Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV Kêu Gọi Đừng Bao Giờ Gắn Liền Danh Thiên Chúa Với Chiến Tranh

Trả lời bức thư được đăng trên tạp chí "Piazza San Pietro", Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo hội là kêu gọi hòa bình và mạnh mẽ lên án những kẻ lợi dụng tôn giáo cho mục đích riêng của mình. "Thật không may, cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa cũng chạm đến những người tự xưng là Kitô hữu."

Đó là những “hình ảnh thi vị”, như Đức Giáo hoàng gọi, mà Raffaele da Catania gợi lên trong bức thư gửi tạp chí “Piazza San Pietro”. Trong thư này, độc giả hỏi: “Làm sao người ta có thể làm đổ máu vô tội bằng cách cầu khẩn Thiên Chúa? Làm sao người ta có thể biến một danh xưng vốn phải đoàn kết thành công cụ chia rẽ và chết chóc?” Những câu hỏi này dẫn đến những câu hỏi khác, liên quan đến lý do tại sao nhân loại lại chọn hận thù, chứ không phải tình yêu.

Đức Lêô XIV đáp lại bằng cách nhắc đến những nạn nhân vô tội do tên lửa, máy bay không người lái và vũ khí gây ra ở Ucraina, Trung Đông và các nơi khác trên thế giới. Ngài nhấn mạnh: “Ngay từ đầu sứ vụ của tôi, tôi đã cầu xin ân huệ của một nền hòa bình ‘không vũ trang và có sức giải giới, khiêm nhường và kiên trì.’” Nền hòa bình này, được sinh ra từ Chúa Kitô, phải được làm chứng, vì “Giáo hội dấn thân rao giảng đối thoại. Không thể khác được.”

Cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa

Đức Thánh Cha viết : “Điều đó có nguy cơ sẽ không làm hài lòng một số người quyền lực trên thế giới này. Họ sẽ cố gắng tạo ra sự khác biệt, che giấu ý định hiếu chiến của mình dưới những biện minh tôn giáo… Nhưng sứ mạng của Giáo hội, sứ mạng của Người kế vị Thánh Phêrô, chỉ có thể là kêu gọi hòa bình.” Đó cũng là sứ mạng “lên án mạnh mẽ những kẻ dám gắn liền danh Thiên Chúa với các hành động chiến tranh,” một danh xưng không thể “bị xúc phạm bởi ý muốn thống trị, bởi sự kiêu ngạo và bởi sự phân biệt đối xử; nhất là, nó không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động gây chết chóc.” Ngài nói tiếp : “Thật không may, cám dỗ xúc phạm danh Thiên Chúa này cũng ảnh chạm những người tự xưng là Kitô hữu.”

Theo đuổi con đường bòa bình

Cuối cùng, Đức Thánh Cha, tiếp tục lời kêu gọi giải giới ngôn từ, thúc giục các Kitô hữu hành động để ngăn chặn chính những ngôn từ của đức tin bị lôi kéo “vào cuộc đấu tranh chính trị”, vào “sự chúc phúc cho chủ nghĩa dân tộc và sự biện minh tôn giáo cho bạo lực và đấu tranh vũ trang”. Lời mời gọi là “vun trồng đời sống cầu nguyện, tâm linh, đối thoại đại kết và liên tôn như những con đường hòa bình và những ngôn ngữ gặp gỡ giữa các truyền thống và văn hóa”. “Đây là một cam kết chắc chắn đối với tất cả chúng ta, những người Kitô hữu”.

Tý Linh

(theo Vatican News)