Các cơ quan tư pháp Argentina đã hủy bỏ phán quyết tha bổng đối với một nữ tu, người sau đó đã bị thải hồi khỏi đời sống tu sĩ, trong vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm tình dục và cưỡng hiếp trẻ em khiếm thính tại một trường nội trú Công giáo, vốn đã gây chấn động dư luận cả nước. Ba năm sau khi được tuyên trắng án ở phiên xử đầu tiên, giờ đây bà đối mặt với mức án lên tới 50 năm tù giam.

Các gia đình và nạn nhân trong vụ án Provolo bên ngoài tòa án Mendoza (Argentina) vào năm 2023.
Cựu nữ tu Kumiko Kosaka từng được tuyên trắng án vào năm 2023 trước các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em khiếm thính và câm tại Viện Provolo ở Mendoza, miền tây Argentina, trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2016. Người phụ nữ Nhật Bản 51 tuổi này, người đã rời khỏi dòng tu sau khi các cáo buộc nổ ra, hiện có nguy cơ đối mặt với mức án tù lên tới 50 năm. Thông tin này được luật sư đại diện cho các nguyên đơn, ông Sergio Salinas, chia sẻ với hãng tin AFP vào thứ Bảy, ngày 22 tháng Tám.
Giờ đây, tòa án sẽ phải quyết định mức án, tuân theo phán quyết của Tòa án Tối cao tỉnh Mendoza, được công bố vào tối thứ Sáu và được AFP tham khảo.
Trong một vụ án gây chấn động tại Argentina, hai linh mục đã bị kết án lần lượt 42 và 44 năm tù vào năm 2019 vì hành vi lạm dụng tình dục, bao gồm cả việc cưỡng hiếp trẻ em và thanh thiếu niên từ 4 đến 17 tuổi, xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2016 tại Viện Provolo. Ngoài ra, một người làm vườn đã bị kết án 18 năm tù, và một cựu lễ sinh bị kết án 10 năm tù.
Sau những tình tiết mới được hé lộ trong quá trình xét xử, các cuộc điều tra mới đã được tiến hành; và chín người phụ nữ, bao gồm một nữ tu người Paraguay, một phụ nữ Nhật Bản, một chuyên gia tâm lý cùng các cựu giám đốc và nhân viên của viện (vốn đã đóng cửa vào năm 2016), đã bị xét xử về các tội danh làm hư hỏng trẻ vị thành niên và đồng phạm, vì đã tạo thuận lợi hoặc che giấu các sự việc này.
"Đối với các nạn nhân, đây là sự thừa nhận chân lý và công lý"
Nữ tu người Nhật Kumiko Kosaka cũng từng bị truy tố về hành vi bạo lực tình dục nghiêm trọng.
Các công tố viên đã đề nghị mức án tù từ 3 đến 18 năm đối với hầu hết các bị cáo đồng phạm, và 25 năm tù đối với nữ tu người Nhật này. Tuy nhiên, vào năm 2023, cả chín người phụ nữ đều được tuyên trắng án khi phiên tòa thứ hai, vốn kéo dài hai năm rưỡi và có sự tham gia lấy lời khai của hơn một trăm nhân chứng, đi đến hồi kết.
Trong phán quyết dài hơn 200 trang, Tòa án Mendoza đã hủy bỏ phán quyết tha bổng đối với Kumiko Kosaka, đồng thời giữ nguyên phán quyết tuyên trắng án cho tám người phụ nữ còn lại.
Luật sư Oscar Barrera, người cũng đại diện cho các bên dân sự, nhận định : "Đối với các nạn nhân, đây là sự thừa nhận chân lý và công lý ở quy mô đặc biệt."
Tý Linh
(theo nhật báo La Croix)
