Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Đức Lêô XIV: Cần Ngày Càng Coi Trọng Những Đóng Góp Của Phụ Nữ Tại Vatican

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại để giải quyết các vấn đề nảy sinh tại nơi làm việc, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải ghi nhận và trân trọng sự hiện diện của phụ nữ tại Vatican.

Trong bài phát biểu gửi tới đại diện của Hiệp hội Phụ nữ tại Vatican và Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican, Đức Giáo hoàng khẳng định rằng "sự hiện diện của phụ nữ" tại Vatican "là một tài sản quý giá cần được ngày càng ghi nhận và trân trọng".

Đề cao vai trò của phụ nữ

Ngài cho biết, phụ nữ “không chỉ mang lại sự nhạy bén đặc biệt đối với con người và các mối quan hệ, mà còn cả những tài năng toàn diện về mặt nhân bản, chuyên môn và trí tuệ, vốn có nơi trải nghiệm và góc nhìn của người phụ nữ.”

Ngài nói tiếp: “Chuyên môn, sự phân định, óc sáng tạo và cách tiếp cận thực tiễn của họ làm phong phú thêm đời sống của các tổ chức này, đồng thời giúp thúc đẩy một cái nhìn bao quát hơn về thực tại cũng như những thách thức gặp phải.”

Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh “vị trí trung tâm không thể thay thế của con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của lao động,” đặc biệt là trong bối cảnh phát triển của trí tuệ nhân tạo. Ngài trích dẫn thông điệp Magnifica humanitas của chính mình và khẳng định: “Lao động ‘không chỉ đơn thuần là một công cụ, mà còn thể hiện và nâng cao phẩm giá cuộc sống của chúng ta’.”

Cộng đồng và sự hiệp nhất là trọng tâm của sứ mạng

Ngài cho biết, đặc biệt là tại Vatican, việc nêu bật "hai khái niệm mang giá trị nền tảng - cộng đồng và sự hiệp nhất", vốn "rất gần gũi với trái tim tôi", là điều đặc biệt quan trọng.

Đức Giáo hoàng nói rằng tất cả những ai "đóng góp công sức vào sứ vụ của Giáo hoàng đều tạo nên một cộng đồng Giáo hội," cùng chia sẻ sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho Thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài. "Với phẩm giá ngang nhau, mỗi người đều đóng góp... vào cùng một sứ mạng đó."

Ngài nói thêm rằng các hiệp hội người lao động "có thể đóng vai trò quan trọng trong việc vun đắp tinh thần này," nhưng họ không được phép "sa vào thái độ đối đầu hay xung đột."

Con đường tiến về phía trước: Đối thoại

Đức Lêô nói, khi nảy sinh các vấn đề tại nơi làm việc, "con đường đối thoại", được thực hiện với "sự tự tin và sáng tạo", "vẫn là con đường tiến về phía trước."

Quả thực, ngài nói: "Việc khơi dậy tinh thần đối thoại ở mọi cấp độ chính là điều mà tôi đã mong muốn đề xuất với toàn thể Giáo hội cũng như với tất cả những người thiện chí ngay trong thông điệp đầu tiên của mình," bởi đó là "một phần thiết yếu trong ơn gọi của Giáo hội" và là "công cụ quan trọng cho sự chung sống hòa hợp giữa con người với nhau."

Đức Giáo hoàng kết lời : “Khi cùng nhau bước đi trên hành trình này, chúng ta sẽ nỗ lực xây dựng một cộng đồng ở nơi làm việc trong đó, con người không bị lợi dụng hay gạt sang bên lề, trong đó chúng ta hỗ trợ lẫn nhau và ghi nhận giá trị cũng như năng lực của mỗi người, đồng thời tránh gieo rắc mầm mống của sự bất mãn và oán giận.”

Tý Linh

(theo Christopher Wells, Vatican News)