Tổng Giáo phận cho biết thi hài của trẻ sơ sinh và thai nhi tử vong ở giai đoạn cuối thai kỳ thường bị "bỏ rơi tại những nơi công cộng, trong bệnh viện, hoặc thậm chí bị vứt lẫn trong đống rác".

Tổng Giáo phận Mexico đã kêu gọi chính quyền thiết lập các cơ chế pháp lý nhằm đảm bảo việc an táng trang trọng cho các thai nhi hoặc trẻ sơ sinh đã tử vong do sảy thai, phá thai hoặc không có người nhận, đồng thời tạo ra những nơi chôn cất phù hợp cho các em.
Trong bài xã luận có tựa đề "Đừng để bất kỳ hài nhi nào không được an táng", được đăng ngày 16 tháng Tám trên Desde la Fe (Từ viễn cảnh đức tin), ấn phẩm của Tổng Giáo phận, Tổng Giáo phận khẳng định rằng bất kể hoàn cảnh tử vong của trẻ là gì, "phẩm giá khi đối xử với thi hài" vẫn phải được tôn trọng.
Bài xã luận ghi nhận rằng cái chết có thể xảy ra "trong thai kỳ, lúc chào đời hoặc trong những ngày đầu đời; nguyên nhân có thể là do bệnh tật, biến chứng bất ngờ, phá thai hoặc hành vi bạo lực".
Tổng Giáo phận cho biết thi hài của trẻ sơ sinh và thai nhi tử vong ở giai đoạn cuối thai kỳ thường bị "bỏ rơi tại nơi công cộng, trong bệnh viện hoặc thậm chí bị vứt trong đống rác".
Trước tình hình này, Tổng Giáo phận tái khẳng định rằng “thi hài con người, sau khi qua đời, cần được đối xử với sự tôn trọng, do phẩm giá con người vốn có của nó.”
Thi hài không có người nhận
Tổng Giáo phận giải thích rằng tại Mexico có các hiệp hội và tổ chức tông đồ đã ký thỏa thuận với chính quyền địa phương để “tiếp nhận thi hài của các thai nhi bị sảy thai, bị phá bỏ hoặc không có người nhận, nhằm tổ chức an táng một cách đàng hoàng.”
Bài xã luận nêu rõ, các hiệp hội này “không có ý định thay thế gia đình hay cản trở các cuộc điều tra của cơ quan tư pháp hoặc y tế. Công việc đầy ý nghĩa của họ là chăm lo cho những sinh linh bé nhỏ mà không ai khác đang quan tâm đến.”
Tổng Giáo phận đã kêu gọi các cơ quan chức năng thiết lập cơ chế cho phép “sau khi hoàn tất mọi thủ tục pháp lý và pháp y liên quan, thi hài hoặc hài cốt của các thai nhi không có người nhận sẽ được bàn giao cho các tổ chức, hiệp hội được cấp phép và sẵn sàng lo liệu việc an táng.”

Nghĩa trang thai nhi Ngọc Hồ (Huế)
Những nơi dành cho sự tưởng niệm và cầu nguyện
Tổng Giáo phận Mexico cũng cho biết cần phải "có những nơi dành riêng cho các hài nhi này", những nơi an nghỉ cho thi hài của những em bé mà gia đình không thể lo liệu việc chôn cất hoặc không có ai đến nhận thi thể.
Tổng Giáo phận ghi nhận : “Một địa điểm như vậy cũng có thể trở thành nơi tưởng niệm, cầu nguyện và an ủi cho biết bao người cha, người mẹ cùng các gia đình đã phải gánh chịu nỗi đau mất mát mà họ thường âm thầm mang theo.”
Bài xã luận kết luận rằng mỗi con người “đều xứng đáng được tôn trọng và có phẩm giá,” bất kể “thời gian họ hiện diện trên thế gian này ngắn ngủi đến đâu” hay “hoàn cảnh qua đời của họ có khó khăn thế nào.”
Tý Linh
(theo Diego López Colín, EWTN News)
