Hợp tác với Quỹ Hilton, Vatican News đăng một loạt bài viết về công việc của các nữ tu trên khắp thế giới, về những đóng góp của các nữ tu từ khắp toàn cầu. Trong bài này, chúng ta gặp gỡ các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, miền Bắc Việt Nam, những người “chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa để thúc đẩy và bảo vệ nhân phẩm của những người ở bên lề xã hội nhất”.

Tại Việt Nam hiện đại, nơi người ta ngày càng chú trọng đến các giá trị vật chất và khát vọng nhanh chóng làm giàu, mối quan tâm đến công ích và sự tôn trọng phẩm giá con người đang suy giảm; chủ nghĩa cá nhân vị kỷ này dẫn đến sự gạt ra bên lề xã hội những người cản trở việc đạt được những mục tiêu đó.
Trong số những người dễ bị tổn thương nhất là người khuyết tật và người già, thường bị coi là gánh nặng không hữu ích cho xã hội, các trẻ em không được mong muốn - đặc biệt là các bé gái trong một xã hội coi trọng con trai -, cũng như các dân tộc thiểu số nghèo khổ ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam. Ngược lại, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội (MTG HN) nhận ra phẩm giá nội tại của mỗi người, bất kể địa vị hay hoàn cảnh trong xã hội. Vì vậy, họ không ngừng nỗ lực để nhận ra và tôn trọng phẩm giá của những người nghèo, những người bên lề xã hội, người già và những người dễ bị tổn thương.
Dạy cho họ biết chăm sóc bản thân
Các nữ tu Dòng MTG HN đóng góp vào việc làm giảm bớt nỗi đau khổ của những người ở bên lề xã hội và tôn trọng phẩm giá con người thông qua việc thành lập một cộng đoàn đặc biệt gọi là "Nhà Tình Thương". Trong ngôi nhà này, các nữ tu chào đón những người đang phải đối mặt với cuộc sống và hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như người già neo đơn không nơi nương tựa và người khuyết tật, bao gồm người mù, người mắc các rối loạn thần kinh, và thậm chí là người liệt có hoàn cảnh đặc biệt.
Những người được đón tiếp tại Nhà Tình thương được các nữ tu chăm sóc. Đối với nữ tu Phương Nguyễn, làm việc tại Nhà Tình Thương Kẻ Nghệ, những người đến đây đang trải qua hoàn cảnh khó khăn hoặc không được gia đình chăm sóc. Các gia đình do đó giao phó con cái hoặc người thân của họ cho các nữ tu. Các nữ tu kiên nhẫn dạy họ biết cách tự chăm sóc bản thân càng nhiều càng tốt. Trong sinh hoạt hàng ngày của mái ấm này, các sơ khuyến khích những người không khuyết tật tham gia vào các nhiệm vụ thường nhật: tham dự Thánh lễ hàng ngày, chuẩn bị bữa ăn và làm đồ thủ công mỹ nghệ cũng như các thức ăn tự làm để bán.
Những hoạt động này không chỉ góp phần vào sự phát triển tâm linh của trẻ em, mà còn giúp các em hòa nhập vào đời sống cộng đồng. Khi trải nghiệm tình yêu thương của Thiên Chúa, các em nhận thức được sự hữu ích của mình đối với cộng đồng và những người khác trong Nhà Tình Thương. Hơn nữa, để thúc đẩy tình liên đới và phát triển văn hóa yêu thương và ân cần đối với những người sống trong Nhà Tình Thương, các nữ tu khuyến khích các em giúp đỡ người khác. Ví dụ, những em có ít nhất một tay hoạt động được có thể giúp đỡ những người bị liệt, và những em có thể đi lại được giúp đỡ những người bạn ngồi xe lăn. Thông qua những cử chỉ nhỏ bé này, những người sống trong Nhà Tình Thương cảm thấy được yêu thương, được bao bọc và được nhìn nhận như những thành viên hữu ích trong cộng đồng nhỏ bé của mình.
Nâng đỡ người nghèo
Các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Cộng đoàn Chi Long là một trong những chi nhánh được Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội hỗ trợ. Tại đây, các nữ tu tổ chức khám sức khỏe và cung cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân địa phương, cả người Công giáo và không Công giáo.
Họ được các bác sĩ địa phương trợ giúp và được các ân nhân hỗ trợ, những người đóng góp thời gian và nguồn lực của mình. Hơn nữa, mỗi thứ Bảy, các nữ tu tiếp đón người già và người khuyết tật không có gia đình để cung cấp cho họ các dịch vụ khám sức khỏe miễn phí và thuốc men, bất kể hoàn cảnh của họ. Hoạt động này không chỉ dừng lại ở chăm sóc y tế, mà còn bao gồm việc mời họ dùng bữa cùng các nữ tu. Vả lại, họ cũng thường xuyên đến thăm người già trong làng và các vùng lân cận. Những chương trình này rất cần thiết cho nhiều người nghèo. Nếu không có những chương trình này, nhiều cư dân ở những vùng này "sẽ không dám đau ốm".
Mở rộng trái tim Chúa Giêsu
Theo bước chân Chúa Giêsu, các nữ tu Dòng MTG HN có trách nhiệm mở rộng bàn tay, trái tim, tinh thần, tiếng nói và bước chân của Người, để tiếp tục sứ mạng cứu độ của Người. Những hoạt động mục vụ này diễn tả ưu tiên chọn lựa người nghèo, sự chia sẻ, tình yêu thương, lòng bác ái và nhất là sự tôn trọng phẩm giá con người. Việc các nữ tu nhận ra phẩm giá nội tại của mỗi người là nền tảng cho các sứ vụ của họ, cho phép họ nâng đỡ và xoa dịu nỗi đau khổ của anh chị em mình.
Sứ mạng của các nữ tu là tôn vinh phẩm giá của những người dễ bị tổn thương trong xã hội và trong Giáo hội, và thực hiện giáo huấn của đấng sáng lập hội dòng, Đức cha Lambert de la Motte, theo ngài: “[…] [Các nữ tu] Mến Thánh Giá phải mang tấm lòng nhân ái và trở thành bàn tay hữu hình của Chúa Kitô chịu đóng đinh… Để chia sẻ nỗi đau khổ của dân mình và an ủi họ.”
Tuy nhiên, các nữ tu không thể thực hiện sứ vụ này nếu không có sự cộng tác của nhiều ân nhân ở Việt nam và ngoài nước. Những sứ vụ này là cách mà các nữ tu đáp lại giới răn của Chúa Giêsu về việc yêu thương nhau, nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi người và lớn lên trong mối quan hệ với Chúa Kitô. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng những gì chúng ta làm cho những người bé nhỏ nhất, đó là chúng ta đang làm cho chính Người.
Tý Linh
(theo Ngọc Nguyễn, Vatican News)
