Tổ chức từ thiện Công giáo, có trụ sở tại Aix-la-Chapelle (Đức), ủng hộ các sáng kiến nhằm tăng cường bảo vệ các nữ tu trước tình trạng lạm dụng trong Giáo hội. "Missio" cho rằng các quy định cụ thể về trình báo và thủ tục liên quan đến lạm dụng không nên chỉ tập trung vào trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương, như trường hợp của Tự sắc "Vos estis lux mundi" hiện nay.

Linh mục Dirk Bingener, Chủ tịch tổ chức "Missio" Aix-la-Chapelle (Aachen), khuyến nghị việc soạn thảo rõ ràng các tiêu chuẩn bảo vệ mang tính ràng buộc đối với phạm vi đời sống thánh hiến. Qua đó, ngài đồng quan điểm với những lời kêu gọi gần đây từ một số chuyên gia, bao gồm nữ tu Jacinta Ondeng, người Kenya, và là chuyên gia về bảo vệ an toàn ; chuyên viên giáo luật Claudia Giampietro thuộc Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên (PCPM), và nữ tu María Rosaura González Casas, Trưởng Học viện Nhân học tại Đại học Giáo hoàng Grégorien.
Tương quan quyền lực và lệ thuộc trong Giáo hội đặt các nữ tu vào tình trạng rủi ro
Cha Bingener nhận định : "Tại nhiều vùng trong Giáo hội hoàn vũ, tương quan quyền lực và lệ thuộc trong Giáo hội đặc biệt đặt các nữ tu vào tình trạng rủi ro. Khái niệm 'người trưởng thành dễ bị tổn thương' không phản ánh đầy đủ thực tế này. Các quy định của Giáo hội cần phải tính đến vấn đề đó."
Johanna Streit, Trưởng bộ phận "Bảo vệ an toàn" (Safeguarding) của Missio, nói thêm: "Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy các nữ tu sống và làm việc trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương không phải do các đặc điểm cá nhân - như thuật ngữ 'người trưởng thành dễ bị tổn thương' gợi ra -, nhưng do các cơ cấu hiện hữu. Vấn đề này vẫn chưa được nhận thức một cách đầy đủ."
Những ai chỉ lập luận dựa trên các khái niệm "trẻ vị thành niên" và "người trưởng thành dễ bị tổn thương" thường bỏ qua hoàn cảnh đặc thù của các nữ tu. Do đó, cần mở rộng các nghĩa vụ bảo vệ hiện hành để ngăn chặn hiệu quả hơn tình trạng lạm dụng đối với các nữ tu trong Giáo hội, cũng như để có thể truy tố các hành vi này một cách hệ thống. Bà Bingener nhấn mạnh: "Cần phải lấp đầy khoảng trống pháp lý này vì lợi ích của những người liên hệ, để ngăn chặn hình thức lạm dụng này và xóa bỏ tâm lý coi đây là chuyện cấm kỵ."
Trong nhiều năm qua, "Missio Aachen" luôn dấn thân xây dựng một mạng lưới toàn cầu gồm các nữ tu cùng chung tay chống lại nạn lạm dụng. Tổ chức từ thiện này hỗ trợ các chương trình đào tạo, biện pháp bảo vệ và các trung tâm cảnh báo, cũng như cung cấp sự đồng hành về mặt tâm lý - xã hội và pháp lý. Bên cạnh đó, tổ chức còn đào tạo các nữ tu trở thành chuyên gia và tiếp sức trong công tác bảo vệ những người dễ bị tổn thương tại Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương.
Hội nghị về phòng ngừa lạm dụng đối với nữ tu
Một hội nghị do Ủy ban Tòa Thánh về Bảo vệ Trẻ vị thành niên tổ chức sẽ diễn ra tại Rôma từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 12 năm 2026. Hội nghị sẽ tập trung vào việc phòng ngừa các hành vi lạm dụng đối với nữ tu và phụ nữ trưởng thành, cũng như các biện pháp bảo vệ hiệu quả.
Tự sắc "Vos estis lux mundi" là một văn kiện do Giáo hoàng Phanxicô ban hành năm 2019. Nó chứa đựng các điều khoản giáo luật và các quy tắc thủ tục hiện hành để chống lại nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo.
Thuật ngữ "đời sống thánh hiến" đề cập đến những người nam và người nữ - nói chung không phải là linh mục - hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho Chúa và sống theo "các lời khuyên Phúc Âm": khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục. Điều này đặc biệt liên quan đến các tu sĩ nam nữ.
Tý Linh
(theo Vatican News)
