Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi điện chia buồn sau khi Đức Hồng y người Việt Nam qua đời vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng 3, ở tuổi 92: "Sứ vụ của ngài được đánh dấu bằng sự dấn thân mục vụ sâu xa."

Đức Thánh Cha bày tỏ sự "đau buồn" trước sự ra đi của Đức Hồng y Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, vào Chúa Nhật, ngày 22 tháng 3, chỉ vài tuần sau khi ngài mừng sinh nhật lần thứ 92.
Trong một bức điện tín được công bố vào thứ Năm, ngày 26 tháng 3, gửi tới Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ lời chia buồn "đến các linh mục, tu sĩ và giáo dân của Tổng Giáo phận", và nhắc lại "với lòng biết ơn vô bờ bến, nhiều năm phục vụ với tư cách linh mục và giám mục trong các Giáo hội địa phương tại Mỹ Tho và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của ngài cho Giáo hội tại Việt Nam, và cho Tòa Thánh".
Một cuộc đời sống khiêm nhường
Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh sự dấn thân sâu xa của Đức Hồng y "trong việc mục vụ", hoạt động xã hội và việc không ngừng thúc đẩy đối thoại và sự hiệp nhất trong Giáo hội. Trong điện tín của mình, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng nêu bật "chứng tá về một cuộc đời sống đơn sơ và khiêm nhường theo Tin Mừng". Cuối cùng, ngài ban phép lành, "như một dấu hiệu của sự an ủi và bình an trong Chúa", cho tất cả những ai thương tiếc sự ra đi của Đức Hồng y Gioan-Baotixita Phạm Minh Mẫn, "trong niềm hy vọng chắc chắn về sự Phục Sinh".
Một sứ vụ lâu dài
Thánh lễ an táng của Đức Hồng y sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 27 tháng Ba, lúc 8 giờ 30 sáng tại Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Được thụ phong linh mục ở tuổi 31 vào năm 1965, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Phó của giáo phận Mỹ Tho với quyền kế vị và được tấn phong giám mục vào ngày 11 tháng 8 năm 1993. Từ năm 2001 đến năm 2007, ngài giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tại công nghị ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngài được thánh Gioan Phaolô II tuyên phong là Hồng y.
Tý Linh
(theo Vatican News)
