Đức Lêô XIV một lần nữa bổ nhiệm một phụ nữ vào chức vụ cấp cao trong Giáo triều Rôma. Từng là Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, nữ tu dòng Salêdiêng này sẽ kế nhiệm Đức Hồng y Czerny, người đã đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2022. Đức Hồng y Baggio đã được bổ nhiệm làm quyền Tổng trưởng của cơ quan này của Giáo triều.

Ngài đã từng thông báo điều này trong cuộc phỏng vấn duy nhất dành cho nhà báo người Mỹ Elise Allen vào năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của ngài: Đức Lêô XIV đã khẳng định mong muốn "theo bước Đức Phanxicô bằng cách bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo ở nhiều cấp độ khác nhau trong đời sống Giáo hội". Đức Lêô XIV đang xác định hướng đi này khi tiếp tục bổ nhiệm một phụ nữ đứng đầu một cơ quan thuộc Giáo triều Rôma. Kể từ thứ Ba, ngày 30 tháng Sáu, Nữ tu Alessandra Smerilli chính thức trở thành tân Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Sơ kế nhiệm Đức Hồng y Michael Czerny, người đã lãnh đạo cơ quan này từ năm 2022 và sẽ bước sang tuổi 80 vào ngày 18 tháng Bảy.
Nữ Tổng trưởng thứ ba trong Giáo triều Rôma
Như thế, Đức Lêô lần thứ hai tiến hành bổ nhiệm một phụ nữ vào vị trí lãnh đạo cấp Tổng trưởng, sau trường hợp bà Montse Alvarado, một giáo dân trẻ tuổi giữ chức Tổng trưởng Bộ Truyền thông. Tuy nhiên, đây là người phụ nữ thứ ba đảm nhiệm vai trò Tổng trưởng trong Giáo triều, tiếp nối việc Đức Giáo hoàng Phanxicô từng bổ nhiệm Nữ tu Simona Brambilla làm người đứng đầu Bộ các Dòng tu và các Hội Đời sống Tông đồ kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2025. Quyết định bổ nhiệm trước đó của Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng bao gồm việc chỉ định Đức Hồng y Ángel Fernández Artime làm quyền Tổng trưởng của Bộ này.
Điều tương tự cũng áp dụng đối với Đức Hồng y Fabio Baggio. Theo thông cáo do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm nay, ngài sẽ chuyển từ cương vị Phó Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sang giữ chức quyền Tổng trưởng Bộ này, với một sứ mệnh đặc biệt dành cho Trung tâm đào tạo cao học "Laudato Si’". Như vậy, Đức Hồng y Baggio sẽ hỗ trợ Tổng trưởng Alessandra Smerilli. Cả hai sẽ bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ của mình vào ngày 1 tháng 9 năm 2026.
Công việc tại Vatican
Là một nhà kinh tế học, học giả và giảng viên tại Học viện Auxilium ở Milan, dấn thân trong các lĩnh vực công bằng xã hội, kinh tế dân sự và sự hòa nhập, Sơ Alessandra Smerilli sinh tại Vasto, có bằng cấp từ Đại học Roma Tre và bằng tiến sĩ kinh tế tại Vương quốc Anh. Sơ là thành viên của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu từ năm 1997. Sơ nhanh chóng được giao phó những vai trò quan trọng trong hệ thống phẩm trật rộng lớn của Vatican. Quá trình này bắt đầu với việc Sơ được bổ nhiệm làm cố vấn cho Thành quốc Vatican vào năm 2019, tiếp đó là vai trò điều phối nhóm công tác về kinh tế thuộc Ủy ban Vatican về COVID-19 vào năm 2020, một cơ quan do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập nhằm đưa ra phản ứng nhanh chóng và toàn diện trước cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế - xã hội do đại dịch coronavirus gây ra. Ủy ban này được thành lập và hoạt động trong khuôn khổ của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tại đây, Sơ Alessandra trở thành Phó Thư ký phụ trách mảng Đức tin và Phát triển vào năm 2021, rồi Quyền Thư ký vài tháng sau đó, trước khi được bổ nhiệm chính thức làm "Thư ký" (với yêu cầu sử dụng danh xưng ở giống đực, điều mà Sơ luôn nhấn mạnh) vào năm 2022.
Công việc to lớn của Bộ
Trong những năm gần đây, Sơ đã hỗ trợ Đức Hồng y Czerny thực hiện khối lượng công việc đồ sộ của Bộ, có trụ sở tại Palazzo San Calisto, ngay trung tâm khu Trastevere. Được thành lập vào năm 2017 trên cơ sở sáp nhập các Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, cũng như các Hội đồng Tòa Thánh chuyên trách mục vụ cho người di cư, người vô gia cư cũng như Hội đồng Tòa Thánh về nhân viên y tế, Bộ này ra đời với mục tiêu duy nhất là thúc đẩy sự phát triển con người và phẩm giá của mọi người. Một cách nào đó, Bộ hoạt động như một cơ quan phụ trách chính sách xã hội, với thẩm quyền bao trùm các lĩnh vực xã hội, nhân đạo, y tế và môi trường. Thực tế, nhiều dự án đã được triển khai trên khắp năm châu lục như một phần của tiến trình thường được gọi là "phát triển toàn diện", được tổ chức nội bộ thành ba bộ phận dựa trên các lĩnh vực thẩm quyền: Lắng nghe và đối thoại, Suy tư và nghiên cứu, cùng Truyền thông và bồi hoàn.
Trong số những thách thức và chủ đề mà Bộ đảm trách, bên cạnh các vấn đề như nghèo đói, môi trường, viện trợ nhân đạo, giải trừ quân bị, thương mại, người di cư, tài chính, chiến tranh và công lý, trí tuệ nhân tạo đã được bổ sung trong những năm gần đây. Thật vậy, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện tham gia vào Ủy ban Liên Bộ về Trí tuệ nhân tạo mới được thành lập vào tháng Năm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và các dự án liên quan đến cuộc cách mạng này, mà Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành thông điệp Magnifica Humanitas bàn về nó.
Thư ký mới
Cũng trong khuôn khổ Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, một quyết định bổ nhiệm thứ ba đã được công bố hôm nay, bên cạnh việc bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smerilli làm Tổng trưởng và ĐHY Fabio Baggio làm quyền Tổng trưởng: tân Thư ký là Đức ông Jozef Barlaš, một chuyên gia giáo luật trẻ tuổi người Slovakia, người đã giữ chức Phó Thư ký từ tháng 11 năm 2025. Ngài cũng sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình vào ngày 1 tháng Chín.
Các quyết định bổ nhiệm được công bố hôm nay còn bao gồm chức vụ Thư ký của một Bộ khác: Đức cha Marco Mellino được bổ nhiệm làm Thư ký Bộ Văn bản Lập pháp, nơi ngài từng giữ chức Phó Thư ký.
Tý Linh
(theo Salvatore Cernuzio –Vatican News)
