Logo
Logo

Hội Linh Mục Xuân Bích

Top Banner

Xuan Bich

Trường Đại Học Canada Ra Mắt Học Viện Mới Dành Cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Tiến sĩ Peter Meehan, Hiệu trưởng Đại học St. Jerome ở Ontario, Canada, nói với Vatican News về Học viện Giáo hoàng Phanxicô mới, nhằm mục đích duy trì di sản mục vụ và trí thức của Đức cố Giáo hoàng.

Đại học St. Jerome ở Canada đã thông báo thành lập Học viện Giáo hoàng Phanxicô mới, nhằm mục đích xây dựng dựa trên di sản của Đức cố Giáo hoàng tại Canada và trên toàn thế giới.

Học viện này, được cho là Học viện đầu tiên thuộc loại này trên thế giới, sẽ cung cấp các khóa học, bài giảng và chương trình đào tạo dựa trên huấn quyền của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Giữ gìn di sản

Tiến sĩ Peter Meehan, Hiệu trưởng trường St Jerome, cho biết : Đức Giáo hoàng Phanxicô “có bản năng mục vụ sâu sắc. Ngài thực sự hiểu thế giới, và ngài thực sự hiểu thông điệp của Công đồng Vatican II”.

Tiến sĩ Meehan ca ngợi sự tập trung của Đức cố Giáo hoàng vào vấn đề di cư, môi trường và việc tiếp cận “mọi người thuộc mọi xu hướng và hoàn cảnh”, điều mà ngài cho rằng phản ánh “thông điệp về sự gắn kết với thế giới” vốn xuất phát từ Công đồng Vatican II.

Theo Tiến sĩ Meehan, một giáo sư lịch sử, thông điệp của Đức Phanxicô là “thông điệp đúng đắn cho thời đại chúng ta” – và Học viện mới sẽ có nhiệm vụ “giữ gìn di sản đó được sống động”.

Phục vụ thế giới

Khi Học viện Giáo hoàng Phanxicô, được thông báo vào tháng trước, chính thức khai trương vào cuối năm nay, nó sẽ tổ chức các cuộc đối thoại, hội nghị và các khóa tĩnh tâm.

Nằm trong khuôn viên trường Đại học Công giáo St. Jerome ở Ontario, Canada, Học viện cũng sẽ cung cấp các khóa học, bao gồm Chứng chỉ Lãnh đạo Công giáo. Ngoài ra, Học viện cũng nhắm tuyển dụng các nhà nghiên cứu toàn thời gian trong tương lai.

Tiến sĩ Meehan giải thích rằng, lấy cảm hứng từ tên gọi của mình, Học viện Giáo hoàng Phanxicô sẽ hướng đến việc vượt ra ngoài ranh giới của cả giới học thuật và Giáo hội Công giáo.

Ông nói : “Một trường đại học Công giáo giống như một bệnh viện Công giáo. Chúng tôi có nghĩa vụ phục vụ thế giới bên ngoài trường đại học của mình.”

Do đó, trong khi trọng tâm chính sẽ là “làm điều tốt trong Giáo hội”, Tiến sĩ Meehan nhấn mạnh rằng ông sẽ biết rằng “chúng tôi thực sự đang làm tốt công việc của mình” khi Học viện thu hút cả những người không phải là người Công giáo.

Một di sản được tiếp nối

Khi trò chuyện với Tiến sĩ Meehan, bạn sẽ có ấn tượng rằng Học viện đã nhận được động lực mới từ triều đại giáo hoàng của người kế nhiệm Đức Phanxicô : Đức Giáo hoàng Lêô XIV.

Hai chủ đề chính trong triều đại giáo hoàng của Leo cho đến nay, theo Tiến sĩ Meehan, là tính hiệp thông và việc thực hiện Công đồng Vatican II: Leo đã dành một loạt các bài giảng giáo lý dài hoàn toàn cho việc thảo luận về các văn kiện chính của Công đồng.

Theo Tiến sĩ Meehan, hai chủ đề chính trong triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Lêô cho đến nay là tính hiệp hành và việc thực thi Công đồng Vatican II: Đức Giáo hoàng Lêô đã dành một loạt bài giáo lý hoàn toàn để bàn về về các văn kiện chính của Công đồng.

Tiến sĩ Meehan chỉ ra rằng những chủ đề này là trọng tâm trong triều đại giáo hoàng của Đức Giáo hoàng Phanxicô – và sẽ là trọng tâm của Học viện mới khi chính thức khai trương vào cuối năm nay.

Tý Linh

(theo Joseph Tulloch, Vatican News)