Trước thềm bế mạc Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), được tổ chức tại Jakarta, Indonesia, Đức Lêô đã gửi một thông điệp video bằng tiếng Anh tới các Giám mục châu lục vào thứ Bảy, ngày 25/7. Dựa trên Tin Mừng của Thánh Gioan, Đức Thánh Cha mời gọi các ngài đào sâu thêm sự hiệp thông Giáo hội, thúc đẩy linh đạo Thánh Thể và xây dựng “những cầu nối” giữa các dân tộc châu Á.

Đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), khai mạc ngày 20/7 tại Jakarta, Indonesia, sẽ bế mạc vào Chúa Nhật 26/7. Trong dịp hội ngộ này, hơn 120 Hồng y và Giám mục từ khắp châu lục đã cùng quy tụ để dành một tuần cầu nguyện, phân định và suy tư về sứ mạng của Giáo hội trên toàn châu Á. Đức Giáo hoàng chia sẻ bằng tiếng Anh trong một thông điệp video được gửi đi vào thứ Bảy, ngày 25/7 : "Tôi đảm bảo với anh em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi, và cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt những công việc chung của anh em". Như thế, Đức Giáo hoàng bày tỏ sự ủng hộ đối với các tham dự viên, những người được mời gọi thảo luận về các vấn đề quyết định đối với tương lai của Giáo hội tại châu Á.
"Anh sẽ thấy những điều còn lớn lao hơn nữa"
Đức Thánh Cha suy tư về chủ đề được chọn cho Đại hội này, lấy cảm hứng từ lời Chúa Giêsu nói với Nathanael: "Anh sẽ thấy những điều còn lớn lao hơn nữa" (Ga 1,50). Đức Lêô XIV nhắc lại rằng lời kêu gọi dành cho Philipphê và Nathanael cho thấy Chúa Kitô là "Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại", đồng thời mời gọi các Giám mục củng cố niềm tin vào sứ mạng đã được giao phó cho Giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, lời mời gọi này vẫn còn nguyên giá trị đối với các môn đệ của Chúa Kitô ngày nay, những người được kêu gọi làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong cộng đồng của mình và trong xã hội châu Á.
Thánh Thể, Nguồn mạch của sự hiệp thông
Đối với Đức Lêô XIV, "Chúa Giêsu không chỉ là nguồn mạch sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa, mà còn là nguồn mạch sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau." Ngài cũng nhắc lại những giáo huấn trong Thông điệp Magnifica Humanitas, trong đó ngài khẳng định rằng "đối với cộng đoàn Kitô hữu, tình liên đới bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bởi Bí tích Thánh Thể" (x. số 88). Đức Giáo hoàng nói tiếp rằng ngài mong muốn khuyến khích các Giám mục châu Á "tiếp tục cổ vũ một linh đạo Thánh Thể trong các Giáo hội địa phương của anh em, tức là một linh đạo về sự hiệp nhất Giáo hội, được xây dựng trên đức ái tuôn chảy từ ân huệ của Chúa chúng ta trong Bí tích Thánh Thể."
Xây dựng những cầu nối trên khắp châu Á
Đức Giáo hoàng cũng bày tỏ mong muốn rằng "mối dây liên kết giữa các Giáo hội địa phương" sẽ được củng cố để trở thành "dấu chỉ ngày càng lớn lao hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa". Theo ngài, sự hiệp thông sâu xa hơn sẽ cho phép các cộng đồng Công giáo đóng góp hiệu quả hơn vào công cuộc đối thoại, tình huynh đệ và sự hợp tác giữa các dân tộc trên châu lục này. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng rằng các Giáo hội sẽ cùng nhau "xây dựng những cầu nối trên khắp châu Á", trong bối cảnh được đánh dấu bởi nhiều thách thức về mặt nhân bản, xã hội và tôn giáo.
Kết thúc thông điệp video, Đức Thánh Cha phó thác công việc của Đại hội toàn thể cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, đồng thời cầu xin xuống trên các tham dự viên "những ân huệ khôn ngoan và sức mạnh của Chúa."
Tý Linh
(theo Augustine Asta - Vatican News)
