Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Khai Mạc Đại Hội Toàn Thể FABC Tại Jakarta: Kêu Gọi Giáo Hội Tại Châu Á Trở Thành "Những Người Xây Nhịp Cầu"

Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã khai mạc vào thứ Hai tại Jakarta, Indonesia. Hơn 120 Hồng y và Giám mục từ khắp châu Á đã quy tụ để dành một tuần cầu nguyện, phân định và suy tư về sứ mạng của Giáo hội trên toàn châu lục.

Đại hội đang diễn ra từ ngày 20 đến 26 tháng Bảy với chủ đề: "Lời mời gọi hoán cải hiệp hành và sứ mạng trở thành những cầu nối cũng như những người xây nhịp cầu tại Châu Á". Sự kiện quy tụ đại diện từ 22 Hội đồng Giám mục và các giáo hạt trực thuộc FABC.

Các tham dự viên đang cùng suy tư về cách thức các Giáo hội địa phương có thể đào sâu tinh thần hiệp hành và tăng cường đối thoại, hòa giải, và hoạt động truyền giáo trong bối cảnh văn hóa, tôn giáo đa dạng tại Châu Á.

Được thành lập vào năm 1970 sau cuộc gặp gỡ giữa các giám mục châu Á nhân chuyến thăm Manila của thánh Giáo hoàng Phaolô VI, FABC thúc đẩy sự hợp tác giữa các Giáo hội địa phương tại Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á. Kể từ đó, tổ chức này đã đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng, đối thoại liên tôn, suy tư thần học và dấn thân vào các vấn đề xã hội trên toàn khu vực.

Theo thông tin được chia sẻ với Radio Veritas Asia tại buổi họp báo khai mạc, Đại hội này được tổ chức như một trải nghiệm hiệp hành, thay vì chỉ đơn thuần là một hội nghị. Các tham dự viên sẽ dành trọn một tuần để cầu nguyện, thực hiện "Đối thoại trong Thánh Thần", tham gia các cuộc họp khu vực và thảo luận nhóm. Họ sẽ cùng suy tư về những thách đố mục vụ như nghèo đói, di cư, xung đột và việc chăm sóc công trình tạo dựng.

Xây dựng nhịp cầu qua đối thoại

Phát biểu tại cuộc họp báo khai mạc, Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Tổng Giám mục Giáo phận Goa và Daman, đồng thời là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, đã chia sẻ về hoàn cảnh của các Kitô hữu đang sống như một cộng đồng thiểu số tại nhiều nơi ở châu Á.

Ngài nói: "Trong suốt chiều dài lịch sử, Giáo hội luôn phải đối mặt với những tình huống đầy thách thức."

Ngài nói thêm rằng thay vì phản ứng bằng sự sợ hãi, Giáo hội được mời gọi xây dựng các mối quan hệ, thúc đẩy đối thoại và cổ vũ sự hòa giải. Theo ngài, sứ mạng này đòi hỏi các Kitô hữu phải trở thành những người xây nhịp cầu nối kết các dân tộc, nền văn hóa và tôn giáo.

Đức Hồng y Pablo Virgilio David, Giám mục Giáo phận Caloocan (Philippines) kiêm Phó Chủ tịch FABC, cũng làm vang vọng lại lời kêu gọi đó.

Ngài nói: "Cách chúng ta ứng phó với những hoàn cảnh thù địch không phải là dựng lên những bức tường phòng thủ, nhưng là xây dựng những nhịp cầu đối thoại."

Ngài lưu ý rằng nhiều cộng đoàn Kitô giáo đang sống như một "đàn chiên nhỏ" giữa những căng thẳng xã hội. Theo ngài, đối thoại bắt đầu bằng việc nhìn nhận phẩm giá của mỗi con người và tìm kiếm công ích.

Tinh thần hiệp hành bắt đầu từ các cộng đoàn địa phương

Ngày khai mạc đã khép lại với Thánh lễ do Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, SVD, Tổng Giám mục Tokyo kiêm Tổng Thư ký FABC, chủ tế.

Trong bài giảng của mình, Đức Hồng y Kikuchi đã nhắc lại chuyến thăm gần đây tới một cộng đồng canh tác hữu cơ nhỏ tại Ende, trên đảo Flores của Indonesia. Ngài mô tả nơi đây như một minh chứng sống động về tinh thần hiệp hành.

Ngài nói : "Hy vọng không phải là thứ ta có thể dễ dàng mua hay trao tặng cho người khác. Hy vọng nảy sinh khi chúng ta gặp gỡ những con người thực sự quan tâm đến nhau."

Dựa trên kinh nghiệm của mình với tư cách là Chủ tịch Caritas Quốc tế, Đức Hồng y Kikuchi cho biết cộng đồng đã cho thấy rằng tinh thần hiệp hành không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là cách thức cùng nhau sống theo Tin Mừng.

Ngài nói: "Chúng ta không thể thay đổi cả thế giới chỉ trong một sớm một chiều. Chúng ta bắt đầu từ các cộng đồng cơ bản."

Một lộ trình thiết thực cho Giáo hội tại Châu Á

Người phát ngôn của Hội nghị, Đức cha Marcelino Antonio "Junie" Maralit Jr. thuộc Giáo phận San Pablo (Philippines), cho biết cuộc gặp gỡ này là một phần trong hành trình hiệp hành rộng lớn hơn của Giáo hội. Ngài đã nêu bật các cột mốc quan trọng, bao gồm: Đại hội lần thứ 50 của FABC, Tài liệu Bangkok năm 2023, Tài liệu Chung cuộc của Thượng Hội đồng Giám mục về Tính hiệp hành, Năm Thánh Hy vọng 2025 và sự khởi đầu triều đại giáo hoàng của Đức Lêô XIV.

Ngài cho biết Hội nghị mong muốn hỗ trợ Giáo hội tại Châu Á cùng nhau cầu nguyện, nhận định các dấu chỉ thời đại và tìm ra những phương thức mới mẻ để loan báo Tin Mừng.

Theo thông tin được chia sẻ với Radio Veritas Asia, các tham dự viên dự kiến ​​sẽ soạn thảo hai văn kiện cuối cùng: một Cẩm nang (Vademecum) về tính hiệp hành tại Châu Á dành cho các Giáo hội địa phương, và một Sứ điệp gửi Giáo hội tại Châu Á nhằm khích lệ người Công giáo tiếp tục hành trình canh tân theo tinh thần hiệp hành.

Chương trình bao gồm sự tham dự của Đức Hồng y Oswald Gracias, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng, một ngày tĩnh tâm do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle hướng dẫn, bài tham luận chính của Đức Hồng y Mario Grech về việc triển khai Thượng Hội đồng Giám mục về Tính hiệp hành, cùng thông điệp video từ Đức Thánh Cha.

Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 26/7 với Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta. Sau đó, các tham dự viên sẽ đi qua "Đường hầm Hữu nghị" nối liền Nhà thờ chính tòa với Đền thờ Hồi giáo Istiqlal kế bên, một biểu tượng cho cam kết của Indonesia đối với sự hòa hợp giữa các tôn giáo.

Tý Linh

(theo Lm. Kasmir Nema, SVD, Vatican News)