Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV : Cầu Nguyện Và Công Bằng Xã Hội Không Thể Tách Rời Nhau

Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng Tám, Đức Lêô đã tiếp một phái đoàn gồm 26 thành viên người Mỹ thuộc Hội Thánh Vinh-sơn Phaolô. Ngài cảm ơn họ vì "chứng tá về đức tin". Đức Lêô XIV cũng lưu ý rằng Thiên Chúa sẽ mở rộng tâm hồn và trí tuệ của những ai quảng đại cho đi, đồng thời nhắn nhủ họ chuyển lời chào của ngài đến những người mà họ đang chăm lo.

Khi chúng ta dấn thân vào công việc bác ái và quan tâm đến người khác, Thiên Chúa thanh tẩy tâm hồn và trí lòng của người biết dấn thân, giúp họ ngày càng thêm "sẵn sàng" nhận ra Chúa Kitô nơi khuôn mặt của những người túng thiếu. Đây là những suy tư thiêng liêng mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chia sẻ với phái đoàn gồm 26 thành viên thuộc Hội Thánh Vinh-sơn Phaolô đến từ Hoa Kỳ, trong buổi tiếp kiến ​​sáng ngày 28 tháng Tám, tại phòng Công nghị.

Công bằng xã hội được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện

Đức Giáo hoàng đã có bài phát biểu bằng tiếng Anh trước các đại diện tại Hoa Kỳ của Hội Thánh Vinh-sơn Phaolô. Đây là một tổ chức bác ái và thiện nguyện Công giáo quốc tế, được thành lập tại Paris vào năm 1833 bởi một nhóm thanh niên do Frédéric Ozanam dẫn đầu.

Đức Thánh Cha đã cảm ơn các thành viên vì "tinh thần phục vụ quảng đại" và "chứng tá hùng hồn" về đức tin của họ, những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Nước Thiên Chúa. Đó là một sự dấn thân chỉ có thể được nuôi dưỡng nhờ lời cầu nguyện và "mối tương quan với Chúa".

“Thánh Vincent de Paul đã chứng minh rằng cầu nguyện và công bằng xã hội không chỉ bổ sung cho nhau, nhưng thực tế chúng không thể tách rời nhau. Vì vậy, tôi hy vọng anh chị em sẽ luôn hướng về vị thánh bổn mạng của mình để noi gương ngài và cầu xin sự chuyển cầu của ngài.”

Lòng bác ái thanh tẩy tâm hồn và trí tuệ

Sau đó, Đức Lêô đã nhắc lại Tông huấn Dilexi te, về "tình yêu thương người nghèo". Khi trích dẫn tác phẩm Chú giải Thánh vịnh của thánh Augustinô, ngài nhấn mạnh rằng việc quan tâm đến người nghèo luôn mang tính quy hướng về Chúa Kitô: Thiên Chúa đáp đền sự quảng đại của người cho đi bằng "ân sủng", đó là khả năng gặp gỡ Con của Ngài nơi người lân cận, được thể hiện qua cả người anh em nhận sự giúp đỡ lẫn người anh em cùng cộng tác với mình.

“Vì vậy, chúng ta tin rằng việc quan tâm đến người khác, khi được thôi thúc bởi tình yêu thương, không chỉ giúp ích cho những ai đang túng thiếu, mà còn mở rộng tâm hồn người trao ban ra với ân sủng của Thiên Chúa. Các bạn thân mến, tôi tha thiết mời gọi các bạn hãy luôn quảng đại hiến dâng chính bản thân mình. Nhờ đó, ân sủng của Chúa sẽ không ngừng thanh tẩy tâm hồn và trí lòng anh chị em.”

Trước khi phó thác họ cho sự chuyển cầu của Đức Maria và thánh Augustinô, vị thánh mà Giáo hội cử hành lễ nhớ vào ngày 28/8, Đức Giáo hoàng đã nhờ các thành viên Hội Vinh Sơn chuyển lời chào của ngài đến tất cả các cộng sự tại Hoa Kỳ cũng như “đến những người mà họ đang chăm sóc.

Tý Linh

(theo Daniele Piccini – Vatican News)