Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Quá Trình Hình Thành Thiết Kế Logo Chính Thức Cho Chuyến Tông Du Pháp Của Đức Lêô XIV

Thông qua những hình ảnh sống động và giàu tính biểu tượng, logo đã truyền tải trọn vẹn chủ đề chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, gợi lên hòa bình và sự sống mới, đồng thời phản ánh di sản tâm linh của nước Pháp được thể hiện qua các ô cửa sổ hoa hồng của các nhà thờ chính tòa.

Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố logo chính thức cho chuyến thăm Pháp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng Chín; đây là một thiết kế chứa đựng nhiều ý nghĩa biểu tượng.

Thiết kế mang phong cách hiện đại này nhằm truyền tải chủ đề của chuyến tông du – "Để cho thế gian được sống" (xem Gioan 6) – thông qua ngôn ngữ thị giác lấy cảm hứng từ hòa bình, Bí tích Thánh Thể, di sản các nhà thờ chính tòa Pháp và trường phái Art Deco, một trong những trào lưu nghệ thuật mang tính biểu tượng nhất của nước Pháp.

Trên mạng xã hội, Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng đây là "một biểu tượng ấn tượng, kết hợp hình ảnh chim bồ câu hòa bình, sự bừng nở của sự sống, và tinh thần của những ô cửa sổ hoa hồng tại các nhà thờ chính tòa của chúng ta". Hội đồng Giám mục Pháp cũng lưu ý rằng "các sắc màu trên quốc kỳ Pháp hòa quyện cùng sắc cam của sự sống và sắc xanh của niềm hy vọng, tạo nên một thế giới tràn đầy niềm vui và sự rạng rỡ".

Tác phẩm này được thực hiện bởi Atelier Argo, một studio của Pháp chuyên về thiết kế và bản sắc thương hiệu. Người sáng lập studio, ông Ghislain dʼOrglandes, đã chia sẻ về quy trình sáng tạo đằng sau logo, kiểu chữ và các yếu tố đồ họa của tác phẩm.

Ông dʼOrglandes chia sẻ : “Khi Hội đồng Giám mục Pháp đến trình bày dự án với tôi, họ đã sử dụng chính cụm từ mà Đức Giáo hoàng chọn để diễn tả ý nghĩa chuyến tông du và chuyến thăm của ngài. Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và muốn nắm bắt được cốt lõi của thông điệp đó,”.

Ông giải thích : “Đó chính là khởi nguồn cho ý tưởng về hình ảnh chim bồ câu ngậm cành ô liu, biểu tượng của sự hồi sinh. Tôi bắt đầu với bản phác thảo sơ khởi ấy, rồi làm việc với tên của Đức Giáo hoàng như thể nó là một logo vậy. Đó là một cái tên ngắn gọn và dễ nhớ. Bốn chữ cái đó [‘Léon’ trong tiếng Pháp], kết hợp cùng chữ số Rôma, đã tạo nên một hình ảnh đầy mạnh mẽ”.

Kết quả là một biểu tượng hình tròn gợi nhớ đến cửa sổ kính màu của nhà thờ chính tòa. Bên trong, nó có hình chim bồ câu xanh, một cây thánh giá, một hình dạng kiến ​​trúc gợi lên cả nhà thờ và một cánh cửa mở, và một cành ô liu.

Lấy cảm hứng từ những cửa sổ kính màu của các nhà thờ chính tòa Pháp

Về ý nghĩa của các biểu tượng, nhà thiết kế giải thích rằng: “Chim bồ câu vốn tượng trưng cho hòa bình, còn cành cây biểu thị sự nảy mầm của sự sống — sự tái sinh. Đồng thời, tổng thể thiết kế mang phong cách kính màu, gợi nhớ đến những ô cửa sổ hoa hồng lớn thường thấy tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà cũng như các nhà thờ chính tòa lớn khác.”

Bên cạnh logo chính, các hình ảnh đi kèm còn bao gồm những hình minh họa tối giản về ba địa danh mang tính biểu tượng gắn liền với chuyến thăm của Đức Giáo hoàng: Paris, Lộ Đức và Metz.

Là một phần của dự án, Atelier Argo đã phát triển một kiểu chữ độc đáo “theo cùng phong cách với logo”.

Ông dʼOrglandes nói : “Nó truyền tải sự ổn định và nét vượt thời gian, đồng thời sở hữu những đường cong và sự mềm mại nào đó trong các đường ngang và dọc. Đây là những chữ cái có sự hiện diện mạnh mẽ và hình dạng đầy đặn, có thể tượng trưng cho Bí tích Thánh Thể, bởi vì Bí tích Thánh Thể là sự trọn đầy”.

Một thiết kế được tạo ra để truyền tải niềm vui

“Và chính tại đây, Thánh lễ với Đức Giáo hoàng vào ngày 26 tháng Chín sẽ được cử hành,” nhà thiết kế nói trong video do các giám mục Pháp công bố, phát biểu từ Quảng trường Concorde, nơi Đức Giáo hoàng sẽ cử hành Thánh lễ tại Paris.

Cuối cùng, ông bày tỏ hy vọng rằng logo và các hình ảnh liên quan sẽ giúp chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của Đức Giáo hoàng tại Pháp.

Ông kết luận : “Tôi hy vọng đóng góp khiêm tốn của mình cũng góp phần tô điểm cho sự kiện này và truyền tải thành công tinh thần niềm vui, niềm vui khi chào đón Đức Giáo hoàng.”

Tý Linh

(theo Diego López Marina, EWTN News)