một nhà thờ nhỏ dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và được giao cho Dòng Thánh Augustinô quản lý vào thế kỷ XIV.
Đức Giáo hoàng đã thực hiện một chuyến thăm riêng vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, hai ngày sau khi ngài được bầu chọn lên ngôi giáo hoàng. Hơn một năm sau, vào lúc 18g00 ngày 7 tháng Chín, ngài sẽ đến đền thánh Đức Mẹ này để cử hành Thánh lễ vào vọng Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.
Chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng
"Tôi rất mong muốn được đến đây trong những ngày đầu của sứ vụ mới mà Giáo hội đã trao phó cho tôi, để tiếp tục sứ mạng Đấng Kế vị Thánh Phêrô," Đức Giáo hoàng Lêô đã nói với các tu sĩ dòng Augustinô và các tín hữu đang tụ họp bên ngoài Vương cung thánh đường trong chuyến thăm đầu tiên của ngài tới Genazzano trên cương vị Giáo hoàng. Trong sổ lưu niệm của đền thánh, ngài viết thêm rằng ngài đã "cảm thấy bổn phận và một khao khát mãnh liệt" khi đến "Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành."
Đức Giáo hoàng viết : “Trong suốt cuộc đời tôi, Mẹ đã luôn đồng hành với tôi bằng sự hiện diện hiền mẫu, bằng sự khôn ngoan và bằng tấm gương về tình yêu của Mẹ dành cho Con của mình, Đấng luôn là trung tâm đức tin của tôi: là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Lạy Mẹ, Con xin cảm ơn Mẹ vì sự trợ giúp của Mẹ; xin hãy đồng hành với con trong sứ mạng mới này.”
Ngài từng gia nhập Dòng Thánh Augustinô thuộc Tỉnh Dòng Chicago, vốn được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành.
Cuộc gặp gỡ riêng tư với Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành
Chuyến thăm vào ngày 10 tháng 5 năm 2025 cũng là lần đầu tiên Đức Lêô XIV thực hiện một chuyến đi bất ngờ.
Là một tu sĩ Dòng Thánh Augustinô, ngài đã đến thăm Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành trong nhiều thập niên. Ngài đến thăm nơi này lần đầu khi còn là một sinh viên trẻ tại Rôma vào đầu những năm 1980; sau đó, ngài thường xuyên trở lại đây khi giữ cương vị Bề trên Tổng quyền, rồi tiếp đó trên cương vị Giám mục giáo phận Chiclayo và Hồng y.
Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, chuyến thăm gần đây nhất của ngài là vào dịp Lễ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, ngày 25 tháng 4 năm 2024. Trong bài giảng, ngài đã kêu gọi các tín hữu hãy hướng về Đức Mẹ như một nguồn cảm hứng để lan tỏa hòa bình và sự hòa giải trên toàn thế giới.
Hơn nữa, vào ngày ngài được bầu chọn, ngày 8 tháng 5 năm 2025, trước khi xuất hiện tại Ban công Trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, ngài đã cầu nguyện tại Nhà nguyện Pauline thuộc Dinh Tông tòa, ngay trước bức ảnh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành đặt ở phía bên phải bàn thờ.
Lịch sử của Đền thánh
Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành tọa lạc tại nơi từng có một ngôi nhà nguyện nhỏ dâng kính Đức Mẹ từ thế kỷ XIII, trong khi các tu sĩ dòng Augustinô đang sống tại một tu viện nhỏ ở vùng ngoại ô thị trấn Genazzano.
Vào năm 1356, gia tộc Colonna, những người cai quản vùng đất này, đã giao phó việc chăm sóc mục vụ tại nơi thờ phượng này cho các tu sĩ. Đến đầu thế kỷ XV, họ quyết định xây dựng lại và mở rộng nó, cùng với tu viện liền kề.
Một góa phụ thuộc Dòng Ba Thánh Augustinô tên là Petruccia đã đóng góp cho dự án bằng cách bán toàn bộ tài sản của mình. Dù bị chế giễu vì bà không có đủ kinh phí để hoàn tất công trình, nhưng bà vẫn luôn tin chắc rằng Đức Trinh Nữ và thánh Augustinô sẽ giúp hoàn thành nó.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1467, một sự kiện kỳ diệu đã diễn ra: hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria xuất hiện trên bức tường của ngôi nhà thờ đang trong quá trình xây dựng. Sau đó, hai người hành hương gốc Albania đã nhận ra đó chính là bức ảnh được tôn kính tại Shkodër, Albania, bức ảnh vốn đã biến mất khỏi nơi nó từng được tôn kính trước đó.
Sự kiện này đã gây kinh ngạc lớn lao và thu hút hàng ngàn tín hữu. Nhiều phép lạ và ơn lành đã được ghi nhận, và nhờ vào nguồn tiền dâng cúng dồi dào, việc xây dựng ngôi thánh đường cùng tu viện dòng Augustinô đã được hoàn tất.
Qua nhiều thế kỷ, các vị Giáo hoàng khác cũng đã đến viếng đền thánh tại Genazzano, bao gồm Đức Urbanô VIII, Đức Piô IX, Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II. Hình ảnh của các ngài được vẽ trên những bức tường trong nhà nguyện nhỏ của đền thánh.
Liên quan đến chuyến thăm và lễ kỷ niệm sắp diễn ra vào ngày 7 tháng Chín, cha Ludovico Centra, quản nhiệm đền thánh, chia sẻ với Vatican News rằng một bức tranh vẽ cảnh Đức Giáo hoàng Lêô XIV đang cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ, giống như các vị tiền nhiệm của ngài, sẽ được công bố.
Tý Linh
(theo Tiziana Campisi, Vatican News)
