Trong một bức thư gửi các Hồng y sẽ tham dự công nghị vào ngày 26, 27 và 29 tháng Sáu cùng với Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Vatican, Đức Hồng y Re, niên trưởng Hồng y đoàn, đã thông báo các chủ đề của bốn phiên làm việc, sẽ được tổ chức tại Hội trường Phaolô VI và Hội trường Thượng Hội đồng. Các Hồng y sẽ thảo luận về tình hình quốc tế, hòa bình và việc vượt qua lý thuyết “chiến tranh chính đáng”, thông điệp “Magnifica Humanitas” và việc thực hiện Thượng Hội đồng.

Chia sẻ nỗi đau khổ và những dấu hiệu hy vọng liên quan đến tình hình quốc tế, suy ngẫm về một số chủ đề trong thông điệp "Magnifica Humanitas", và xem xét quá trình thực hiện Thượng Hội đồng: đây sẽ là những chủ đề xoay quanh công việc của Công nghị Hồng y do Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập vào ngày 26, 27 và 29 tháng Sáu. Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, đã làm rõ điều này trong một bức thư gửi ngày 3 tháng Sáu cho tất cả các Hồng y tham dự. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha mong muốn cuộc gặp gỡ này, giống như cuộc gặp trước đó được tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng Giêng năm nay, sẽ là "một không gian để lắng nghe lẫn nhau, phân định và đào sâu chung về một số vấn đề quan trọng đối với đời sống và sứ mạng của Giáo hội hiện nay".
Một bầu không khí lắng nghe để thu thập kinh nghiệm của các Hồng y
Đức Hồng y Re nhắc nhở, mục tiêu của công nghị Hồng y, theo Đức Lêô XIV, là "thu thập kinh nghiệm và lời khuyên của các thành viên Hồng y đoàn và đồng thời, có thể trông cậy vào sự giúp đỡ tích cực và sự hỗ trợ của mỗi người trong các vị trí và trách nhiệm khác nhau mà các ngài phục vụ Giáo hội." Đó là lý do tại sao, điều quan trọng là công việc này phải diễn ra "trong một bầu khí lắng nghe, tự do và chân thành thẳng thắn (parrhésie), để thúc đẩy sự phân định chung."
Tình hình quốc tế và thực trạng của các Giáo hội Địa phương
Phiên họp đầu tiên sẽ dành cho việc cùng nhau suy ngẫm về tình hình quốc tế và thực trạng của các Giáo hội địa phương. Việc chia sẻ này sẽ được hướng dẫn bởi hai câu hỏi dành cho các Hồng y: “Những đau khổ, căng thẳng và vấn đề nào đang ảnh hưởng sâu xa nhất đến các dân tộc và cộng đồng Giáo hội được giao phó cho sự chăm sóc của anh em ngày nay? Anh em cho rằng những dấu hiệu nào của hy vọng, lòng trung thành với Tin Mừng và khả năng hòa giải là quan trọng để cùng nhau lắng nghe?”
Thông điệp Magnifica Humanitas và Hòa bình
Phiên họp thứ hai và thứ ba sẽ tập trung vào thông điệp “Magnifica Humanitas”, được công bố vào ngày 25 tháng Năm. Đặc biệt, phiên họp thứ hai sẽ dành để phân tích Chương V của văn kiện này, có tựa đề “Văn hóa quyền lực và nền văn minh tình yêu”. Thư của Đức Hồng y Re nhắc lại rằng, trong đoạn 182, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng, trong một thế giới bị đánh dấu bởi “sự phân cực, bạo lực và các xung đột ngày càng gia tăng”, “hòa bình không phải là một chủ đề trong số nhiều chủ đề khác, mà là một điều kiện của công ích toàn cầu và là một bệ thử cho sự trưởng thành luân lý của các dân tộc”.
Trong phiên họp này, các Hồng y đến từ các vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá được mời làm chứng về cách thức "mà thực tại này chạm đến cách đau đớn" kinh nghiệm của họ, trong khi những người khác được mời gọi suy ngẫm về sự trỗi dậy của "những ngôn ngữ, lôgic và những thực hành làm suy yếu khả năng hòa giải và chung sống". Mục tiêu là cùng nhau suy ngẫm về cách thức tái khẳng định ngày nay "sự vượt qua lý thuyết 'chiến tranh chính đáng', quá thường được viện dẫn để biện minh cho bất kỳ cuộc chiến nào", Đức Hồng y viết, khi đề cập đến đoạn 192 của thông điệp, và "về những cách thức cụ thể có thể giúp các dân tộc và cộng đồng Kitô giáo gìn giữ và xây dựng hòa bình".
Những chuyển biến ngày nay và sự phát triển con người toàn diện
Trong phiên thứ ba, dựa trên viễn cảnh “xây dựng điều tốt đẹp”, được đề cập lại trong cả phần mở đầu và kết luận của thông điệp “Magnifica humanitas”, công nghị Hồng y sẽ đào sâu hơn lời mời gọi của thông điệp “đọc những chuyển biến của thời đại chúng ta dưới ánh sáng Tin Mừng và hướng khát vọng hạnh phúc và viên mãn của con người đến sự phát triển con người toàn diện”.
Quy trình thực hiện Thượng Hội đồng
Cuối cùng, phần đầu của phiên họp cuối cùng, như thư của Đức Hồng y Re nhắc lại, sẽ dành “để thông báo cho các thành viên của Hồng y đoàn về quy trình thực hiện Thượng Hội đồng, dựa trên tài liệu gần đây về các Đại hội Thượng Hội đồng năm 2027-2028. Các giai đoạn, các tiêu chí và công cụ để chuẩn bị”, trong khi phần thứ hai sẽ cho phép một cuộc đối thoại tự do giữa các Hồng y và Đức Giáo hoàng, với thời gian phát biểu kéo dài ba phút.
Công việc của ngày 26 và 27 tháng Sáu và Thánh lễ ngày 29 tháng Sáu
Đức Hồng y Re cũng thông báo rằng Công nghị Hồng y sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng Sáu tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô với một Thánh lễ do Đức Giáo hoàng Lêô XIV chủ tế, vào Lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Trong Thánh lễ này, ngài sẽ làm phép dây pallium và trao chúng cho các Tổng Giám mục mới. Tuy nhiên, không có Thánh lễ đồng tế nào được lên kế hoạch cho Chúa Nhật, ngày 28 tháng Sáu, như đã thông báo trước đó.
Tý Linh
(theo Alessandro Di Bussolo – Vatican News)
