Tại Việt Nam, các giáo phận đang trải qua một sự hồi sinh ngoạn mục: 200 công trình tôn giáo mới đã được xây dựng vào năm 2025. Sức sống mạnh mẽ này đã được Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh, nhấn mạnh vào cuối tháng Ba, tại một quốc gia nơi người Công giáo chỉ chiếm 7% dân số.

Sự phát triển tâm linh chưa từng có. Trong một cuộc phỏng vấn với Asia News vào ngày 20 tháng Ba, Đức cha Marek Zalewski, đại diện của Vatican tại Việt Nam, cho thấy sự phấn khởi của mình đối với sức sống của Giáo hội tại đất nước này, nơi người Công giáo chiếm 7% dân số: "Chỉ riêng trong năm 2025, hơn 200 nhà thờ, tu viện, các công trình tôn giáo và các công trình tương tự khác đã được xây dựng trên khắp cả nước."
Sức sống của các Giáo phận ở miền Bắc
150 trong số đó nằm ở các giáo phận ở miền Bắc, nơi nhiều tài sản của Giáo hội "đã bị bỏ bê từ lâu kể từ cuộc di cư ồ ạt của người Công giáo từ nông thôn vào miền nam vào năm 1954", hậu quả của việc chính phủ cộng sản lên nắm quyền ở khu vực đó. Các nhà thờ mới cũng đang được xây dựng "ở các khu vực đô thị đang mở rộng" khi người di cư định cư tại các thành phố và thành lập các giáo xứ mới.
Nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á
Những công trình tôn giáo nổi bật với kiến trúc hùng vĩ. Theo truyền thông địa phương, nhà thờ Lãng Vân, tỉnh Ninh Bình, khánh thành vào tháng 12 năm 2025, là nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á. Phải mất mười năm và 15,2 triệu đô la để hoàn thành. Là một công trình kiến trúc tân Gothic đồ sộ, nhà thờ có thể chứa 5.000 người, với một hội trường ngầm có thêm 800 chỗ ngồi, "tháp chuông cao tới 110 mét", Đức cha Zalewski giải thích. Cần lưu ý rằng nhà thờ mới này đã thay thế một nhà thờ giáo xứ cũ đã trở nên quá nhỏ để chứa khoảng 4.000 tín đồ thường xuyên lui tới.
Một ví dụ khác là ở Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài Gòn), nơi Nhà thờ Đức Bà vừa được phục dựng lại những cây thánh giá mạ vàng trên đỉnh hai ngọn tháp đôi. Vào ngày 19 tháng Ba, Lễ Thánh Giuse, cần cẩu đã nâng những cây thánh giá bằng thép mạ vàng, mỗi cây cao gần bốn mét, lên độ cao năm mươi bảy mét. Những cây thánh giá ban đầu, bị hư hại nặng, đã được tháo dỡ vào tháng 3 năm 2023. Đối với Đức Cha, đây là "dấu hiệu của đức tin được đặt ở trung tâm thành phố, hướng dẫn mọi người đến với mầu nhiệm Thánh Giá của Chúa Kitô" và của một Giáo hội được tạo nên từ "những viên đá sống", mà mỗi tín hữu có thể đóng góp thông qua các việc làm đức tin và bác ái.
Gia tăng ơn gọi
Theo số liệu từ tháng 3 năm 2026, Việt Nam có khoảng 7,2 triệu tín hữu Công giáo, chiếm hơn 7% dân số. Giáo hội được tổ chức thành 27 giáo phận, bao gồm ba Tổng Giáo phận lớn là Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, và hơn 2.000 giáo xứ trải khắp cả nước. Như vậy, Việt Nam là một trong những cộng đồng Công giáo lớn nhất châu Á.
Sức mạnh này cũng được phản ánh qua số lượng linh mục và ơn gọi. Riêng Tổng Giáo phận Sài Gòn đã có hơn 720.000 tín hữu và gần 400 linh mục giáo phận, bên cạnh nhiều tu sĩ nam nữ tham gia công tác mục vụ, giáo dục và hoạt động xã hội. Trái tim Công giáo của Việt Nam vẫn tiếp tục đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tý Linh
(theo Hortense Leger , Aleteia)
